Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Thứ sáu, 16:02 18/09/2026 | Xã hội

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Nước lũ sông Bùi , sông Tích dâng cao tại Hà Nội khẩn trương sơ tán dân - Ảnh 1.Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

GĐXH - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động 3, nhấn chìm đường sá và bủa vây các khu dân cư ngoại thành Hà Nội. Người dân trên địa bàn xã ngoại thành như Kiều Phú, Quốc Oai phải chèo thuyền trên mặt đường, lội nước hàng trăm mét mua lương thực dự trữ khi nước lũ bắt đầu liếm sát mép hiên.

Mực nước nhiều sông vượt báo động III

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, tính đến 8h ngày 18-9, mực nước trên các lưu vực sông đều ở ngưỡng báo động cao:

Sông Tích: Trạm Kim Quan đạt 9,04m (vượt BĐ III 0,64m); trạm Vĩnh Phúc đạt 8,63m (vượt BĐ III 0,63m).

Sông Bùi: Trạm Yên Duyệt đạt 7,66m (vượt BĐ III 0,66m).

Sông Đáy: Trạm Ba Thá đo được 6,92m (vượt BĐ II 0,42m).

Nước lũ sông Bùi , sông Tích dâng cao tại Hà Nội khẩn trương sơ tán dân - Ảnh 2.

Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. 

Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên các tuyến sông này tiếp tục lên đỉnh rồi biến đổi chậm. Tình trạng ngập úng ảnh hưởng nặng nhất tại các xã: Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú, Phú Nghĩa, Phú Cát, Hạ Bằng... Nguy cơ sạt lở bãi sông và mất an toàn hệ thống đê điều đang ở mức rất cao.

Khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân, rà soát người yếu thế để hỗ trợ thực phẩm, thuốc men

Trước tình hình ngập úng phức tạp tại lưu vực sông Bùi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa trực tiếp đi kiểm tra thực tế dọc tuyến đê Bùi 2, khu vực cầu Bến Cốc và một số điểm ngập sâu tại các xã Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú.

Báo cáo đoàn kiểm tra, chính quyền cơ sở cho biết đã chủ động sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy hiểm; riêng xã Quảng Bị đã di dời an toàn khoảng 340 hộ.

Tại hiện trường, lực lượng công an, quân đội và dân quân tự vệ đang tích cực gia cố bờ bao, đắp đập chống tràn và hỗ trợ vận chuyển người, tài sản.

Nước lũ sông Bùi , sông Tích dâng cao tại Hà Nội khẩn trương sơ tán dân - Ảnh 3.

Xã Xuân Mai huy động lực lượng chống tràn đê hữu Bùi. Ảnh: Huy Kiên

Ông Bùi Duy Cường yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, kiên quyết cưỡng chế sơ tán các hộ dân ở vùng trũng sâu, có nguy cơ bị cô lập hoặc sạt lở; không để người dân ở lại nơi nguy hiểm.

Đồng thời, phân công lực lượng ứng trực 24/24, rà soát nhóm đối tượng yếu thế (người già, trẻ em), bảo đảm cung cấp đủ lương thực, nước sạch, thuốc men và điều kiện sinh hoạt tại điểm tạm cư.

Bố trí chốt chặn, phân luồng từ xa, kiên quyết cấm người và phương tiện đi qua các điểm ngập sâu, ngầm tràn, nơi có dòng nước xiết.

Nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập lụt kinh niên dọc lưu vực sông Bùi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu không chỉ dừng lại ở giải pháp tình thế mà phải tính toán bài toán căn cơ, dài hạn, cụ thể:

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát toàn diện hệ thống đê điều; tham mưu các phương án công trình như nạo vét lòng sông, xây dựng hồ điều hòa và nâng cấp trạm bơm tiêu úng liên vùng.

Các xã Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị rà soát, lập danh sách các khu dân cư ven sông thường xuyên bị ngập để đề xuất phương án di dân, bố trí tái định cư. Đất ở mới phải gắn liền với hạ tầng kỹ thuật, việc làm và sinh kế lâu dài để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Nước lũ sông Bùi , sông Tích dâng cao tại Hà Nội khẩn trương sơ tán dân - Ảnh 5.Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất suất ăn bán trú: Trách nhiệm hiệu trưởng đến đâu khi bữa ăn của học sinh bị 'thả nổi'?

GĐXH - Trước thực trạng suất ăn học đường bị phản ánh "lèo tèo", thiếu dinh dưỡng và đơn vị cung cấp quá tải năng lực, Hà Nội đã lập tức tung 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất suốt năm học 2026 - 2027. Động thái cứng rắn này kèm theo lời cảnh báo đanh thép: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, tuyệt đối không thể "khoán trắng" hay đứng ngoài cuộc khi bữa ăn của học sinh bị thả nổi.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất suất ăn bán trú: Trách nhiệm hiệu trưởng đến đâu khi bữa ăn của học sinh bị 'thả nổi'?

Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất suất ăn bán trú: Trách nhiệm hiệu trưởng đến đâu khi bữa ăn của học sinh bị 'thả nổi'?

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng suất ăn học đường bị phản ánh "lèo tèo", thiếu dinh dưỡng và đơn vị cung cấp quá tải năng lực, Hà Nội đã lập tức tung 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất suốt năm học 2026 - 2027. Động thái cứng rắn này kèm theo lời cảnh báo đanh thép: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, tuyệt đối không thể "khoán trắng" hay đứng ngoài cuộc khi bữa ăn của học sinh bị thả nổi.

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Pháp luật -

GĐXH - Hai đối tượng không có nghề nghiệp, lang thang từ Hà Nội về Bắc Ninh đã phối hợp, dàn cảnh để móc túi, trộm cắp điện thoại iPhone cùng tiền mặt của người đi lễ. Công an xã Tam Đa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ thành công các nghi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.