Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mới

| Xã hội

Sau bão số 10, đoạn bờ biển qua phường Thuận An bị xói lở, ăn sâu vào đất liền. UBND TP Huế công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó, ngăn nguy cơ hình thành cửa biển mới.

Nguy cơ mở cửa biển

UBND TP Huế vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai để khắc phục thiệt hại sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ vừa qua.

Theo báo cáo, từ ngày 26 đến 29/9, hoàn lưu bão số 10 gây mưa to đến rất to trên địa bàn TP Huế, làm mực nước các sông dâng cao.

Tại khu vực Thuận An, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11 (lúc 13h30 ngày 28/9), kết hợp triều cường và nước dâng do bão gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng, sạt lở nghiêm trọng bờ sông và bờ biển.

Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mới- Ảnh 1.

Bãi tắm phường Thuận An "biến dạng" sau bão số 10.

Đặc biệt, đoạn bờ biển qua phường Thuận An dài hơn 300m, khu vực giáp ranh bãi tắm Phú Thuận - Thuận An (cũ), bị xói lở sâu vào bờ, cuốn trôi nhiều công trình hạ tầng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 49B.

Khu vực này hiện tiềm ẩn nguy cơ hình thành cửa biển mới, đe dọa đời sống người dân ven biển và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trước tình hình đó, UBND TP Huế giao Chủ tịch UBND phường Thuận An huy động lực lượng, phương tiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thường xuyên theo dõi tại hiện trường, kịp thời có biện pháp ứng phó. Chính quyền phường được yêu cầu huy động các nguồn lực hợp pháp để xử lý khẩn cấp, gia cố, chống sạt lở tạm thời, đặc biệt trong các đợt mưa bão tiếp theo.

UBND thành phố cũng chỉ đạo thực hiện cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại an toàn. Tăng cường thông tin, tuyên truyền để du khách nắm rõ tình hình sạt lở và chủ động phòng tránh.

Bên cạnh đó, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Huế được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương lập phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển Thuận An, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, thống nhất phương án.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí để triển khai công tác khẩn cấp.

Sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp

Ông Đặng Văn Hòa, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Huế cho biết, do ảnh hưởng bão số 10 và liên tiếp các đợt thiên tai trong tháng 8 và tháng 9 làm xói lở hơn 10,3km bờ biển (trong tổng số 127km) trên địa bàn thành phố.

Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mới- Ảnh 2.

Trước tình trạng sạt lở bờ biển sau bão số 10, lãnh đạo UBND TP Huế kiểm tra thực tế để có chỉ đạo phương án khắc phục.

Trong đó, sạt lở nặng tập trung các khu vực như phường Phong Quảng, phường Thuận An, xã Phú Vinh và xã Vinh Lộc, tốc độ xói lở trung bình hàng năm từ 5-7m có nơi từ 20-30m, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân sinh sống sát bờ biển.

Đặc biệt, ảnh hưởng tuyến đường Tỉnh lộ, tuyến đường Quốc Lộ 49B và các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế xã hội, du lịch dịch vụ, an ninh quốc phòng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái của đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Theo ông Đặng Văn Hòa, các đoạn bị sạt lở nặng cần phải xử lý khẩn cấp gồm đoạn bờ biển qua tổ dân phố Hòa Duân phường Thuận An bị sạt lở rất nặng với chiều dài khoảng 1km.

Bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 50-70, ảnh hưởng 500 hộ dân, ảnh hưởng dịch vụ du lịch công trình hạ tầng thiết yếu và nguy cơ mở cửa biển mới.

Ngoài ra, đoạn bờ biển qua xã Vinh Lộc dài khoảng 2km, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 10-30m, ảnh hưởng 400 hộ dân, mất đường Tỉnh lộ 21, công trình hạ tầng thiết yếu, nguy cơ mở cửa biển.

Trước diễn biến sạt lở do ảnh hưởng của thiên tai, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, khi nhận thực tế. Ngoài huy động nguồn lực tại địa phương, UBND TP Huế đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện xử lý khẩn cấp khẩn cấp đoạn bờ biển qua phường Thuận An dài 1km và đoạn bờ biển qua xã Vinh Lộc dài 1km với tổng mức khoảng 400 tỷ đồng.

Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.