Không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc, xe khách đâm xe đầu kéo khiến một người tử vong

| Pháp luật

GĐXH - Chỉ vì không giữ khoảng cách an toàn, xe khách đã tông vào phía sau xe đầu kéo đang gặp sự cố trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ, khiến một phụ xe tử vong tại chỗ. Vụ việc tiếp tục gióng lên cảnh báo về nguy cơ tai nạn khi lưu thông trên cao tốc.

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), khoảng 6h01 ngày 8/9, tại Km199+200 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ (hướng Ninh Bình - Hà Nội), thuộc địa phận xã Chương Dương (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đầu kéo khiến một phụ xe tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe khách 24 chỗ biển số 36H-084.xx do ông L.X.T (SN 1976, trú tại Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Ninh Bình - Hà Nội.

Khi đến Km199+200, xe khách bất ngờ va chạm vào phía sau xe đầu kéo biển số 86C-094.xx kéo theo sơmi rơmoóc 86R-009.xx do ông N.Q.T. (SN 1990, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo gặp sự cố nổ lốp và đang di chuyển chậm để vào làn dừng xe khẩn cấp. Dữ liệu giám sát hành trình cho thấy phương tiện này di chuyển với tốc độ khoảng 22 km/h.

Vụ tai nạn khiến anh H.V.T (SN 1989, trú tại Thanh Hóa), là phụ xe khách, tử vong tại chỗ. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân sơ bộ là người điều khiển xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm vào phía sau xe đầu kéo.

Hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Từ vụ tai nạn trên, Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt khi lưu thông trên đường cao tốc, cần duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian và không gian xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc, phanh gấp hoặc gặp sự cố.

Khi thời tiết, mặt đường hoặc tầm nhìn không thuận lợi, tài xế cần chủ động giảm tốc độ và tăng khoảng cách an toàn.

Người lái xe cũng cần tập trung quan sát phía trước, đặc biệt lưu ý các phương tiện đang giảm tốc, chuyển làn, gặp sự cố hoặc đang di chuyển vào làn dừng xe khẩn cấp.

Khi phát hiện phương tiện gặp sự cố phía trước, tài xế phải chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn, tuyệt đối không đánh lái đột ngột.

CSGT đồng thời khuyến cáo người điều khiển phương tiện không sử dụng điện thoại và không thực hiện các thao tác gây mất tập trung khi đang lái xe.

Trên đường cao tốc, các phương tiện thường di chuyển với tốc độ cao. Chỉ một vài giây thiếu quan sát hoặc duy trì khoảng cách quá ngắn cũng có thể khiến người lái không kịp xử lý tình huống phát sinh. Giữ khoảng cách an toàn chính là tạo thêm thời gian để cứu mình và những người cùng tham gia giao thông.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.