Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt
GĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.
Khu tái định cư "khẩn cấp" kéo dài hơn 10 năm
Khu dân cư Hòa Lam nằm ngoài đê sông Lam, nơi mỗi mùa mưa lũ người dân lại thấp thỏm nhìn nước dâng mấp mé mặt đường làng. Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ bên mé sông của bà Nguyễn Thị Phúc là chỗ ở chung của ba gia đình, chật chội và xuống cấp đến mức con trai phải dắt cả nhà đi thuê trọ để tránh cảnh sống chen chúc.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Phúc hiện đang là nơi sinh sống chung của 3 gia đình.
"Cứ có mưa lớn trên nguồn, nước sông dâng là người dân bị ngập lụt. Chúng tôi chờ đợi hơn 10 năm, khu tái định cư xây xong gần 4 năm, nhưng khi hỏi chính quyền về thời điểm di dời vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể", bà Phúc nói.
Để giúp 58 hộ dân thoát cảnh "mùa mưa là chạy lụt", năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án xây dựng khu tái định cư với tổng kinh phí 36 tỷ đồng. Khu tái định cư này được xây dựng cách khu dân cư cũ chỉ khoảng 500 m, nằm phía trong đê, hứa hẹn sẽ là nơi an cư lâu dài cho người dân.

Bà Phúc mòn mỏi chờ đợi được chuyển về khu tái định cư để ổn định cuộc sống.
Dù mang tính cấp bách, dự án phải chờ đến năm 2020 mới khởi công do thiếu vốn. Sau hơn một năm thi công, hạ tầng khu tái định cư cơ bản hoàn thiện, với đường, điện, hệ thống cấp nước và nhà sinh hoạt cộng đồng.
Tuy nhiên, công việc bàn giao đất cho dân làm nhà ở, việc di chuyển đang bị trì hoãn. Lý do là tuyến đường nối vào khu tái định cư ban đầu dự kiến đấu nối với đường tỉnh 46C, nhưng khi hạ tầng hoàn thành, tuyến đường này đã được nâng cấp thành quốc lộ, dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế điểm đấu nối một thủ tục tốn khá nhiều thời gian.
Chưa dừng lại ở đó, dự án kéo dài quá lâu khiến số hộ dân ở cụm Hòa Lam tăng từ 58 lên 82 hộ. Việc phát sinh thêm 24 hộ mới do con cái trưởng thành, tách hộ ra ở riêng khiến khu tái định cư giai đoạn 1 không còn đủ quỹ đất. Năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An buộc phải phê duyệt thêm dự án tái định cư giai đoạn 2 để đáp ứng nhu cầu của toàn bộ cụm dân cư.
Trong khi đó, hạ tầng giai đoạn 1 đã hoàn thành nhưng vẫn bị bỏ không, trở thành bãi chăn bò của người dân. Còn 82 hộ ở Hòa Lam thì mỗi mùa mưa bão lại thấp thỏm dọn chạy lụt như bao năm qua.

Năm nào cũng vậy, nước sông Lam dâng cao khiến cụm dân cư Hòa Lam như biến thành lòng sông.
Trước kiến nghị sớm giao đất cho dân ổn định chỗ ở, UBND tỉnh Nghệ An mới đây cho biết, các hạng mục của dự án đã được nghiệm thu theo đúng hồ sơ thiết kế và được các sở ngành liên quan chấp thuận. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND phường Trường Vinh cùng các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn tất thủ tục, sớm đưa người dân vào khu tái định cư.
Dân Hòa Lam mòn mỏi chờ di dời, nhà xuống cấp sau bão lũ
Chỉ tay lên mái tôn vừa lợp tạm, bà Nguyễn Thị Phúc thở dài, hai cơn bão số 5 và số 10 vừa qua làm tốc mái gần như toàn bộ nhà dân ở Hòa Lam. Lũ lên kéo dài nhiều ngày khiến đồ đạc trong nhà hư hỏng nặng.
"Nhà xây lâu rồi, tường mục, mái hỏng, người dân chẳng dám sửa vì nghĩ sắp được di dời. Đợt lụt sau bão số 10, nước dâng gần sát mái, phải gần một tuần mới rút hết. Cả nhà phải sơ tán, nhiều đồ đạc không kịp mang theo bị ngâm nước hỏng hết. Khi trở về, nhìn nhà cửa tan hoang như thời chiến tranh, xót lắm", bà Phúc nói.

Khu tái định cư đã hoàn thành hạ tầng, đang thành nơi chăn bò.
Ngay cạnh đó, gia đình ông Đậu Xuân Thủy có đến ba hộ cùng chen chúc trong căn nhà cũ. Không thể chờ thêm, ông buộc phải cơi nới, xây thêm phòng để có chỗ ở, dù biết khi được di dời sẽ phải đập bỏ. Đây cũng là cảnh ngộ của nhiều gia đình khác ở Hòa Lam, khi sự chờ đợi đã kéo dài quá lâu.
Anh Nguyễn Văn Đông, một hộ dân ở Hòa Lam cho biết, nhà cửa xuống cấp trầm trọng, nước máy không có, người dân phải hứng nước mưa để dùng. Việc tắm giặt phải dựa vào giếng khoan đầy phèn, sinh hoạt vô cùng bất tiện.
"Chúng tôi chỉ mong được di dời sang khu tái định cư để ổn định cuộc sống. Chứ sống tạm bợ thế này khổ lắm", anh Đông nói thêm.
Nhiều người dân cũng đặt câu hỏi, khu tái định cư giai đoạn 1 đã nghiệm thu xong, vì sao chính quyền chưa phân đất để bà con đến làm nhà? Còn 24 hộ phát sinh thêm có thể chờ giai đoạn 2 hoàn thành rồi di dời sau.
Về thực trạng này, ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết, để đưa các hộ dân vào khu tái định cư, địa phương phải lập thêm một dự án riêng nhằm xem xét phương án bồi thường đất khi thu hồi quỹ đất ở cụm dân cư Hòa Lam.
Theo ông Phong, dự án tái định cư ban đầu chỉ tính đến việc bố trí nơi ở mới, còn việc xử lý đất tại nơi cũ phải thực hiện đúng quy định vì phần lớn hộ dân đều đã có sổ đỏ.
"UBND phường đang hoàn thiện báo cáo gửi UBND tỉnh để đề xuất phương án xử lý, sớm hoàn thiện thủ tục và bố trí đất cho người dân di dời", ông Phong nói.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 30/4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thiệt hại về người đều giảm mạnh trên phạm vi cả nước.
Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 30/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa giao Công an Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.
Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - TP Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng, nhằm chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.
Tin sáng 30/4: 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc phục vụ người dân dịp 30/4; miền Bắc se lạnh đến khi nào?
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam được bổ sung và tổ chức khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp 30/4 và 1/5; Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 29/4, Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng phổ biến từ 20 - 23 độ C.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa, mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 21–23 độ.
Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổ
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những ngày cuối tháng 4, trên các trục phố trung tâm như Quang Trung, Phan Chu Trinh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các dải rào tôn kéo dài, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước xuyên tâm – một trong những giải pháp nhằm giảm ngập cho khu vực cận phố cổ Hà Nội.
Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 28/4, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chấn chỉnh toàn diện công tác kiểm soát giết mổ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.
Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500m khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Dự báo khu vực vùng núi có mưa to đi kèm thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét.
Thu giữ 122 cây muội hồng tại một nhà dân ở Thanh Hóa
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Lực lượng kiểm lâm ở Thanh Hóa phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp tại nhà một người dân.
Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩy
Thời sựGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.
