Liên tiếp tổ chức phương án giao thông tạm thời, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện ra sao?

Thứ tư, 09:30 07/01/2026 | Thời sự

GĐXH - Trước diễn biến thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Trong khi tiến độ thi công mở rộng tuyến hiện đạt khoảng 65%.

Ngày 7/1, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Ban QLDA) cho biết, đơn vị vừa có thông báo về việc tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Theo Ban QLDA, thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Huế và TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục có mưa kéo dài, mặc dù lượng mưa không quá lớn, tuy nhiên vẫn có nguy cơ lớn xảy ra sạt lở, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông vào ban đêm.

Liên tiếp tổ chức phương án giao thông tạm thời, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện ra sao? - Ảnh 1.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện nay vừa khai thác vừa được thi công mở rộng.

Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Ban QLDA thông báo tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời.

Cụ thể, cấm các loại xe khách, xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến, thời điểm thực hiện bắt đầu từ 5h00 ngày 5/1 đến 17h00 ngày 5/3/2026 và chỉ cho các phương tiện còn lại lưu thông trên tuyến từ 5h00 đến 17h00 hằng ngày. Sau thời gian trên sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường.

Ban QLDA đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng và TP Huế tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở người điều khiển phương tiện không đi vào các đoạn tuyến nêu trên.

Trước đó, Ban QLDA có nhiều lần thông báo áp dụng phương án tổ chức giao thông tạm thời để ứng phó với thời tiết bất lợi. Việc hạn chế xe khách, xe tải nặng và khống chế khung giờ lưu thông ban ngày được điều chỉnh theo từng giai đoạn, căn cứ diễn biến thời tiết và điều kiện an toàn trên tuyến.

Liên tiếp tổ chức phương án giao thông tạm thời, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện ra sao? - Ảnh 2.

Công nhân thi công xuyên đêm trên công trường dự án.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án La Sơn - Hòa Liên (thuộc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) cho biết, việc tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Theo ông Hiệp, trong thời gian gần đây, điều kiện thời tiết trên khu vực tuyến vẫn diễn biến phức tạp, khi vẫn đang có mưa. Việc lưu thông vào ban đêm tiềm ẩn nhiều rủi ro do tuyến đường hiện chưa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tầm nhìn hạn chế. Đáng chú ý, tại Km50, nguy cơ sạt trượt vẫn còn hiện hữu gây mất an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua.

Liên quan đến tiến độ thi công dự án mở rộng tuyến, ông Hiệp cho biết đến thời điểm hiện tại, khối lượng thực hiện đạt khoảng 65%. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố thời tiết, khi riêng trong tháng 12 chỉ có khoảng 5 ngày nắng khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn.

Dù vậy, các hạng mục chính của dự án, đặc biệt là hệ thống cầu trên tuyến, vẫn đang được các nhà thầu tập trung thi công. Đến nay, các cầu cơ bản hoàn thành công tác lao dầm.

Liên tiếp tổ chức phương án giao thông tạm thời, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện ra sao? - Ảnh 3.

Toàn cảnh dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên được khởi công ngày 29/5/2025, có chiều dài tuyến khoảng 65km, điểm đầu tại Km0, kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, điểm cuối tại khoảng Km66, nút giao Hòa Liên kết nối với điểm đầu tuyến Hòa Liên - Túy Loan.

Dự án do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, thiết kế đường cao tốc cấp 60 và cấp 80, vận tốc thiết kế Vtk=60 - 80 km/h. Mặt cắt ngang mở rộng mặt đường, các công trình trên tuyến đảm bảo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh nền 22m. Tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Trước đó, dự án đoạn La Sơn - Hòa Liên quy mô 2 làn xe hoàn thành, đưa vào khai thác từ tháng 4/2022 góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1A, tăng tính kết nối giữa Huế và Đà Nẵng, khu vực miền Trung. Tuy nhiên, việc chỉ có 2 làn xe, khai thác như tuyến cao tốc (không cho xe máy, xe thô sơ lưu thông...) nên dự án còn nhiều hạn chế.

Xe giường nằm bốc cháy trên cao tốc, một hành khách tử vongXe giường nằm bốc cháy trên cao tốc, một hành khách tử vong

Một xe khách giường nằm chở hơn 10 hành khách bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Nghệ An), khiến một hành khách tử vong.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Trong khi liên tiếp bộc lộ bất cập trong khâu tổ chức bán trú và bị phát hiện cung ứng nguyên liệu trầy dập tại xã Quảng Bị, Công ty Thăng Long vẫn là đơn vị trúng hàng loạt gói thầu trị giá hơn 65 tỷ đồng để cung cấp suất ăn cho các trường tiểu học tại Hà Nội trong năm học 2026 - 2027.

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo, khoảng đêm 30/9 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C; bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.