Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh
GĐXH - Do mưa to, lũ trên các sông ở TP Huế và Đà Nẵng đã đạt đỉnh và đang xuống dần. Tuy nhiên mưa vẫn tiếp diễn ở khu vực miền Trung, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành.
Tin lũ lụt mới nhất ở miền Trung
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, lũ trên sông Hương (TP Huế) đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Kim Long lúc 20h ngày 27/10 là 5,05m, trên báo động (BĐ)3 1,55m.
Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang dao động ở mức đỉnh. Lũ trên sông Bồ (TP Huế), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.
Mực nước lúc 2h ngày 28/10 trên sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,76m, trên BĐ3 0,26m; trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 4,74m, trên BĐ3 1,24m; trên sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 10,16m, trên BĐ3 1,16m; trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 17,81m, trên BĐ3 2,81m; tại trạm Câu Lâu là 5,20m, trên BĐ3 1,20m; trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc 4,71m, dưới BĐ2 0,29m.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa đạt đỉnh ở trên BĐ3 1,2m, sau xuống; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 5,3m, trên BĐ3 1,3m, sau đó dao động ở mức cao; sông Hương tại trạm Kim Long xuống dần và ở trên mức BĐ3 0,6m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc xuống dưới BĐ3 0,2m. Lũ trên sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức BĐ2 0,7m.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống dần; sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở dưới mức BĐ3 0,6m; sông Hương tại trạm Kim Long ở mức BĐ3; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa ở dưới mức BĐ3 0,1m; sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu ở trên mức BĐ3 0,6m; lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc dao động ở trên mức BĐ1.
Ngập lụt sâu, diện rộng tại TP Huế, TP Đà Nẵng, ngập lụt cục bộ tại tỉnh Quảng Ngãi.

Ngập lụt diện rộng ở Đà Nẵng. Ảnh: TPO
Nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 6 tỉnh miền Trung do mưa lớn
Theo cơ quan khí tượng, từ sáng 28/10 đến đêm 29/10, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 150-300mm, có nơi trên 500mm, TP Huế và TP Đà Nẵng dao động 200-400mm, cục bộ trên 600mm. Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 80-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.
Ngày và đêm 28/10, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.
Ngày 30/10, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.
Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.
| Tỉnh | Xã/Phường |
| Quảng Trị | Ba Lòng, Bắc Trạch, Bến Quan, Bố Trạch, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lệ Ninh, Nam Trạch, phường Đồng Sơn, Phú Trạch, Quảng Ninh, Tà Rụt, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn, A Dơi, Ái Tử, Cồn Tiên, Đông Trạch, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Lao Bảo, Lìa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Nam Hải Lăng, phường Quảng Trị, Phong Nha, Tân Lập; Hòa Trạch, Hướng Lập, Quảng Trạch, Tân Gianh, Triệu Phong, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú |
| Huế | A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc |
| Đà Nẵng | A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đắc Pring, Đại Lộc, Đồng Dương, Đông Giang, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Vang, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Giang, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà Linh, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An, Vu Gia, Hòa Tiến, Tây Hồ |
| Quảng Ngãi | Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đăk PLô, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Lân Phong, Măng Bút, Minh Long, Ngọc Linh, Nguyễn Nghiêm, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Khánh Cường, Măng Đen, Măng Ri, Mộ Đức, Nghĩa Giang, phường Đức Phổ, phường Trà Câu, Phước Giang, Sơn Tịnh, Xốp, Đăk Long, Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Rve, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Dục Nông, Kon Đào, Ngọk Tụ, phường Sa Huỳnh, Sa Loong, Tu Mơ Rông, Vệ Giang |
| Gia Lai | An Lão, Ân Tường, An Vinh, Canh Liên, Canh Vinh, Đề Gi, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Ân Hảo, An Hòa, An Lương, An Toàn, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Cửu An, Đăk Song, KBang, Kim Sơn, Kông Bơ La, phường An Khê, phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Tây, phường Tam Quan, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Uar, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Ayun, Cát Tiến, Chơ Long, Chư A Thai, Chư Krey, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Hra, Ia Dreh, Ia Hiao, Ia Khươl, Ia Pa, Ia Rbol, Ia RSai, Ia Sao, Ia Tul, KDang, Kông Chro, Lơ Pang, Mang Yang, Ngô Mây, phường An Bình, phường Ayun Pa, phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông, phường Quy Nhơn Nam, Phù Cát, Phú Túc, Pờ Tó, SRó, Tây Sơn, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Vân Canh, Vĩnh Sơn, Xuân An, Ya Hội, Ya Ma |
| Đắk Lắk | Tây Sơn, Tuy An Tây, Vân Hòa; Sơn Hòa, Sơn Thành, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Dliê Ya, Đồng Xuân, Đức Bình, Ea Bá, Ea Hiao, Ea Ly, Ea Wer, Ea Wy, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Ia Lốp, phường Bình Kiến, phường Đông Hòa, phường Sông Cầu, phường Tuy Hòa, phường Xuân Đài, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Xuân Thọ |
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở TP Huế, TP Đà Nẵng là cấp 3.
Nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng bị "nhấn chìm" do mưa lũ
Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống, tại khu vực trung tâm TP Huế trời ngớt mưa, tuy nhiên nước lũ đục ngầu vẫn đang bủa vây khắp phố phường.
VTC News đưa tin, đêm 27/10, gần như toàn bộ các tuyến đường ở trung tâm thành phố vẫn đang chìm trong biển nước. Nước tại sông Hương, sông Bồ lên cao vượt mức báo động 3 và xô đổ kỷ lục của 2 trận lũ lịch sử năm 2020 và 2023, thậm chí cả trận đại hồng thuỷ năm 1999.
Mưa nhấn chìm nhiều nhà cửa, bệnh viện ở TP Huế, rất nhiều người dân lên mạng xã hội đăng tin cầu cứu. Lực lượng Công an, Quân đội cũng bố trí tối đa lực lượng, phương tiện để di chuyển đến những vùng ngập sâu giúp đỡ người dân gặp nạn.
Theo TPO, tại Đà Nẵng, sáng nay, mưa lớn tạm ngưng từng quãng, tuy nhiên nước lũ vẫn ở mức cao. Đã ghi nhận nhiều thiệt hại nặng nề. Tại Hội An, hơn 3km bờ biển phường Hội An Tây bị xâm thực sâu từ 7–30m, 30 hộ dân phải di dời. Hàng trăm mét kè, đường ven biển ở Hội An Đông, Quế Sơn, Hà Nha bị hư hỏng nặng.
Ở miền núi, tình hình đặc biệt nghiêm trọng. Xã Nam Trà My ghi nhận 1 người mất tích, 2 nhà sập, nhiều nhà nguy cơ bị sạt lở; hàng chục điểm sạt lở giao thông trên các các tuyến quốc lộ 40B, DH 05-DH11.
Tại Phước Thành, các tuyến ĐH1, ĐH2 và đường vào thôn bị vùi lấp, giao thông chia cắt hoàn toàn; học sinh được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn. Xã Trà Leng di dời 51 hộ (163 khẩu) ra khỏi vùng nguy hiểm, nhiều trường học và khu dân cư bị uy hiếp…
Xã Phước Chánh ghi nhận hơn 20 điểm sạt, 10.000 m³ đất đá tràn xuống vùi lấp nhiều đoạn đường, 500m kè, 1.000m kênh thủy lợi bị cuốn trôi…
Theo thống kê của Sở GTVT Đà Nẵng, quốc lộ 14B, 14G, 14H, 40B, 24C cùng nhiều tuyến tỉnh lộ bị sạt lở tổng cộng hàng chục nghìn m³ đất đá, nhiều cầu hư hỏng, thiệt hại nặng.
Các địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ khắc phục bước đầu, kiểm tra hiện trường, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp.
Hình ảnh mưa lũ gây ngập lụt tại Huế, Đà Nẵng:

Mưa nhấn chìm nhiều nhà cửa, bệnh viện ở TP Huế. Ảnh: VTC News

Lực lượng Công an, Quân đội cũng bố trí tối đa lực lượng, phương tiện để di chuyển đến những vùng ngập sâu giúp đỡ người dân gặp nạn. Ảnh: VTC News

Đường phố ở TP Huế ngập sâu trong sáng 28/10. Ảnh: Nguyên Lý


Lũ trên sông Hương trên báo động 3 gây ngập úng tại nhiều khu vực. Ảnh: Nguyên Lý

Đường Nguyễn Huệ nằm ở trung tâm TP Huế ngập sâu trong nước sáng 28/10. Ảnh: Hoàng Dũng

Lũ lớn tràn vào gây ngập toàn bộ khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Hoàng Dũng

Sạt lở khu vực miền núi ở Đà Nẵng.



Ngập lụt diện rộng ở vùng hạ du tại Đà Nẵng. Ảnh: Hoài Văn



Nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu. Ảnh: Ngọc Văn
Nguồn ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống, VTC News, Tiền Phong, TTXVN.
Video: Cận cảnh người phụ nữ lột bông tai vàng của bé 5 tuổi
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tạm giữ người phụ nữ có hành vi cướp đôi bông tai của bé gái 5 tuổi đang chơi trong hẻm đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM).
Hà Nội cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí bằng nhiều nhóm biện pháp 'đánh thẳng' vào các nguồn phát thải lớn
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục ở mức xấu và có thời điểm chạm ngưỡng nguy hại, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 10/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.
Đăng ký tạm trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Việc đăng ký tạm trú online hiện nay rất tiện lợi. Người dân có thể thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc thông qua ứng dụng VNeID.
Miền Bắc lại đón không khí lạnh mạnh tăng cường?
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh từ đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to kèm theo dông sét, nhiệt độ giảm. Từ ngày 13/11, hai khu vực này trời chuyển rét.
Tin sáng 12/12: Đại học Quốc gia TP.HCM xét tuyển chủ yếu bằng một phương thức tích hợp năm 2026; Miền Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ
Xã hội - 10 giờ trướcGĐXH - Đại học Quốc gia TP.HCM thống nhất thực hiện một phương thức xét tuyển tích hợp, bên cạnh một phần nhỏ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Miền Bắc rét sâu, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to, kèm nguy cơ lốc, sét.
Khám chữa bệnh cho 4.000 phụ nữ, trẻ em chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM
Xã hội - 20 giờ trướcĐại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 sẽ diễn ra vào chiều 20/12 và sáng 21/12 tại Hội trường Thành phố, với quy mô 597 đại biểu. Đây là đại hội đầu tiên tổ chức theo mô hình mới sau khi hợp nhất, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội với đô thị "siêu đông dân".
Cả nhà bị viêm đường hô hấp giữa mùa ô nhiễm không khí
Xã hội - 21 giờ trướcGần đây, nhiều gia đình tại Hà Nội rơi vào cảnh cả nhà cùng ho, dị ứng, ngứa mắt, thậm chí trẻ nhỏ bị viêm phế quản, viêm phổi dai dẳng.
Giám định ADN thế hệ mới giúp xác định danh tính liệt sĩ trong mẫu hài cốt hư hại nặng
Xã hội - 21 giờ trướcPhương pháp mới đặc biệt phù hợp với các mẫu hài cốt phân hủy nặng, ADN đứt gãy thành các đoạn rất ngắn, trường hợp mà các phương pháp giám định truyền thống thường không đưa ra được kết luận.
Nghĩ quẩn, người phụ nữ mắc bệnh ung thư nhảy cầu tự tử
Xã hội - 21 giờ trướcDo đau đớn vì mang bệnh, người phụ nữ mắc bệnh ung thư đã nghĩ quẩn, bắt taxi ra cầu An Đồng tự tử. May mắn, sau đó nạn nhân được cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương, Hải Phòng cứu sống.
Xử lý sạt lở đồi Phòng Không đe dọa an toàn của 54 nhân khẩu
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại đồi Phòng Không. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND xã Linh Sơn di dời người dân và triển khai phương án xử lý khẩn để khắc phục.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng đến toàn miền Bắc
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm 12 đến 13/12, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Từ khoảng ngày 13/12, trời rét đậm, vùng núi rét hại.
