Người đàn ông 49 tuổi phát hiện vôi hóa van tim sớm, căn bệnh thường gặp ở người già

| Sống khỏe

GĐXH - Dù mới 49 tuổi, anh Phong đã mắc hẹp van động mạch chủ nặng do van tim vôi hóa sớm - bệnh lý thường xuất hiện ở người từ 70-80 tuổi.

Anh Phong phát hiện hẹp van động mạch chủ từ cách đây 10 năm. Thời điểm đó, tình trạng hẹp còn nhẹ nên anh chỉ được bác sĩ chỉ định theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, bệnh diễn tiến nhanh hơn. Anh thường xuyên mệt khi vận động mạnh, tức ngực, khó thở khi leo cầu thang hoặc chơi thể thao gắng sức nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, cho biết phần lớn trường hợp hẹp van động mạch chủ do thoái hóa thường xuất hiện ở người từ 70-80 tuổi. Trong khi đó, anh Phong mắc bệnh khi chưa đến 40 tuổi do mang dị tật van tim bẩm sinh.

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện vôi hóa van tim sớm, căn bệnh thường gặp ở người già - Ảnh 1.

Các bác sĩ thực hiện cấy van động mạch chủ qua ống thông cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Dị tật bẩm sinh khiến van tim vôi hóa sớm

Kết quả siêu âm tim cho thấy anh Phong bị hẹp van động mạch chủ nặng trên nền dị tật van động mạch chủ hai lá. Thông thường, van động mạch chủ có ba lá van giúp máu từ tim được bơm hiệu quả đến các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, anh Phong chỉ có hai lá van bẩm sinh.

Cấu trúc van bất thường khiến dòng máu lưu thông qua van bị rối loạn, làm van dễ bị tổn thương và vôi hóa sớm hơn người bình thường. Theo thời gian, van ngày càng hẹp, cản trở quá trình bơm máu của tim.

"Khi van động mạch chủ không mở hoàn toàn, tim phải tăng sức co bóp để đẩy máu đi nuôi cơ thể. Nếu kéo dài, người bệnh có thể bị suy tim hoặc đột tử", GS.TS.BS Võ Thành Nhân cho biết.

Theo bác sĩ, hẹp van động mạch chủ do thoái hóa vốn là bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi. Việc phát hiện bệnh khi chưa đầy 40 tuổi là dấu hiệu bất thường cần được theo dõi chặt chẽ. Gần đây, người bệnh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng điển hình như ngất, khó thở và tức ngực tăng dần, cho thấy bệnh đã bước vào giai đoạn nặng.

Kết quả siêu âm tim ghi nhận độ chênh áp trung bình qua van động mạch chủ hơn 65 mmHg, vượt xa ngưỡng chỉ định thay van là 40 mmHg. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như suy tim nặng, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, rối loạn nhịp tim, hình thành cục máu đông, đột quỵ hoặc tử vong.

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện vôi hóa van tim sớm, căn bệnh thường gặp ở người già - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Người trẻ nhất được cấy van tim qua ống thông tại bệnh viện

Do người bệnh còn trẻ, các bác sĩ lựa chọn phương pháp cấy van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) bằng van sinh học thế hệ mới SAPIEN 3 Ultra RESILIA.

Theo GS.TS.BS Võ Thành Nhân, loại van này có tuổi thọ dự kiến khoảng 15-16 năm, cao hơn đáng kể so với nhiều thế hệ van sinh học trước đây chỉ duy trì từ 8-10 năm. Điều này giúp giảm số lần phải thay van trong tương lai đối với bệnh nhân trẻ tuổi.

Ngoài độ bền cao, van còn có nhiều ưu điểm như giảm nguy cơ rò cạnh van, hạn chế biến chứng nhiễm khuẩn, rút ngắn thời gian thực hiện thủ thuật và giúp chênh áp qua van giảm rõ rệt ngay sau can thiệp.

Trong quá trình điều trị, anh Phong chỉ cần gây tê tại chỗ và hoàn toàn tỉnh táo. Thông qua một đường chọc nhỏ ở động mạch đùi, các bác sĩ đưa hệ thống ống thông mang van sinh học lên tim và đặt chính xác vào vị trí van động mạch chủ bị hẹp.

Sau khoảng một giờ thực hiện, van mới hoạt động ổn định, chức năng bơm máu của tim được cải thiện rõ rệt, độ chênh áp qua van giảm gần về mức bình thường.

Hẹp van động mạch chủ không chỉ là bệnh của người già

Theo GS.TS.BS Võ Thành Nhân, trước đây kỹ thuật TAVI chủ yếu được chỉ định cho những bệnh nhân lớn tuổi hoặc có nguy cơ phẫu thuật cao. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ và kinh nghiệm điều trị, phương pháp này hiện được mở rộng cho cả những bệnh nhân trẻ có chỉ định phù hợp.

So với phẫu thuật tim hở truyền thống, TAVI giúp người bệnh tránh phải cưa xương ức, không cần sử dụng máy tim phổi nhân tạo và thường không phải gây mê toàn thân. Nhờ đó, nguy cơ biến chứng được giảm đáng kể, thời gian nằm viện ngắn hơn và quá trình hồi phục cũng nhanh hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo người mắc dị tật van tim bẩm sinh cần tái khám định kỳ để theo dõi diễn tiến bệnh. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở khi gắng sức, tức ngực, hụt hơi, chóng mặt, ngất hoặc giảm khả năng vận động, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa tim mạch để được đánh giá và can thiệp kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện vôi hóa van tim sớm, căn bệnh thường gặp ở người già - Ảnh 3.Người đàn ông 61 tuổi nhập viện khi ung thư đã lan khắp cơ thể sau nhiều năm chữa thuốc nam

GĐXH - Dù từng được một bệnh viện chẩn đoán theo dõi ung thư vùng hốc mắt cách đây hơn một năm, ông vẫn không tiếp tục điều trị theo chỉ định mà đặt niềm tin hoàn toàn vào thuốc nam.

Ý kiến của bạn
Tags:
Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Sống khỏe -

Hen suyễn là căn bệnh hô hấp phổ biến với nhiều mức độ khác nhau. Từ trước đến nay, hầu hết bệnh nhân đều quen thuộc với các loại thuốc xịt hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, với những ca hen suyễn nặng, y học hiện đại đã có thêm một giải pháp mới: Thuốc sinh học.

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn kiểm soát đường huyết thì bữa sáng nên ăn thật ít hoặc cắt hẳn tinh bột. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy điều quan trọng không phải ăn ít, mà là ăn đúng. Khi điều chỉnh thành phần và thời điểm của bữa sáng, người mắc đái tháo đường type 2 có thể cải thiện đáng kể chỉ số đường huyết và cảm giác no suốt cả ngày.

Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biết

Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biết

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không ít người tin rằng xuyến chi có thể giúp phòng ngừa ung thư và tự ý sử dụng như một vị thuốc hằng ngày. Tuy nhiên, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, các nghiên cứu hiện mới dừng ở mức phòng thí nghiệm và chưa có đủ bằng chứng lâm sàng chứng minh hiệu quả phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Uống omega-3 với gì để hấp thụ tốt nhất? 5 thực phẩm chuyên gia khuyên nên ăn cùng

Uống omega-3 với gì để hấp thụ tốt nhất? 5 thực phẩm chuyên gia khuyên nên ăn cùng

Sống khỏe -

GĐXH - Omega-3 mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và sức khỏe tổng thể, nhưng hiệu quả bổ sung còn phụ thuộc vào cách sử dụng. Các chuyên gia khuyến nghị nên uống omega-3 cùng bữa ăn có chất béo lành mạnh như quả bơ, dầu ô liu, quả óc chó, hạt chia hoặc cá béo để tăng khả năng hấp thụ và phát huy tối đa công dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.