Người phụ nữ 55 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi giai đoạn sớm từ việc nhiều người Việt bỏ qua

| Sống khỏe

GĐXH - Không ho, không khó thở, không hút thuốc và không có yếu tố nguy cơ, chị Lợi, 55 tuổi, bất ngờ phát hiện ung thư phổi khi khám sức khỏe làm hồ sơ định cư.

Phát hiện ung thư phổi từ một nốt mờ tình cờ khi khám sức khỏe

Chị Lợi vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường, không ho, khó thở hay đau ngực. Trong lần khám sức khỏe để hoàn tất hồ sơ định cư nước ngoài, bác sĩ phát hiện một nốt mờ ở phổi trái, ban đầu nghi ngờ tổn thương do lao phổi.

Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy khối u phổi có dạng bán đặc, bờ viền không đều, được đánh giá Lung-RADS 4B - nhóm tổn thương có nguy cơ ác tính cao. Người bệnh sau đó đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để tiếp tục thăm khám và điều trị.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, cho biết khối u có kích thước khoảng 24 mm, cần được sinh thiết để xác định bản chất.

Tuy nhiên, vị trí khối u nằm xa phế quản và khí quản, lại bị che khuất bởi xương sườn nên không thuận lợi cho các phương pháp sinh thiết thông thường như nội soi phế quản hoặc chọc kim xuyên thành ngực.

Người phụ nữ 55 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi giai đoạn sớm từ việc nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Phẫu thuật "2 trong 1", xác định ung thư và cắt triệt căn ngay trên bàn mổ

Trước đặc điểm khó tiếp cận của khối u, ê-kíp quyết định áp dụng chiến lược phẫu thuật "2 trong 1". Theo đó, người bệnh được sinh thiết lạnh ngay trong quá trình phẫu thuật. Nếu kết quả xác nhận ung thư phổi, bác sĩ sẽ tiến hành cắt bỏ triệt căn ngay trong cùng một cuộc mổ.

Theo TS.BS Nguyễn Anh Dũng, đây là giải pháp giúp người bệnh tránh phải trải qua hai cuộc phẫu thuật riêng biệt, đồng thời rút ngắn thời gian điều trị.

Các bác sĩ nhận định khối u có cấu trúc bán đặc, bờ viền tua gai, nguy cơ ác tính cao. Nếu thực hiện phẫu thuật nội soi thông thường, quá trình bóc tách có thể gặp nhiều khó khăn, dễ làm tổn thương mô phổi lành và kéo dài thời gian mổ. Vì vậy, ê-kíp lựa chọn phẫu thuật nội soi có sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi.

Thông qua bốn đường mở nhỏ chỉ từ 0,8-1 cm trên thành ngực, các cánh tay robot được đưa vào tiếp cận tổn thương. Hệ thống camera độ phân giải cao cùng khả năng xoay linh hoạt của robot giúp bác sĩ quan sát rõ vùng phẫu thuật, lựa chọn hướng tiếp cận tối ưu và hạn chế tối đa tổn thương mô lành.

Sau khoảng 30 phút, khối u được bóc tách hoàn toàn. Kết quả sinh thiết lạnh ngay trên bàn mổ xác định người bệnh mắc ung thư phổi giai đoạn 1B.

Ngay lập tức, ê-kíp tiếp tục cắt toàn bộ thùy trên phổi trái và nạo vét các nhóm hạch liên quan để điều trị triệt căn. Ca phẫu thuật hoàn tất sau khoảng hai giờ.

Hồi phục nhanh nhờ phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn sớm

Chỉ hai giờ sau mổ, chị Lợi được rút nội khí quản, tỉnh táo và có thể đi lại nhẹ nhàng ngay trong ngày. Người bệnh được hướng dẫn tập thở, phục hồi chức năng hô hấp và xuất viện sau 4 ngày.

Hiện chị tiếp tục được theo dõi và điều trị bổ sung tại Trung tâm Ung bướu theo phác đồ phù hợp.

Theo TS.BS Nguyễn Anh Dũng, trường hợp của chị Lợi là minh chứng cho thấy nhiều ca ung thư phổi giai đoạn sớm hoàn toàn không có triệu chứng. Nếu không tình cờ phát hiện khi khám sức khỏe, bệnh có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài.

Người phụ nữ 55 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi giai đoạn sớm từ việc nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ung thư phổi thường âm thầm, nhiều trường hợp phát hiện khi đã muộn

Theo số liệu GLOBOCAN 2022, mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 2,5 triệu ca mắc mới và 1,8 triệu ca tử vong do ung thư phổi. Tại Việt Nam, căn bệnh này gây ra 24.426 ca mắc mới và 22.597 ca tử vong mỗi năm.

Bác sĩ Dũng cho biết ung thư phổi thường tiến triển âm thầm trong khoảng 1-1,5 năm trước khi xuất hiện các triệu chứng rõ ràng. Khi người bệnh bắt đầu có biểu hiện như ho kéo dài, khó thở, đau ngực hoặc nhiễm trùng hô hấp tái diễn, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn hơn, làm giảm hiệu quả điều trị.

Vì vậy, tầm soát ung thư phổi đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện bệnh sớm, tạo cơ hội điều trị triệt căn và cải thiện tiên lượng sống.

Ai nên tầm soát ung thư phổi định kỳ?

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ và Bộ Y tế, người từ 50-80 tuổi có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, đang hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm nên tầm soát ung thư phổi hằng năm bằng chụp cắt lớp vi tính liều thấp (LDCT).

Ngoài ra, những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), có người thân mắc ung thư phổi hoặc từng tiếp xúc kéo dài với các hóa chất độc hại như amiăng, cadimi, niken, crom, uranium hay thạch tín cũng thuộc nhóm nguy cơ cao cần được theo dõi định kỳ.

Ngay cả khi không có yếu tố nguy cơ rõ ràng, mỗi người vẫn nên chủ động kiểm tra sức khỏe và tầm soát ung thư phổi mỗi 3-5 năm để tăng cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khi khả năng điều trị thành công còn rất cao.

Người phụ nữ 55 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi giai đoạn sớm từ việc nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 3.Người đàn ông 59 tuổi phát hiện ung thư phổi thừa nhận 1 sai lầm suốt 30 năm nhiều nam giới Việt mắc phải

GĐXH - Không có triệu chứng bất thường, ông Lê tình cờ phát hiện ung thư phổi trong một lần khám sức khỏe định kỳ. Đáng chú ý, khối u nằm sát động mạch phổi và đã xâm lấn phức tạp.

Ý kiến của bạn
Tags:
Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Tự ý dùng thuốc Nam sau ung thư gan, người đàn ông mang khối u tái phát nặng 3,5kg trong ổ bụng

Tự ý dùng thuốc Nam sau ung thư gan, người đàn ông mang khối u tái phát nặng 3,5kg trong ổ bụng

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Sau khi từng được phẫu thuật điều trị ung thư gan, bệnh nhân T.V.L (59 tuổi) phát hiện khối bất thường vùng bụng nhưng không đến bệnh viện kiểm tra mà tự ý dùng thuốc Nam tại nhà. Sau 2 năm, khối u tái phát phát triển khổng lồ, kích thước 20x30cm, nặng 3,5kg, xâm lấn nhiều cơ quan quan trọng.

Suy tim giai đoạn đầu có thể cải thiện không?

Suy tim giai đoạn đầu có thể cải thiện không?

Sống khỏe -

Không ít người lo lắng khi được chẩn đoán suy tim vì cho rằng đây là giai đoạn cuối của các bệnh tim mạch. Thực tế, suy tim giai đoạn đầu vẫn có cơ hội cải thiện nếu được điều trị và chăm sóc đúng cách ngay từ sớm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.