Người phụ nữ 66 tuổi nhập viện mới phát hiện ung thư phổi giai đoạn muộn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

| Sống khỏe

GĐXH - Tức ngực, khó thở kéo dài tưởng do bệnh hô hấp thông thường, người phụ nữ 66 tuổi đi khám mới phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn muộn.

Tức ngực, khó thở kéo dài, nhập viện phát hiện ung thư phổi

Vừa qua, các bác sĩ Phòng khám đa khoa Medlatec Thanh Xuân tiếp nhận bà N.B.H (66 tuổi) đến khám trong tình trạng tức ngực, khó thở.

Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng một tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện ho khan, khạc ít đờm, không sốt. Bệnh nhân tự dùng kháng sinh tại nhà và thấy đỡ nhẹ. Tuy nhiên, hai tuần gần đây, tình trạng tức ngực và khó thở tăng dần, nặng hơn khi nằm hoặc vận động mạnh, kèm theo mệt mỏi, cảm giác nuốt nghẹn và ho khan rải rác.

Khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận lồng ngực hai bên không đều, ngực phải hơi gồ, hạn chế di động theo nhịp thở. Các khoang liên sườn phải giãn, phổi phải có hội chứng 3 giảm (rì rào phế nang giảm, rung thanh giảm, gõ đục), trong khi phổi trái thông khí bình thường.

Kết quả chụp CT phổi cho thấy bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi phải mức độ nhiều, gây xẹp hoàn toàn nhu mô phổi và đẩy tim, trung thất lệch sang trái. Ngoài ra, phát hiện một nốt đặc tại phổi trái kích thước 10x15mm, phân loại Lung-RADS 4X – nghi ngờ ác tính cao.

Người phụ nữ 66 tuổi nhập viện mới phát hiện ung thư phổi giai đoạn muộn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 1.

Hình ảnh trước khi dẫn lưu dịch màng phổi (ảnh trái) và sau khi dẫn lưu 1.000ml dịch màng phổi

Xác định ung thư phổi di căn từ xét nghiệm chuyên sâu

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được chỉ định thở oxy và chọc dẫn lưu dịch màng phổi cấp cứu dưới hướng dẫn siêu âm.

Sau 2 giờ, khoảng 1.000ml dịch màng phổi được dẫn lưu ra ngoài, giúp cải thiện rõ triệu chứng tức ngực và khó thở.

Kết quả xét nghiệm dịch màng phổi ghi nhận có khoảng 38% tế bào biểu mô, trong đó xuất hiện nhiều tế bào không điển hình. Xét nghiệm khối tế bào (cell block) và nhuộm hóa mô miễn dịch cho kết quả dương tính với TTF-1 và Napsin A.

Dựa trên các kết quả này, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư phổi dạng carcinoma tuyến đã di căn – tương đương giai đoạn muộn (thường là giai đoạn IV), khi tế bào ung thư đã lan rộng.

Tràn dịch màng phổi – dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm

Theo BSCKI Hoàng Minh Toại, tràn dịch màng phổi là tình trạng tích tụ dịch bất thường trong khoang màng phổi do mất cân bằng giữa tạo và hấp thu dịch.

Nguyên nhân phổ biến có thể bao gồm suy tim, lao màng phổi, viêm phổi, xơ gan, suy thận hoặc đặc biệt là ung thư phổi.

Về lâm sàng, khi dịch tích tụ nhiều, người bệnh thường có biểu hiện đau ngực kiểu màng phổi (đau tăng khi hít sâu), ho khan và khó thở tăng dần. Khám thực thể điển hình với hội chứng 3 giảm. Trong một số trường hợp, có thể nghe thấy tiếng cọ màng phổi.

Chọc hút và dẫn lưu dịch màng phổi không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán nguyên nhân.

Người phụ nữ 66 tuổi nhập viện mới phát hiện ung thư phổi giai đoạn muộn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Phòng ngừa ung thư phổi giai đoạn muộn: Không chủ quan với triệu chứng hô hấp kéo dài

Các bác sĩ cho biết, tiên lượng của tràn dịch màng phổi phụ thuộc chủ yếu vào nguyên nhân. Nếu do bệnh lý lành tính, người bệnh có thể hồi phục tốt. Tuy nhiên, nếu liên quan đến ung thư, bệnh thường đã ở giai đoạn tiến triển.

Những biến chứng nguy hiểm có thể gặp gồm xẹp phổi, suy hô hấp cấp, nhiễm trùng màng phổi hoặc di căn lan rộng.

Bác sĩ khuyến cáo, người có tiền sử bệnh phổi mạn tính, hút thuốc lá lâu năm hoặc thường xuyên gặp các triệu chứng như tức ngực, khó thở, ho kéo dài cần đi khám sớm.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là tầm soát ung thư phổi, giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, tăng cơ hội điều trị hiệu quả và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaNgười đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Sau 3 tháng xuất hiện yếu nhẹ tay phải, người đàn ông 67 tuổi đi khám phát hiện ung thư phổi khi bệnh đã di căn não và nhiều cơ quan.

Ý kiến của bạn
Tags:
Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Cật lợn là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trên con lợn, đây lại là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu lựa chọn cật tươi, chế biến đúng cách và sử dụng với lượng hợp lý, cật lợn hoàn toàn có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân đối.

Em bé nguy kịch sau tai nạn với thanh chắn giường

Em bé nguy kịch sau tai nạn với thanh chắn giường

Mẹ và bé -

GĐXH - Theo các bác sĩ, tai nạn liên quan đến thanh chắn giường ở trẻ nhỏ có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi vùng cổ bị chèn ép. Trẻ có nguy cơ thiếu oxy não, suy hô hấp, co giật, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Lòng lợn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người này càng ăn càng hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư lên bàn nhậu

Lòng lợn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người này càng ăn càng hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư lên bàn nhậu

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Lòng lợn là món khoái khẩu của nhiều người nhờ hương vị giòn ngon và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với thực phẩm này. Các chuyên gia cảnh báo có 4 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn lòng lợn vì có thể làm tăng nguy cơ gout, tim mạch, rối loạn tiêu hóa và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vậy ai không nên ăn lòng lợn và cần lưu ý gì để thưởng thức món ăn này an toàn?

Loại thạch dân dã được ví như 'điều hòa tự nhiên' ngày hè: Bác sĩ chỉ ra 5 lợi ích nếu ăn đúng cách

Loại thạch dân dã được ví như 'điều hòa tự nhiên' ngày hè: Bác sĩ chỉ ra 5 lợi ích nếu ăn đúng cách

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Mỗi khi nắng nóng kéo dài, nhiều người lại tìm đến thạch găng như một món giải nhiệt quen thuộc. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, thạch găng không phải "thần dược", nhưng nếu sử dụng đúng cách có thể giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, cấp nước cho cơ thể, góp phần cải thiện làn da và mang lại cảm giác dễ chịu trong mùa hè.

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không chỉ thực phẩm không an toàn mới đe dọa sức khỏe con người. Trong thời đại số, những thông tin dinh dưỡng sai lệch, quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng hay các trào lưu ăn uống phản khoa học đang trở thành một dạng “ô nhiễm” mới, khiến nhiều người lựa chọn sai và phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.