Phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết vắng khách sau 2 tháng đi vào hoạt động
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Khác hẳn với khung cảnh đông đúc thường ngày, tuyến phố ẩm thực thứ ba của Hà Nội rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách hai ngày cuối tuần.
GĐXH - Nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, hàng ăn, quán nước đông kín khách đổ về sử dụng dịch vụ dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2026.
GĐXH - Khác hẳn với khung cảnh đông đúc thường ngày, tuyến phố ẩm thực thứ ba của Hà Nội rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách hai ngày cuối tuần.
GĐXH - Nhiều nhà hàng, quán ăn, cà phê, trà sữa,… đông kín khách những ngày tết Nguyên đán 2025.
Để giải ngấy dịp đầu năm, thực khách có thể tham khảo một số quán ăn mở cửa xuyên tết Ất Tỵ ở Hà Nội như phở Biên, bún riêu Huỳnh Anh, xôi Thủy, bánh cuốn nóng Kim Liên…
GĐXH - Bắc Ninh, vùng đất nổi danh với những làn điệu quan họ ngọt ngào và di sản văn hóa đa dạng, còn được biết đến với nền ẩm thực độc đáo, trong đó món phở gan cháy đã trở thành điểm nhấn không thể bỏ qua. Đây là món ăn dân dã nhưng đầy tinh tế, phản ánh nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Bắc Bộ.
GĐXH - Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) vừa bắt giữ Vũ Văn Quân để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Quân là đối tượng đã dùng dao đâm thương tích một người dân từ 13 năm trước.
Đang ngồi trong quán ăn ở Linh Đàm (Hà Nội), Nguyễn Hoài Sơn đã bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào một người đàn ông khiến nạn nhân trọng thương
Không ít dân mạng xuýt xoa khen ngợi sự dí dỏm, đáng yêu của chủ quán.
GiadinhNet - Sau khi uống rượu cùng nhau tại quán với một vị khách ngoại quốc, Hằng đã về căn hộ của người này rồi lấy đi số tiền lớn.
Không chỉ các loại nguyên liệu như rau củ, dầu ăn, gia vị đều tăng giá, mà giá xăng dầu liên tục “lập đỉnh” trong thời gian qua khiến nhiều hàng quán tại TP.HCM đã phải tính đến chuyện tăng giá bán vì hết ngưỡng chịu đựng.
Nhiều chủ quán đau đầu vì lựa chọn tiếp tục gồng gánh, cắt giảm lợi nhuận hay tăng giá món ăn với nỗi lo mất khách.
GiadinhNet - Sau thời gian ảm đạm vì dịch COVID-19, giờ đây, các quán ăn, nhà hàng trên khắp ngõ phố Thủ đô đã đông nghẹt trở lại. Nhiều chủ cửa hàng "vui như Tết" vì "được" tiếp đón nhiều khách hàng.
GiadinhNet - Muốn tăng giá suất ăn nhưng lại sợ mất khách là trăn trở chung của các chủ cửa hàng, quán ăn trên địa bàn Hà Nội khi mọi chi phí đều bị ảnh hưởng bởi giá xăng, gas.
Dù được bán tại chỗ trở lại, lượng khách tại nhiều quán ăn ở Hà Nội vẫn giảm mạnh so với những năm trước. Chủ quán vừa gặp khó về kinh doanh, vừa đau đầu vì thiếu nhân sự dịp Tết.
Nhiều quán ăn hàng chục năm tuổi như bún riêu Gánh Bến Thành, chè Đèn Dầu Nguyễn Kiệm, sữa tươi Mười đều gặp khó khăn buộc phải chuyển chỗ hoặc đóng cửa sau đợt dịch thứ 4.
Hai tháng sau giãn cách xã hội, nhiều quán ăn nhậu, quán cafe đã mở cửa trở lại nhưng lượng khách chưa đông, phục vụ khoảng 30-50% công suất nên sau thời gian hoạt động cầm chừng, không ít quán phải đóng cửa.
Đầu tháng 10, chị Thùy (chủ quán lẩu nướng ở TP Thủ Đức) đăng tin tuyển một đầu bếp, một thu ngân và 3 phục vụ. Nhưng sau một tháng, chị vẫn chưa tìm được người làm.