Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đẩy mạnh nâng cao chất lượng dân số, giảm gánh nặng bệnh tật bẩm sinh

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng dân số, giảm gánh nặng bệnh tật bẩm sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Theo các chuyên gia, tỷ lệ bệnh, tật bẩm sinh cao làm suy giảm chất lượng dân số về thể chất của các thế hệ tương lai và để lại hậu quả kinh tế - xã hội nặng nề cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Sự cần thiết đẩy mạnh sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho đồng bào dân tộc ít người

Sự cần thiết đẩy mạnh sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho đồng bào dân tộc ít người

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh là một trong những giải pháp giúp trẻ sinh ra tránh được những hậu quả nặng nề do dị tật góp phần nâng cao chất lượng dân số. Trong khi đó, đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta vẫn còn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận.

Thủ tướng phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030

Thủ tướng phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước với mục tiêu phổ cập dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Nhiều trẻ sinh ra dị tật vì sự chủ quan của cha mẹ trước và sau sinh

Nhiều trẻ sinh ra dị tật vì sự chủ quan của cha mẹ trước và sau sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Thống kê của Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) cho thấy, mỗi năm trung bình nước ta có khoảng 1,4 triệu trẻ em được sinh ra, trong đó có từ 1,5- 2% số trẻ em mắc phải các dị tật bẩm sinh. Theo các chuyên gia, chính vì sự chủ quan của nhiều cha mẹ mà trẻ sinh ra dị tật. Việc mở rộng sàng lọc trước sinh và sơ sinh được xem là “chìa khóa vàng” giảm gánh nặng trẻ dị tật.

Hội thảo ứng dụng kỹ thuật mới trong sàng lọc trước sinh và sơ sinh năm 2019

Hội thảo ứng dụng kỹ thuật mới trong sàng lọc trước sinh và sơ sinh năm 2019

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay (19/12) tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ tổ chức Hội thảo ứng dụng kỹ thuật mới trong sàng lọc trước sinh và sơ sinh năm 2019.

Tầm soát, chẩn đoán bệnh tật trước sinh và sơ sinh ở Hà Nội: Nhiều hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng giống nòi

Tầm soát, chẩn đoán bệnh tật trước sinh và sơ sinh ở Hà Nội: Nhiều hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng giống nòi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Với vai trò là trung tâm của cả nước, những năm qua, TP Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, bước đi quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là việc tầm soát, chẩn đoán bệnh tật trước sinh và sơ sinh, góp phần tạo ra thế hệ tương lai khỏe mạnh, nâng cao chất lượng giống nòi.

Siêu âm theo đúng lịch 12, 22, 32 tuần có thể phát hiện được dị tật thai nhi

Siêu âm theo đúng lịch 12, 22, 32 tuần có thể phát hiện được dị tật thai nhi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Siêu âm theo đúng lịch 12, 22, 32 tuần có thể phát hiện được dị tật thai nhi. Đa số các dị tật về hình thái, một số các dị tật về cấu trúc các cơ quan thai nhi có thể được phát hiện bằng siêu âm. - Đó là một trong những thông tin rất quan trọng được PGS. TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đưa ra tại chương trình giao lưu trực tuyến "Sàng lọc trước sinh và sơ sinh – những điều cha mẹ cần biết để sinh con khỏe mạnh” do Báo Gia đình và Xã hội thực hiện trên giadinh.net.vn chiều nay, 24/10.

Khánh Hòa triển khai rộng khắp Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Khánh Hòa triển khai rộng khắp Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chi cục DS-KHHGĐ Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2017, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số nhân kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26/12.

Hà Nội: Quận Long Biên kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12

Hà Nội: Quận Long Biên kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ban chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ quận Long Biên, Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam (26/12), đồng thời tổng kết công tác DS – KHHGĐ của quận năm 2017.

Tổng cục DS-KHHGĐ làm việc với công ty Biogeno Hàn Quốc, thảo luận về sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Tổng cục DS-KHHGĐ làm việc với công ty Biogeno Hàn Quốc, thảo luận về sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Chiều 16/6, lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã có buổi làm việc với các chuyên gia đến từ công ty Biogeno (Hàn Quốc).

Nâng cao nhận thức về sàng lọc, chẩn đoán và điều trị một số rối loạn chuyển hóa bẩm sinh

Nâng cao nhận thức về sàng lọc, chẩn đoán và điều trị một số rối loạn chuyển hóa bẩm sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Ngày 25/7 vừa qua, tại TP.HCM, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em (Bộ Y Tế) và Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp cùng công ty Mead Johnson Nutrition Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao nhận thức về sàng lọc, chẩn đoán và điều trị một số Rối Loạn Chuyển Hóa Bẩm Sinh" (RLCHBS) với sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ sản khoa, nhi khoa nòng cốt khu vực phía Nam.

Hà Nội: 85% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh

Hà Nội: 85% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng giai đoạn 2016 – 2020, do Sở Y tế Hà Nội tổ chức ngày 14/10 tại Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội.

Chương Mỹ - Hà Nội: Chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh đạt kết quả tốt

Chương Mỹ - Hà Nội: Chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh đạt kết quả tốt

Dân số và phát triển

GiadinhNet – 42,8% thai phụ tại Chương Mỹ, Hà Nội được sàng lọc trước sinh. Tại huyện này, có tới 3 cơ sở thực hiện kỹ thuật chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Tổ chức tập huấn quản lý chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho các tỉnh phía Nam

Tổ chức tập huấn quản lý chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho các tỉnh phía Nam

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 20/10, tại Chi cục DS–KHHGĐ tỉnh Hậu Giang, Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Quản lý chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh”.

Top