Sau sáp nhập, quỹ phụ cấp cán bộ thôn, xóm ở Nghệ An lên hơn 22,7 triệu đồng/tháng

Thứ ba, 11:32 21/07/2026 | Xã hội

GĐXH - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An tăng mức khoán quỹ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, xóm, bản. Mức khoán cao nhất hơn 22,7 triệu đồng/tháng áp dụng tại các địa bàn có quy mô lớn hoặc đặc thù.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thông qua nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại khối, xóm, thôn, bản. Theo đó, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động và kinh phí hoạt động của tổ dân vận trên địa bàn.

Theo nghị quyết, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách gồm bí thư chi bộ, trưởng khối (xóm, thôn, bản) và trưởng ban công tác mặt trận.

Sau sáp nhập, quỹ phụ cấp cán bộ thôn, xóm ở Nghệ An lên hơn 22,7 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Nghệ An tăng mức khoán quỹ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, xóm, bản sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối với các khối, xóm, bản có trên 1.000 hộ dân hoặc trên 700 hộ dân ở địa bàn biên giới, trọng điểm quốc phòng, đặc biệt khó khăn (nhóm 1), quỹ phụ cấp được khoán bằng 9 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 22,7 triệu đồng/tháng. Các địa bàn còn lại (nhóm 2) được khoán 7,5 lần mức lương cơ sở, tương đương gần 19 triệu đồng/tháng.

Từ mức khoán này, bí thư chi bộ và trưởng khối, xóm, thôn, bản ở nhóm 1 hưởng phụ cấp bằng 3,1 lần mức lương cơ sở (hơn 7,8 triệu đồng/tháng), nhóm 2 hưởng 2,6 lần (hơn 6,5 triệu đồng/tháng). Trưởng ban công tác Mặt trận hưởng 2,8 lần mức lương cơ sở ở nhóm 1 (hơn 7 triệu đồng/tháng) và 2,3 lần ở nhóm 2 (hơn 5,8 triệu đồng/tháng).

Ngoài ba chức danh trên, nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ từ 0,6-1,4 lần mức lương cơ sở đối với bảy chức danh trực tiếp tham gia hoạt động ở khối, xóm, thôn, bản. Kinh phí hoạt động của tổ dân vận được hỗ trợ 5 triệu đồng/năm đối với nhóm 1 và 4 triệu đồng/năm đối với nhóm 2.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An còn 2.026 khối, xóm, bản, giảm 1.771 đơn vị so với trước. Tuy số lượng đầu mối giảm, quy mô quản lý của mỗi thôn, xóm, bản lại lớn hơn, kéo theo nhiều nhiệm vụ mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cho biết, mức hỗ trợ mới được xây dựng cao hơn quy định chung của Trung ương một hệ số lương cơ sở nhằm tạo động lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị sau sáp nhập.

Theo lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An, việc điều chỉnh mức phụ cấp cũng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế khi địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn và khối lượng công việc của cán bộ thôn, xóm, bản tăng lên sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Sau sáp nhập, quỹ phụ cấp cán bộ thôn, xóm ở Nghệ An lên hơn 22,7 triệu đồng/tháng - Ảnh 2.Từ hôm nay (15/7), nhân viên y tế được hưởng hàng loạt loại phụ cấp đặc thù theo chính sách mới

GĐXH - Từ hôm nay (15/7), Nghị định 192/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, trong đó quy định các chế độ phụ cấp đặc thù với nhân viên y tế có nhiều điểm mới.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.