Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thành phố Hồ Chí Minh: Tháo gỡ bài toán nhân sự hậu Covid-19 và đón đầu làn sóng FDI

Thứ ba, 14:27 16/06/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Bên cạnh việc tích cực giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho những lao động bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19 trong thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố) còn chủ động nắm bắt xu hướng của thị trường lao động khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát và Việt Nam đang đứng trước những thời cơ mới từ làn sóng FDI để thực hiện tốt vai trò của một đơn vị cung ứng nhân sự.

Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh (Falmi), từ đầu năm 2020 đến nay, có hơn 25% doanh nghiệp trên toàn thành phố cắt giảm lao động do những tác động nặng nề và kéo dài của đại dịch Covid-19. Đồng thời, nhu cầu bổ sung nhân lực trong thời gian vừa qua cũng giảm tương đối nhiều (27%) so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là ở các lĩnh vực vận tải, giáo dục, dịch vụ lưu trú, du lịch, dệt may… Tình thế bất khả kháng đó đã ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế của hàng chục nghìn lao động và dẫn đến những áp lực không nhỏ cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh – đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Theo thông tin từ bà Lê Thị Kiều Phượng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong tháng 5/2020, Trung tâm đã tiếp nhận tới 26.678 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019; tính chung 5 tháng đầu năm nay, đã có 70.854 trường hợp đến nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp, tăng 11% so với 5 tháng đầu năm ngoái. Trung bình mỗi ngày, tám cơ sở của Trung tâm (bao gồm trụ sở chính, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp quận Bình Thạnh và 6 chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp tại Quận 4, Quận 6, Quận 9, Quận 12, quận Tân Bình và huyện Củ Chi) tiếp nhận gần 1.400 hồ sơ mới, trong thời gian cao điểm, con số lên đến 2.000 hồ sơ/ngày, khiến trung bình, mỗi nhân viên Trung tâm phải xử lý khoảng 50 - 70 hồ sơ/ngày. Ước tính, những số liệu đó sẽ còn tăng cao, khi nền kinh tế chưa thể lập tức phục hồi ngay cả khi sự lây lan của dịch bệnh đã được kiểm soát trong cộng đồng, chưa kể đến những thách thức mới mà thị trường đã và đang đặt ra cho người lao động.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tháo gỡ bài toán nhân sự hậu Covid-19 và đón đầu làn sóng FDI - Ảnh 2.

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tháo gỡ bài toán nhân sự hậu Covid-19 và đón đầu làn sóng FDI. Ảnh: TL

Thật vậy, ngay trong thời điểm dịch bệnh bùng nổ, nhiều doanh nghiệp đã tiên phong thay đổi để sẵn sàng bước sang thời kỳ hậu Covid-19. Bên cạnh chuyển đổi số - yêu cầu được xem là tất yếu đối với phần lớn doanh nghiệp ở thời đại 4.0, không ít cơ quan, đơn vị đã quyết liệt rà soát cơ cấu tổ chức, tinh giản nhân sự để kiện toàn bộ máy. Không chỉ sa thải những nhân viên thiếu trình độ và kỹ năng, một số tổ chức còn lựa chọn thời điểm giãn cách xã hội vì Covid-19 để đẩy mạnh hoạt động huấn luyện và đào tạo, nâng cao nội lực cho giai đoạn mới. Song song với xu hướng giảm mạnh của nhu cầu nhân sự (Theo Falmi, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý II/2020 chỉ khoảng 47.000 vị trí, ít hơn 37% so với cùng kỳ năm 2019), đòi hỏi của nhà tuyển dụng đối với trình độ của các ứng viên cũng khắt khe hơn như chia sẻ từ bà Trần Lê Thanh Trúc, Giám đốc Falmi (các lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ thông tin, marketing, công nghệ tài chính, giải trí trực tuyến... chiếm tỉ trọng lớn trong tổng nhu cầu; còn ở những ngành nghề liên quan đến hoạt động dịch vụ, phục vụ nhỏ lẻ trong công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, nhu cầu bổ sung nhân sự không cao và có khả năng phát triển theo hướng việc làm ngắn hạn, tạm thời).

Trong khi đó, Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn được xem là địa điểm lý tưởng để đầu tư của những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo thống kê, trong quý I/2020, thành phố đã thu hút 117,76 triệu USD đầu tư vào các khu chế xuất, khu công nghiệp, tăng 86,04% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, riêng vốn FDI đạt 65,98 triệu USD, tăng 2,58 lần so với cùng kỳ năm 2019. Nhu cầu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp FDI trong thời gian tới được dự báo là không hề nhỏ, nhưng chủ yếu tập trung vào nguồn nhân lực chất lượng cao.

Có thể thấy, đại dịch toàn cầu sẽ qua đi, song những thay đổi do dịch bệnh tạo ra vẫn ở lại và đặt ra nhiều thách thức mới cho chính người lao động. Trong khi các doanh nghiệp không ngừng thuyên chuyển hoặc tinh giản nhân sự để tối ưu hoá nguồn nhân lực, nếu người lao động không tăng cường bồi dưỡng trình độ của bản thân nhằm cho thấy khả năng tạo ra nhiều giá trị rõ ràng hơn, thì chắc chắn, nguy cơ bị đào thải với họ là không thể tránh khỏi.

Trong hành trình chuẩn bị cho một trật tự mới hậu Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh đã có các phương án ứng phó tốc độ và hiệu quả về bài toán nhân sự.

Bên cạnh việc nhanh chóng giải quyết chế độ trợ cấp cho những lao động mất việc theo chỉ đạo từ Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh còn đẩy mạnh hoạt động tư vấn học nghề cho các trường hợp thất nghiệp. Với sự đa dạng, phong phú của những ngành nghề được đào tạo và mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng trong thời gian không quá 6 tháng, người lao động có thể lựa chọn một nghề nghiệp phù hợp nhất với mong muốn, điều kiện và năng lực của bản thân để tham gia, cải thiện trình độ, kỹ năng và nâng cao cơ hội việc làm cũng như sức cạnh tranh của bản thân trong thị trường lao động ngày càng khắt khe như hiện nay.

Công tác trợ giúp người lao động khó khăn khi tìm kiếm việc làm mới trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng sụt giảm cũng được Trung tâm nỗ lực xúc tiến với những giải pháp thiết thực như tăng cường thông tin về thị trường lao động qua trang web chính thức; thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp nhằm nắm bắt thông tin về vị trí việc làm còn trống và liên tục cập nhật lên website để người tìm việc dễ dàng tra cứu; tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tuyến nhằm kết nối người lao động và người tuyển dụng lao động; phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội ở các quận, huyện để tuyên truyền và kết nối cung, cầu lao động…

Những hoạt động hỗ trợ sự nghiệp cho người lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cung ứng đội ngũ nhân sự cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong và ngoài thành phố, mà còn góp phần quan trọng trong việc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực để đón đầu những thay đổi to lớn của thời đại mới.

Hoài Niên

Hoài Niên
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2026 là năm nhiều thuận lợi hơn cho người mua nhà ở thực

2026 là năm nhiều thuận lợi hơn cho người mua nhà ở thực

Xu hướng - 2 giờ trước

GĐXH - Theo bà Phạm Thị Miền – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), 2026 đúng là năm sẽ có nhiều thuận lợi hơn cho người mua nhà ở thực.

Những siêu thị nào mở cửa xuyên Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân?

Những siêu thị nào mở cửa xuyên Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân?

Xu hướng - 3 giờ trước

GĐXH - Trước nhu cầu mua sắm tăng cao những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, nhiều hệ thống bán lẻ lớn như MM Mega Market, GO! đồng loạt điều chỉnh giờ hoạt động, kéo dài đến 23- 24h, thậm chí có trung tâm mở cửa 24/24 để đáp ứng nhu cầu của người dân và khách hàng doanh nghiệp.

Người dân tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh ngày 29 Tết

Người dân tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh ngày 29 Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 29 Tết (16/2/2026) nhiều người dân vẫn tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh để kịp về trang hoàng nhà cửa, bày mâm lễ cúng đêm giao thừa.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 16/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 16/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 16/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Ai đang chi tiền mạnh cho hoa lan dịp Tết?

Ai đang chi tiền mạnh cho hoa lan dịp Tết?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, khối doanh nghiệp vẫn là nhóm khách hàng chính, với nhu cầu mua lan làm quà biếu, trang trí văn phòng, sảnh tiếp khách. Bên cạnh đó, người dân cũng mua lan về trưng Tết, chơi hoa dài ngày, tuy nhiên lượng khách lẻ mua lan sẽ tập trung đông từ 23 âm lịch trở đi.

Những mẫu lì xì nào đang được người tiêu dùng yêu thích trong dịp Tết 2026?

Những mẫu lì xì nào đang được người tiêu dùng yêu thích trong dịp Tết 2026?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Đa dạng các loại mẫu lì xì Tết 2026 từ hàng bình dân đến cao cấp được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Lặn lội tìm gốc đào cổ, người buôn đào chỉ cho thuê, không dám bán đứt

Lặn lội tìm gốc đào cổ, người buôn đào chỉ cho thuê, không dám bán đứt

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Những gốc đào cổ thân lớn, dáng đẹp đang trở thành “của hiếm” trên thị trường. Không ít nhà vườn, trong đó có anh Trung Hào (Hà Đông, Hà Nội), chỉ cho thuê đào cổ, chứ không dám bán đứt vì nguồn phôi ngày càng khan hiếm.

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Mâm ngũ quả để thắp hương ngày tết Âm lịch 2026 đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm, dù có giá tương đối cao nhưng lượng khách đặt hàng vẫn không ngớt.

Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026

Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, các hộ kinh doanh sản xuất hương bài thủ công vẫn tất bật chuẩn bị những đơn hàng giao đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.

Top