Vì sao quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam?

| Thời sự

GĐXH - Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, yêu cầu kết nối liên vùng và mục tiêu phát triển kinh tế ngày càng cao, quy mô 4 làn xe được đánh giá không còn đáp ứng hiệu quả khai thác lâu dài. Do đó, việc nghiên cứu mở rộng toàn tuyến lên 6 làn xe vì thế trở thành bước đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông và tránh lãng phí do phải đầu tư mở rộng nhiều lần trong tương lai.

Quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam năm 2026 - Ảnh 1.Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao Hà Nội: Kỳ vọng công nghệ đi đôi với giám sát minh bạch

GĐXH - Đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn cao tầng công nghệ cao tại xã Bất Bạt, TP Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi quy mô lớn và định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh kỳ vọng về hiệu quả kinh tế, nhiều người dân cho rằng yếu tố quyết định sự thành công của dự án không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở tính minh bạch trong công tác giám sát môi trường.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến 11 tỉnh, thành phố về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng và hoàn thiện trục giao thông huyết mạch của đất nước.

Theo Bộ Xây dựng, nhiều đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam được đầu tư trong giai đoạn trước với quy mô phân kỳ, mặt cắt ngang rộng khoảng 17m, đáp ứng nhu cầu khai thác trước mắt. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển kinh tế, lưu lượng phương tiện trên nhiều đoạn đã tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ quá tải trong những năm tới.

Việc nghiên cứu mở rộng lên 6 làn xe theo quy hoạch được đánh giá là cần thiết để bảo đảm năng lực thông hành lâu dài, nâng cao an toàn giao thông và giảm áp lực ùn tắc trên các tuyến vận tải trọng điểm. Đồng thời, phương án này cũng giúp tránh tình trạng phải đầu tư mở rộng nhiều lần, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến quá trình khai thác.

Quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam năm 2026 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã thống nhất chủ trương nghiên cứu mở rộng toàn tuyến lên 6 làn xe nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống cao tốc Bắc - Nam từ Bắc vào Nam. 

Các đơn vị liên quan được yêu cầu rà soát tổng thể tuyến đường từ Cao Bằng đến Cà Mau để xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp.

Không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương đánh giá rõ hiệu quả kinh tế - xã hội của việc mở rộng cao tốc, đặc biệt là khả năng kết nối vùng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, logistics và du lịch. Đây cũng là một trong những giải pháp hạ tầng quan trọng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo định hướng của Trung ương.

Theo kế hoạch, các đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn sẽ được ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai trước, phấn đấu khởi công từ năm 2027. Những đoạn còn lại dự kiến khởi công trong năm 2028, hướng tới mục tiêu hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2030.

Đối với các dự án đang khai thác theo hình thức đối tác công tư (PPP), Bộ Xây dựng giao các cơ quan chuyên môn làm việc với nhà đầu tư để thống nhất phương án nâng cấp. 

Với những đoạn tuyến đầu tư công trước đây, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đánh giá, so sánh giữa phương án sử dụng vốn ngân sách và hình thức PPP nhằm lựa chọn giải pháp tối ưu, đồng thời nghiên cứu cơ chế thu phí sau đầu tư để từng bước hoàn vốn cho Nhà nước.

Trong bối cảnh mạng lưới cao tốc Bắc - Nam đang dần hoàn thiện, việc mở rộng lên 6 làn xe không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội lâu dài. 

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường kết nối vùng và phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến giao thông quan trọng bậc nhất cả nước.

Quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam năm 2026 - Ảnh 4.Hà Nội kiểm tra, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo sau phản ánh của báo chí

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, nhà đất không đủ điều kiện xây dựng xuất hiện sau quá trình mở rộng, cải tạo nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam năm 2026 - Ảnh 5.Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đặt 'vai trò' cho mỗi Vành đai, riêng Vành đai 3 thành ranh giới 'lọc' xe cá nhân vào nội đô

GĐXH - Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, hệ thống các tuyến vành đai cùng trục giao thông hướng tâm được xác định là khung phát triển chiến lược, định hình không gian đô thị Hà Nội trong nhiều thập niên tới.

Quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam năm 2026 - Ảnh 6.Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội kết nối NƠXH với hệ thống metro như thế nào để người thu nhập thấp giảm chi phí đi lại?

GĐXH - Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, thành phố sẽ phát triển các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời gắn với các tuyến đường sắt đô thị và khu công nghiệp trọng điểm.

Ý kiến của bạn
Tags:
Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Thời sự -

GĐXH - Sự phát triển nhanh của thị trường chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe. Tại International Healthcare Week 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.