Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việc thờ cúng dùng hoa trái giả đặt lên ban thờ có mong biểu thị tấm lòng chân thật của con cháu hay không?

Thứ ba, 13:01 13/12/2022 |

GiadinhNet - Ngày nay hoa trái giả chất liệu rất đẹp, nhiều ưu điểm như màu sắc rực rỡ, mềm mại như thật, giá rẻ lại bền hơn nhiều so với hoa trái thật... Việc thờ cúng có dùng lễ giả này có mong biểu thị được tấm lòng chân thật của con cháu hay không?

Cần bao nhiêu bông hoa tươi cắm trên ban thờ để được may mắn, bình an?Cần bao nhiêu bông hoa tươi cắm trên ban thờ để được may mắn, bình an?

GiadinhNet - Theo quan niệm dân gian, cắm hoa tươi trên ban thờ cần quan tâm bao nhiêu bông là hợp lý, hợp phong thủy để được may mắn, thịnh vượng, bình an. Thực hư điều này thế nào?

Hoa giả chỉ là trang trí trên ban thờ, không thuộc vào lễ nghi thờ cúng

Ngày nay hoa giả làm bằng chất liệu rất đẹp, ưu điểm là có màu sắc rực rỡ, mềm mại y như thật, giá rẻ lại bền hơn nhiều so với việc mua hoa thật. Nhưng có rất nhiều quan điểm khác nhau về việc trưng hoa trái giả trên ban thờ?

Việc thờ cúng dùng hoa trái giả đặt lên ban thờ có mong biểu thị tấm lòng chân thật của con cháu hay không? - Ảnh 1.

Trên ban thờ nên bày cúng hoa trái thật, màu sắc tự nhiên, có hương thơm dễ chịu thì việc thờ cúng mới có ý nghĩa linh thiêng, trang trọng. Ảnh: Internet.

- Một số cho rằng việc đặt hoa trái giả trên ban thờ không có ý gì thể hiện sự thất kính, vì việc thờ cúng linh thiêng hay không dựa trên sự thành tâm và thái độ của gia chủ, chứ không dựa vào việc bày hoa trái thật, hay hoa trái giả.

Theo đó hoa giả chỉ là phần trang trí, không thuộc vào lễ nghi thờ cúng, cho nên bày hoa giả thay cho hoa thật là điều không đáng lo ngại. Nhưng hoa giả cắm trên bàn thờ cần tìm hiểu ý nghĩa của hoa, phong tục vùng miền sinh sống để không phạm kiêng kị trong thờ cúng. Cũng không nên kết hợp nhiều loại hoa khác vì sẽ làm mất đi thẩm mỹ.

Điểm mặt loại hoa tươi đặt trên ban thờ thu hút may mắn, sức khỏe, tài lộc, hưng vượng cho gia chủĐiểm mặt loại hoa tươi đặt trên ban thờ thu hút may mắn, sức khỏe, tài lộc, hưng vượng cho gia chủ

GiadinhNet - Một số loại hoa tươi trưng trên ban thờ được cho là sẽ thu hút sức khỏe, may mắn, tài lộc, hưng vượng cho gia chủ.

- Nhưng một số người cho rằng đặt hoa trái giả trên ban thờ là thất kính với Tam bảo, Thần linh và Gia tiên. Bởi ban thờ là chốn linh thiêng, trang trọng, là nơi kết nối với thế giới tâm linh, nơi con cháu thể hiện lòng thành kính, biết ơn với gia tiên.

Do đó dùng hoa trái giả, vật phẩm giả để thờ cúng là không nên. Mà phải chọn hoa tươi thắm rực rỡ, có hương thơm, tên đẹp, ý nghĩa đẹp và chỉ dùng một màu để tạo sự trang nghiêm cho không gian thờ cúng.

Hoa trái dâng cúng là thể hiện tấm lòng của con cháu với ông bà, tổ tiên, quan trọng là ở cái tâm của gia chủ. Trên ban thờ nên bày cúng hoa trái thật, màu sắc tự nhiên, có hương thơm dễ chịu thì việc thờ cúng mới có ý nghĩa linh thiêng, trang trọng.

Hoa trái đẹp cúng dường theo quan niệm của đạo Phật là tượng trưng cho sự thanh khiết, thơm tho, mang ý nghĩa cúng dâng điều thiện lành, tốt đẹp, bày tỏ lòng biết ơn, sự thành kính của con cháu đối với Tam bảo, Thần linh, Gia tiên - vì vậy các chuyên gia tâm linh khuyên người dân không nên dùng hoa trái giả trên ban thờ.

Việc lựa chọn hoa trái thờ cúng cũng cần cẩn thận, tránh chọn hoa đã bị héo, bị khô - bởi theo phong thủy thì những hoa trái đó không tốt, có thể vì thế mà người trong nhà gặp xui xẻo, bất lợi trong cuộc sống, công việc… Cũng không nên bày chậu/bình hoa cảnh mini trên ban thờ vì nó không mang lại sự trang nhã, tươi mát cho không gian thờ cúng.

Với những ngày lễ tết - theo Đại đức Thích Thanh Hải (Trụ trì chùa Nghi Khê, Hải Dương), trên bàn thờ ngày Tết cần phải có hoa tươi. Người Việt Nam hay dùng hoa cúc, hoa huệ, hoa dơn, hoa mai, hoa đào... dâng cúng trên ban thờ. Song trên bàn thờ không nên kết hợp nhiều loại hoa vì làm giảm sự thanh thoát, mất thẩm mỹ.

Việc thờ cúng dùng hoa trái giả đặt lên ban thờ có mong biểu thị tấm lòng chân thật của con cháu hay không? - Ảnh 4.

Hoa trái vật phẩm bày trên ban thờ là biểu hiện của tấm lòng - nên sẽ không tốt khi dùng lễ giả để mong biểu thị tấm lòng chân thật. Ảnh: Internet.

Bày trái cây giả lên ban thờ được không?

Ngoài hoa giả, một số nhà trưng trái cây, vật phẩm cúng giả (như nho giả, đu đủ giả, nải chuối giả…) lên ban thờ để đỡ mất công thay hàng ngày, lại đỡ tốn kém, tránh được việc bị chuột bọ cắn, hoa quả thối mà không biết khiến "các cụ" quở trách.

500 đóa sen trắng muốt tạo dòng suối hoa thơ mộng trong lễ ăn hỏi, rất có thể Ngọc Hân sẽ là cô dâu Hoa hậu đầu tiên không diện váy cưới?500 đóa sen trắng muốt tạo dòng suối hoa thơ mộng trong lễ ăn hỏi, rất có thể Ngọc Hân sẽ là cô dâu Hoa hậu đầu tiên không diện váy cưới?

GiadinhNet – Hoa sen luôn là cảm hứng cho nhiều bộ sưu tập áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân, là họa tiết chính cho bộ thiệp cưới giấy dó - ống tre độc đáo. Và mới đây, có tới 500 bông hoa sen trắng muốt trái mùa đan thành dòng suối hoa thơ mộng trong lễ ăn hỏi của nàng Hậu...

Một số nhà tâm linh cho rằng, bày biện các đồ giả trên ban thờ không có gì là bất kính hay có lỗi - việc có lỗi hay không là ở nơi tâm ý, thái độ và việc làm của chúng ta chứ không phải ở nơi đồ vật. Nếu con cháu dâng cúng những phẩm vật sang trọng, đẹp đẽ, giá trị mà không có lòng chí thành - đó mới là mất trang nghiêm, bất kính.

Còn trong quan niệm thờ cúng trong dân gian từ xưa tới nay đều chọn trái cây thật, tươi ngon để thành kính dâng cúng lên ban thờ. Trong việc thờ cúng thì hoa quả vật phẩm bày trên ban thờ là biểu hiện của tấm lòng - nên sẽ không tốt khi dùng lễ giả để mong biểu thị tấm lòng chân thật.

Bàn thờ là nơi thờ cúng linh thiêng, khi bày bất cứ vật phẩm thờ cúng nào lên cũng nên xem xét cẩn thận, luôn phải biết rõ nguồn gốc và chất lượng của đồ cúng:

- Bàn thờ cần luôn thanh tịnh, đồ cúng lễ chỉ nên bày hương, hoa, trà, quả, bánh kẹo, xôi oản… chay tịnh.

- Trên bàn thờ lúc nào hoa trái cũng tươi tốt, nhang đèn sáng và bàn thờ sạch sẽ là điều lý tưởng.

- Tuyệt đối không dùng đồ cúng đã qua sử dụng để đặt lên ban thờ nhà mình để tránh phạm phải điều kiêng kị trong thờ cúng.

- Nên mua đồ cúng ở các siêu thị, cửa hàng có uy tín để thờ cúng – bởi một số gia đình mỗi khi giỗ lễ được biếu quá nhiều bánh kẹo, rượu, chè, hoa quả… đã đem ra các cửa hàng nhỏ lẻ nhờ bán lại cho người tiêu dùng. Mua phải đồ cúng đã qua sử dụng về thờ cúng ở nhà mình thật không có lợi chút nào.

Nhiều chuyên gia tâm linh cho rằng, gia chủ không nên dùng hoa giả, trái cây vật phẩm thờ cúng giả dâng cúng trên ban thờ. Nếu muốn thì chỉ nên trưng vào các ngày thường. Tới ngày rằm, mùng 1, lễ tết, giỗ chạp… quan trọng thì nên dùng vật phẩm đồ cúng thật, hoa trái thật đẹp tươi và có hương thơm để dâng cúng lên ban thờ.

Một số loại hoa dù giả hay thật cũng không bày trên ban thờ:

- Hoa cúc vạn thọ màu vàng tươi tắn – là màu được coi là may mắn, thịnh vượng. Tuy hoa này ở một số vùng vẫn dùng thờ cúng – nhưng hoa cúc vạn thọ có mùi hôi không dễ chịu nên các nhà tâm linh không chọn đặt trong không gian thờ cúng.

- Hoa sứ, hoa nhài có mùi thơm riêng, đẹp bình dị - nhưng không được đặt trên ban thờ vì tích chuyện dân gian không đẹp.

- Hoa hoa ngũ sắc màu sắc đẹp, nhưng tên gọi thông tục trong dân gian không đẹp nên cũng không được chọn để thờ cúng.

- Hoa phong lan đẹp, nhiều người chuộng, nhưng tên ý nghĩa không đẹp, nên không đặt trên ban thờ.

- Hoa ly nhiều màu rực rỡ, hương thơm ngát cũng không được chọn bày ban thờ thì dân gian kị tên "ly" mang ý nghĩa ly tán.

500 đóa sen trắng muốt tạo dòng suối hoa thơ mộng trong lễ ăn hỏi, rất có thể Ngọc Hân sẽ là cô dâu Hoa hậu đầu tiên không diện váy cưới?500 đóa sen trắng muốt tạo dòng suối hoa thơ mộng trong lễ ăn hỏi, rất có thể Ngọc Hân sẽ là cô dâu Hoa hậu đầu tiên không diện váy cưới?

GiadinhNet – Hoa sen luôn là cảm hứng cho nhiều bộ sưu tập áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân, là họa tiết chính cho bộ thiệp cưới giấy dó - ống tre độc đáo. Và mới đây, có tới 500 bông hoa sen trắng muốt trái mùa đan thành dòng suối hoa thơ mộng trong lễ ăn hỏi của nàng Hậu...

Điểm mặt loại hoa tươi đặt trên ban thờ thu hút may mắn, sức khỏe, tài lộc, hưng vượng cho gia chủĐiểm mặt loại hoa tươi đặt trên ban thờ thu hút may mắn, sức khỏe, tài lộc, hưng vượng cho gia chủ

GiadinhNet - Một số loại hoa tươi trưng trên ban thờ được cho là sẽ thu hút sức khỏe, may mắn, tài lộc, hưng vượng cho gia chủ.

Cách cắm hoa ban thờ đẹp, hợp phong thủy ai cũng dễ dàng làm đượcCách cắm hoa ban thờ đẹp, hợp phong thủy ai cũng dễ dàng làm được

GiadinhNet - Việc trang trí hoa ban thờ thật đẹp vào ngày cưới xin, hiếu hỉ, lễ tết thể hiện tấm lòng hiếu thảo với ông bà, tổ tiên và cầu mong may mắn, tốt lành. Nhưng chọn cắm hoa ban thờ sao cho đẹp và hợp phong thủy?

Kiểm tra ngay xem ban thờ nhà bạn có phạm một trong các tối kị sau đây thì cần thay đổi hóa giải ngayKiểm tra ngay xem ban thờ nhà bạn có phạm một trong các tối kị sau đây thì cần thay đổi hóa giải ngay

GiadinhNet - Theo Phong thủy sư Tam Nguyên, có một số quan niệm cấm kị tại vị trí đặt ban thờ. Vì vậy bạn cần kiểm tra xem ban thờ nhà bạn có phạm một trong các tối kị sau thì cần thay đổi vị trí, hoặc tìm thầy phong thủy giúp hóa giải sớm.


Ngọc Hà - P.Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách bố trí góc làm việc lý tưởng cho căn hộ diện tích nhỏ

Cách bố trí góc làm việc lý tưởng cho căn hộ diện tích nhỏ

- 6 giờ trước

Tham khảo bài viết dưới đây để có thể nắm bắt được cách bố trí góc làm việc lý tưởng nếu bạn đang ở trong một căn hộ có diện tích nhỏ.

Gia đình ở Hà Nội chi 1,5 tỷ đồng làm nội thất phong cách Nhật Bản

Gia đình ở Hà Nội chi 1,5 tỷ đồng làm nội thất phong cách Nhật Bản

Không gian sống - 23 giờ trước

Căn nhà là không gian nghỉ ngơi, thư giãn cuối tuần của gia chủ. Màu sắc chủ đạo trắng ngà kết hợp với màu vàng cát và sơn giả bê tông đem lại không gian mộc mạc, ấm áp.

4 cây cảnh nên trồng ở ban công vừa đẹp vừa dùng pha trà uống, chế biến món ăn tốt cho sức khỏe

4 cây cảnh nên trồng ở ban công vừa đẹp vừa dùng pha trà uống, chế biến món ăn tốt cho sức khỏe

- 1 ngày trước

GĐXH – Người xưa vẫn có câu ‘trồng hoa 1 năm, dưỡng người cả đời’, mọi người có thể lựa chọn 4 cây cảnh nên trồng ở ban công này. Chúng không chỉ trang trí làm đẹp ban công mà còn dùng pha trà, uống vào tốt sức khỏe.

Bất ngờ với 4 cách dễ nhất để trang sức phong thủy phát huy công dụng về sức khỏe, tình yêu, tài lộc

Bất ngờ với 4 cách dễ nhất để trang sức phong thủy phát huy công dụng về sức khỏe, tình yêu, tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH – Trang sức phong thủy rất được phái đẹp ưa chuộng, bởi ngoài đẹp thẩm mỹ còn có ý nghĩa phong thủy là hộ thân, cầu may… Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương hướng dẫn 4 cách dễ nhất giúp trang sức phong thủy phát huy công dụng hỗ trợ về sức khỏe, bình an, may mắn, tài lộc...

Bạn sẽ không phải lo lắng về việc nhà nữa nếu như có 6 món đồ này trong tay

Bạn sẽ không phải lo lắng về việc nhà nữa nếu như có 6 món đồ này trong tay

Mẹo vặt - 1 ngày trước

Có một số vật dụng thực sự khiến mọi người khó chịu nếu không có chúng.

Thợ chuyên nghiệp hướng dẫn cách dùng điều hoà vừa tiết kiệm, vừa mát: Vì đâu khiến nhiều người thắc mắc?

Thợ chuyên nghiệp hướng dẫn cách dùng điều hoà vừa tiết kiệm, vừa mát: Vì đâu khiến nhiều người thắc mắc?

Không gian sống - 2 ngày trước

Vào mùa hè hay những ngày nắng nóng cao điểm, việc dùng điều hoà thế nào cho vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm là quan tâm của nhiều người.

Bí kíp "chuyên gia" chọn chăn ga gối khách sạn 5 sao đẹp, sang chảnh

Bí kíp "chuyên gia" chọn chăn ga gối khách sạn 5 sao đẹp, sang chảnh

- 2 ngày trước

Bạn đã từng trải nghiệm giấc ngủ êm ái và sang trọng trên những bộ chăn ga gối khách sạn 5 sao? Chắc hẳn ai cũng mong muốn sở hữu một bộ chăn ga tương tự cho không gian phòng ngủ của mình.

Cổng nhà, hàng rào đẹp mắt làm từ cây duối trên trăm tuổi

Cổng nhà, hàng rào đẹp mắt làm từ cây duối trên trăm tuổi

Không gian sống - 3 ngày trước

Nhiều hộ dân tại xã Tùng Ảnh, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang giữ được cổng nhà làm bằng cây duối cổ thụ, tạo nên vẻ đẹp bình yên, thơ mộng trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Leo khoẻ, chịu nắng tốt lại cho hoa quanh năm, cây cảnh trồng ban công này vừa mát vừa đẹp

Leo khoẻ, chịu nắng tốt lại cho hoa quanh năm, cây cảnh trồng ban công này vừa mát vừa đẹp

- 3 ngày trước

GĐXH – Đây là cây cảnh leo khỏe chịu nắng tốt, hoa cho quanh năm mà những ai đang muốn tìm để trồng ban công nên lựa chọn. Không những vậy, cây cảnh này còn rất dễ chăm sóc, giá lại rẻ.

Phòng khách có những dấu hiệu này cần sửa ngay kẻo mất tiêu tài lộc

Phòng khách có những dấu hiệu này cần sửa ngay kẻo mất tiêu tài lộc

- 3 ngày trước

GĐXH - Phòng khách như "bộ mặt" của ngôi nhà, là nhân tố góp phần quyết định hỉ tài, vượng khí… nên rất cần bài trí đúng phong thủy. Theo quan niệm phong thủy, sau đây là những lỗi dễ phạm khi sắp đặt phòng khách.

Top