Vụ cụ bà gần 100 tuổi gặp khó khi làm giấy ủy quyền: Hà Nội sẽ rà soát quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm cán bộ
GĐXH - Liên quan đến vụ việc cụ bà gần 100 tuổi tại Hà Nội phải trực tiếp đến điểm phục vụ hành chính công để làm giấy ủy quyền, gây nhiều bức xúc trong dư luận, ngày 25/6, ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố xác định đây là sự việc rất đáng tiếc và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.
Tại buổi họp báo thông tin về tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, chiều 25/6, ông Nguyễn Tiến Thiết cho biết: "Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp nhận, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Hoạt động của trung tâm cơ bản được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp".
"Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại Điểm phục vụ hành chính công số 3 tại phường Ngọc Hà đã cho thấy những tồn tại cần được nhìn nhận nghiêm túc trong quá trình thực thi công vụ. Trước hết, Thành phố nhận định đây là sự việc rất đáng tiếc", ông Nguyễn Tiến Thiết nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo thông tin về tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, chiều 25/6, ông Nguyễn Tiến Thiết - CVP UBND Thành phố cho rằng, đây là sự việc rất đáng tiếc và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Ảnh: Bảo Loan
Theo Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, ngay sau khi nắm được thông tin, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo UBND thành phố có văn bản yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về trách nhiệm phục vụ nhân dân; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho rằng đây cũng là dịp để các cơ quan chức năng nhìn nhận, đánh giá lại toàn diện hoạt động của hệ thống phục vụ hành chính công, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân.
Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết hồ sơ hành chính. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, hạn chế tối đa những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục, đặc biệt đối với người cao tuổi, người yếu thế và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.
Ngoài việc hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, Hà Nội cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Ông Nguyễn Tiến Thiết cho biết các cơ quan chức năng của thành phố đang tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan. Thành phố sẽ thông tin chính thức tới dư luận khi có kết quả xác minh và kết luận xử lý.

Ngày 23/6, Thường trực Thành ủy Hà Nội có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ sau phản ánh của người dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công Ngọc Hà (Chi nhánh số 3). Ảnh: B.Loan
Trước đó, ngày 22/6, mạng xã hội "dậy sóng" với bài chia sẻ của ông V.H. thông tin về quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà (Hà Nội).
Theo nội dung phản ánh, chiều cùng ngày, ông V.H. đến làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ là bà N.T.T.H., sinh năm 1929, do giấy ủy quyền trước đó đã hết hiệu lực. Bà H. là cán bộ tiền khởi nghĩa, có gần 80 năm tuổi Đảng.
Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp - Chứng thực, cán bộ phụ trách yêu cầu bà H. phải trực tiếp có mặt để thực hiện thủ tục. Ông V.H. cho biết đã trình bày hoàn cảnh mẹ tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể đến trụ sở phường.
Sau đó, một cán bộ hướng dẫn gia đình thực hiện xác minh thông tin thông qua cuộc gọi video trên ứng dụng Zalo vào sau 17h30 cùng ngày. Tuy nhiên, theo phản ánh, sau khi kết thúc cuộc gọi, cán bộ cho rằng trường hợp của bà H. không đáp ứng điều kiện để thực hiện việc ủy quyền và đề nghị người nhà tiếp tục đến phường để hoàn thiện hồ sơ.
Ông V.H. cho biết gia đình đã thực hiện cuộc gọi theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình trao đổi, nữ cán bộ được cho là đã hỏi về tình trạng nhận thức của bà H. Khi ông trả lời mẹ mình "lúc tỉnh lúc không", cán bộ thông báo không thể giải quyết thủ tục ủy quyền. Ông V.H. cho biết dù tuổi cao nhưng mẹ ông hiện vẫn có thể đọc sách, truyện bằng tiếng Pháp.
Theo phản ánh, ông đã đề nghị cán bộ đến trực tiếp nhà để xác minh, do nơi ở của gia đình chỉ cách trụ sở phường khoảng 200m, song đề nghị này không được chấp thuận. Ngoài ra, gia đình còn được yêu cầu mời hai người con ruột của bà H. đến phường để thực hiện các bước liên quan.
Thông tin sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt bởi bà H. đã gần 100 tuổi, việc đi lại gặp nhiều khó khăn và cần sự hỗ trợ của người thân trong các thủ tục hành chính.
Ngay sau đó, ngày 23/6, Thường trực Thành ủy Hà Nội có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ sau phản ánh của người dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công Ngọc Hà (Chi nhánh số 3).
Cụ thể, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong giao tiếp với công dân.
Thành ủy cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm.
Bên cạnh đó, UBND thành phố được giao tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Thường trực Thành ủy đồng thời giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan đến vụ việc. Các đơn vị được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5/7.
Hà Nội và miền Bắc nắng nóng mạnh trong ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiết về chiều tối
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp diễn nắng nóng, thời gian nắng mạnh về trưa và chiều. Chiều tối có mưa dông, giúp làm dịu nóng.
Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng
Thời sự -Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.
Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC
Thời sự -GĐXH - Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.
Phạt 300 triệu đồng doanh nghiệp tự ý ‘san phẳng’ gần 1 ha đất nông nghiệp
Thời sự -GĐXH - Chủ tịch UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công nghệ mới NHQ về hành vi làm biến dạng địa hình đất sản xuất nông nghiệp.
Tin vui đầu năm học mới: Học sinh Hà Nội được miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ bữa ăn bán trú và nhận nhiều khoản hỗ trợ
Thời sự -GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, cùng hàng loạt khoản hỗ trợ học sinh trước thềm năm học mới 2026 - 2027.
Nắng nóng ở Hà Nội và miền Bắc kéo dài đến khi nào?
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở Hà Nội và khu vực Bắc Bộ còn kéo dài đến cuối tuần này. Trong đó Thủ đô Hà Nội là khu vực kết thúc nắng nóng muộn nhất, mức nhiệt cao nhất dao động từ 37-38 độ.
Tin sáng 11/8: Hiểu đúng quy định về độ tuổi lái xe gắn máy từ 15/8; Chiếc Honda Lead mất trộm 8 năm bất ngờ trở về với chủ nhân
Thời sự -GĐXH - Nhiều người lo ngại từ ngày 15/8, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sẽ bị xử phạt nếu điều khiển bất kỳ loại xe máy nào, kể cả xe gắn máy có tốc độ thiết kế không quá 50 km/h, nhưng thực tế không phải vậy; Chiếc Honda Lead bị mất trộm từ năm 2018 tưởng như đã mất dấu vĩnh viễn, bất ngờ xuất hiện trong danh sách phương tiện chuẩn bị xử lý, thanh lý.
Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Khu phức hợp Y tế - Đại học Y Hà Nội hơn 14.200 tỷ đồng
Thời sự -GĐXH - Sáng 10/8, tại Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội.
6 dự án lớn tại Hà Nội được gia hạn thời gian hoàn thiện điều kiện khởi công
Thời sự -GĐXH - Ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc gia hạn thời hạn hoàn thiện các điều kiện để khởi công đối với 6 dự án đầu tư lớn trên địa bàn thành phố.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng ở miền Bắc còn kéo dài, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở khu vực miền Bắc còn kéo dài đến cuối tuần sau. Trong khi Thủ đô Hà Nội là một trong những nơi nóng nhất khu vực này, mức nhiệt 37-38 độ.



