Xếp lương giáo viên theo vị trí việc làm từ năm 2026

| Xã hội

Thay vì phụ thuộc vào thâm niên, việc xếp lương giáo viên từ năm 2026 sẽ căn cứ trực tiếp vào vị trí việc làm và năng lực nghề nghiệp. Quy định mới đảm bảo giáo viên được chuyển xếp tương đương, không gây xáo trộn hay giảm thu nhập hiện hưởng.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT quy định về việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Văn bản này thống nhất cơ chế chuẩn hóa hạng chức danh trên phạm vi toàn quốc, tạo cơ sở cho các lộ trình cải cách tiếp theo.

Theo quy định mới, nhà giáo được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp nào sẽ được hưởng mức lương tương ứng với hạng đó. Hệ thống chức danh được phân thành 3 hạng (I, II, III) đối với giáo viên phổ thông, mầm non; đối với khối đại học và cao đẳng gồm: Giảng viên, Giảng viên chính và Giảng viên cao cấp.

Xếp lương giáo viên theo vị trí việc làm từ năm 2026- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Toàn bộ việc xếp lương tiếp tục căn cứ trên bảng lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP với các mức cụ thể như sau:

1. Giáo viên Mầm non:

• Hạng III: Áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ 2,10 đến 4,89).

• Hạng II: Áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ 2,34 đến 4,98).

• Hạng I: Áp dụng hệ số lương viên chức loại A2.2 (từ 4,00 đến 6,38).

2. Giáo viên Tiểu học, THCS và THPT:

• Hạng III: Hệ số lương loại A1 (từ 2,34 đến 4,98).

• Hạng II: Hệ số lương loại A2.2 (từ 4,00 đến 6,38).

• Hạng I: Hệ số lương loại A2.1 (từ 4,40 đến 6,78).

3. Giảng viên Cao đẳng, Đại học:

• Giảng viên: Hệ số lương loại A1 (từ 2,34 đến 4,98).

• Giảng viên chính: Hệ số lương loại A2.1 (từ 4,40 đến 6,78).

• Giảng viên cao cấp: Hệ số lương loại A3.1 (từ 6,20 đến 8,00).

Đáng chú ý: Đối với giáo viên giáo dục nghề nghiệp (sơ cấp, trung cấp), mức lương có sự phân hóa mạnh mẽ theo trình độ đào tạo. Giáo viên hạng I có thể hưởng hệ số lương cao nhất lên đến loại A3.2 (5,75 – 7,55).

Một trong những điểm nhân văn của Thông tư 31 là nguyên tắc chuyển xếp hạng chức danh theo hướng kế thừa. Nhà giáo đang giữ hạng nào sẽ được bổ nhiệm sang hạng tương ứng theo mã số mới và giữ nguyên hệ số lương hiện hưởng.

Quy định này đảm bảo tính ổn định, không gây xáo trộn thu nhập và loại bỏ hoàn toàn rủi ro bị "tụt hạng" khi chuyển đổi chính sách. Việc phân hóa theo trình độ đào tạo (Cao đẳng, Đại học, Sau đại học) cũng mở ra dư địa nâng cao thu nhập đáng kể cho nhóm nhân lực chất lượng cao, khuyến khích giáo viên tự học và nâng chuẩn.

Đối với những trường hợp giáo viên chưa đạt tiêu chuẩn trình độ theo quy định mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép giữ nguyên chức danh và hệ số lương hiện tại. Sau khi hoàn thiện các điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ, nhà giáo sẽ được thực hiện bổ nhiệm và xếp lương theo quy định mới.

Đặc biệt, các trường hợp không thuộc diện phải nâng chuẩn (do tuổi tác hoặc quy định đặc thù) vẫn được giữ nguyên chế độ cho đến khi nghỉ hưu, đảm bảo quyền lợi tối đa cho đội ngũ cống hiến lâu năm.

Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT không chỉ là văn bản điều chỉnh kỹ thuật mà còn là "kim chỉ nam" chuẩn bị cho các đợt cải cách tiền lương sâu rộng hơn của Chính phủ. Việc đưa năng lực nghề nghiệp vào lõi của cơ chế xếp lương sẽ giúp việc chi trả thu nhập trở nên công bằng, minh bạch và tạo động lực mạnh mẽ để nhà giáo tâm huyết với nghề.

Đỗ Vi
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.