Cái kết cho kẻ giả danh cán bộ đi lừa đảo
Pháp luậtGĐXH - Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Kỳ Linh dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo các bị hại trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.
GĐXH - Mẹ tôi là người rất hay suy nghĩ, luôn nghĩ là sợ làm phật ý con dâu. Mặc dù bà đi làm công ty cả ngày nhưng đêm đến vẫn lên chăm cháu, bế cháu cho con dâu.
GĐXH - Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Kỳ Linh dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo các bị hại trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.
GĐXH - Do cần tiền để trả nợ và chi trả sinh hoạt, Huệ đã đưa ra thông tin gian dối, cùng với đó "nổ" bản thân có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.
GĐXH - Tôi năm nay 36 tuổi, trải qua hai lần đò, lấy vợ sinh con rồi tan vỡ. Tôi thấy mình thật bất lực, không dám nghĩ nhiều đến hôn nhân nữa.
GĐXH - Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời, giới thiệu về “việc nhẹ lương cao”, xuất khẩu lao động không cần kinh nghiệm.
GĐXH - Sau khi đưa ra thông tin gian dối về việc làm hồ sơ cho anh C. đi xuất khẩu lao động tại Mỹ, Hằng nhận hơn 500 triệu đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
GĐXH - Các tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu, nắm rõ thông tin về chính sách, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động tuyển chọn, đào tạo thu tiền, hứa hẹn đưa người lao động của địa phương đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
GĐXH- Hoàng Hải Ly (SN 1991, trú tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức hứa hẹn làm thủ tục đi nước ngoài.
GĐXH - Tin lời mời chào xuất khẩu lao động, làm việc nước ngoài với lương cao nhiều người đã sập bẫy mất cả tỷ đồng.
Dù không được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Ireland nhưng Vũ Hải Long vẫn “nổ” với người lao động, qua đó chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng của 14 bị hại.
GĐXH - Dù không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng Long vẫn đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo.
GĐXH - Nguyễn Trọng Khỏe đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân các bài viết, hình ảnh hoạt động tuyển dụng, đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động các nước theo diện du học sinh, kỹ sư... nhằm mục đích lừa đảo.
GĐXH - Do tin tưởng Chi nên có 15 người ký hợp đồng, nộp tiền đặt cọc theo yêu cầu của đối tượng. Tuy nhiên, sau khi nhận trên 1,3 tỉ đồng tiền đặt cọc của nạn nhân, đối tượng sử dụng hết vào việc chi tiêu cá nhân...
GĐXH - Một ngày đầu tháng 7/2021, người dân xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) sửng sốt phát hiện bà Hà Thị T chết ở khu vường phía sau nhà. Xung quanh nơi nạn nhân tử vong có nhiều vết máu. Rõ ràng, cái chết của bà T có dấu hiệu của vụ án giết người. Điều này càng khiến không khí hoang mang bao trùm cả làng quê vốn yên bình này.
GĐXH - Mặc dù không có khả năng để nhận, làm thủ tục cho người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc nhưng Thanh vẫn đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng của 77 người lao động ở nhiều địa phương...
GĐXH - Mỗi năm lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về khoảng 6.000 tỷ đồng khiến nhiều xã của huyện Yên Thành (Nghệ An) như 'lột xác', biệt thự mọc lên khắp xã.
Lợi dụng nhu cầu xuất khẩu lao động của người dân, một phụ nữ đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng lời hứa công việc có thu nhập hấp dẫn tại Dubai.