Bán hàng online từ 2026: Doanh thu bao nhiêu thì phải nộp thuế?

| Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Từ năm 2026, hoạt động bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) sẽ có nhiều thay đổi quan trọng về nghĩa vụ thuế. Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ chuyển từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai, nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế.

Theo Luật  Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân. Riêng với người bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, Nghị định 117/2025 quy định sàn sẽ thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho người bán. Việc khấu trừ thuế được thực hiện ngay khi người mua thanh toán và đơn hàng hoàn tất.

Mức thuế VAT áp dụng lần lượt là 1% với kinh doanh hàng hóa, 3% với vận tải và dịch vụ gắn với hàng hóa, 5% với dịch vụ. Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú trong nước là 0,5% với hàng hóa, 1,5% với vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa và 2% với dịch vụ. Đối với cá nhân ở nước ngoài, các mức thuế này cao hơn, lần lượt là 1%, 2% và 5%.

Doanh thu tính thuế là toàn bộ số tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ và các khoản thu khác, bao gồm cả phí sàn, trợ giá hay giảm giá. Ví dụ, một gian hàng có doanh thu 259 triệu đồng/tháng dù chỉ thực nhận 196 triệu đồng sau khi trừ phí, vẫn phải nộp thuế trên toàn bộ 259 triệu đồng, tương ứng khoảng 3,9 triệu đồng tiền thuế.

Tuy nhiên, việc sàn  nộp thuế thay chỉ mang tính tạm thu. Trường hợp doanh thu cả năm dưới 500 triệu đồng, người bán sẽ được hoàn thuế. Với hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm, thuế sẽ được tính trên lợi nhuận (doanh thu trừ chi phí) với thuế suất 17% và phải thực hiện quyết toán cuối năm.

Để được tính thuế theo lợi nhuận, người bán cần chứng minh đầy đủ chi phí hợp lệ. Các chuyên gia khuyến nghị hộ kinh doanh sớm thay đổi thói quen ghi chép, lưu trữ hóa đơn, chứng từ, sao kê thanh toán nhằm bảo vệ quyền lợi khi chính sách mới chính thức áp dụng.

Bán hàng online từ 2026: Doanh thu bao nhiêu thì phải nộp thuế? - Ảnh 1.Phó Chi cục trưởng ngành thuế - chồng Hồng Diễm trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao?

GĐXH - Hà Việt Dũng vào vai Chấn - Phó Chi cục trưởng ngành thuế là chồng Hồng Diễm (Bùi Hằng Thu) trong phim "Lằn ranh" đã thu hút được thiện cảm của khán giả. Nếu ở trong phim, anh kín kẽ trầm ngâm thì ngoài đời, Hà Việt Dũng là người chồng vui tính, phóng khoáng.

Bán hàng online từ 2026: Doanh thu bao nhiêu thì phải nộp thuế? - Ảnh 2.Từ 2026, tiền lương ngày phép dư chính thức được miễn thuế thu nhập cá nhân

GĐXH - Từ năm 2026, người lao động nếu không nghỉ hết ngày phép năm và được doanh nghiệp chi trả bằng tiền sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền này.

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.