Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội
GĐXH - Dù pháp luật không cho phép, vậy nhưng do nhu cầu về giao thông tĩnh quá lớn, không gian dưới các gầm ở Hà Nội vẫn được tận dụng làm nơi trông giữ phương tiện. Thực tế này đang kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt là sau sự cố cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8 vừa qua.

Vụ cháy lớn tại bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy hôm 30/8 không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn như một hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của các cây cầu trên địa bàn Thủ đô, khi hàng ngàn m2 diện tích gầm cầu hiện được sử dụng làm nơi trông giữ phương tiện.

Những "quả bom nổ chậm" này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ kinh hoàng mà còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các công trình giao thông huyết mạch, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội trong ngày 4/9 tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy, ngoài khu vực vừa xảy ra vụ cháy, vẫn còn rất nhiều bãi đỗ xe đang hoạt động.



Cụ thể, các bãi xe này kéo dài từ trụ T1 đến trụ T14, H1 đến H14, phía dưới cầu chính theo hướng Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy và ngược lại.

Toàn bộ không gian phía dưới đường dẫn chính lên cầu theo hướng Minh Khai đã biến thành một bãi trông giữ ô tô khổng lồ, kéo dài hàng trăm mét.

Các bãi trông giữ xe này hiện do công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý.

Theo bảng giá niêm yết, phí trông giữ đối với xe ô tô 9 chỗ ngồi là gần 20.000 đồng/lượt/60 phút (nếu gửi theo tháng, cả ngày lẫn đêm hơn 2,5 triệu đồng). Đối với xe trên 40 chỗ, mức phí gần 25.000 đồng/lượt/60 phút; gửi theo tháng cả ngày lẫn đêm trên 2,7 triệu đồng...

Ngoài ô tô, nơi đây cũng đang trông giữ nhiều xe máy nhưng có dấu hiệu đã lâu không sử dụng, hàng trăm phương tiện được xếp san sát, ken đặc vào nhau.

Bên cạnh đó, các lối ra vào bãi xe đều nằm ngay sát mặt đường, vì vậy mỗi khi có phương tiện di chuyển vào bãi giao thông qua khu vực lại xảy ra xung đột, gây ùn ứ.

Tại các cầu vượt có độ tĩnh không thấp như Ngã Tư Vọng, Mai Dịch, tình hình còn đáng lo ngại hơn. Hàng loạt ô tô, xe máy được xếp lớp, trần xe gần như chạm vào mặt dưới của dầm cầu.

Khoảng cách an toàn gần như không có, nếu một sự cố cháy nổ xảy ra, ngọn lửa sẽ trực tiếp nung nóng, phá hủy kết cấu bê tông, cốt thép của dầm cầu, gây ra những hậu quả khôn lường.

Liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy, mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trần Hồng Minh đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi quản lý...

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ.

Văn bản nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, bảo đảm không để tái diễn tình trạng sử dụng gầm cầu sai quy định. Lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng (nếu có) trước ngày 30/10.
Video những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội:
Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội.
Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng
Thời sự -Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.
Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC
Thời sự -GĐXH - Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.
Phạt 300 triệu đồng doanh nghiệp tự ý ‘san phẳng’ gần 1 ha đất nông nghiệp
Thời sự -GĐXH - Chủ tịch UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công nghệ mới NHQ về hành vi làm biến dạng địa hình đất sản xuất nông nghiệp.
Tin vui đầu năm học mới: Học sinh Hà Nội được miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ bữa ăn bán trú và nhận nhiều khoản hỗ trợ
Thời sự -GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, cùng hàng loạt khoản hỗ trợ học sinh trước thềm năm học mới 2026 - 2027.
Nắng nóng ở Hà Nội và miền Bắc kéo dài đến khi nào?
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở Hà Nội và khu vực Bắc Bộ còn kéo dài đến cuối tuần này. Trong đó Thủ đô Hà Nội là khu vực kết thúc nắng nóng muộn nhất, mức nhiệt cao nhất dao động từ 37-38 độ.
Tin sáng 11/8: Hiểu đúng quy định về độ tuổi lái xe gắn máy từ 15/8; Chiếc Honda Lead mất trộm 8 năm bất ngờ trở về với chủ nhân
Thời sự -GĐXH - Nhiều người lo ngại từ ngày 15/8, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sẽ bị xử phạt nếu điều khiển bất kỳ loại xe máy nào, kể cả xe gắn máy có tốc độ thiết kế không quá 50 km/h, nhưng thực tế không phải vậy; Chiếc Honda Lead bị mất trộm từ năm 2018 tưởng như đã mất dấu vĩnh viễn, bất ngờ xuất hiện trong danh sách phương tiện chuẩn bị xử lý, thanh lý.
Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Khu phức hợp Y tế - Đại học Y Hà Nội hơn 14.200 tỷ đồng
Thời sự -GĐXH - Sáng 10/8, tại Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội.
6 dự án lớn tại Hà Nội được gia hạn thời gian hoàn thiện điều kiện khởi công
Thời sự -GĐXH - Ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc gia hạn thời hạn hoàn thiện các điều kiện để khởi công đối với 6 dự án đầu tư lớn trên địa bàn thành phố.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng ở miền Bắc còn kéo dài, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở khu vực miền Bắc còn kéo dài đến cuối tuần sau. Trong khi Thủ đô Hà Nội là một trong những nơi nóng nhất khu vực này, mức nhiệt 37-38 độ.
Tin sáng 10/8: Grab bị xử phạt 1,36 tỷ đồng; Trường đại học nào công bố điểm chuẩn năm 2026 gần 30 điểm?
Thời sự -GĐXH - Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó các trường top đầu mức điểm chuẩn gần 30 điểm; Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công thương vừa xử phạt 1,36 tỷ đồng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Grab.

