Chị em song sinh cùng đạt 30 điểm vào Học viện Quân y

| Xã hội

Ngày 15/9, Học viện Quân y tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026, với 182 bác sĩ quân y trúng tuyển và 235 học viên hệ dân sự được đào tạo trở lại. Năm nay, điểm đặc biệt là lần đầu tiên có ba anh em trong một gia đình ở Hà Nội cùng theo học tại Học viện.

Trong số những học viên năm thứ nhất tham gia lễ khai giảng năm học mới tại Học viện Quân y, có cặp song sinh Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thúy Hường ở xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội đỗ vào Học viện cùng số điểm 30.

Trong đó, Nguyễn Thị Lan Hương đạt 9 điểm môn Toán, 10 điểm môn Vật lý, 10 điểm môn Hóa học trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được cộng 1,75 điểm ưu tiên khi đạt giải nhì học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn Toán.

Còn người em là Nguyễn Thị Thúy Hường đạt 119 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, tương đương mức quy đổi 28,95 điểm và cũng được cộng 1,75 điểm ưu tiên vì giành giải nhì học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn Hóa học.

Chị em song sinh cùng đạt 30 điểm vào Học viện Quân y - Ảnh 1.

Học viên Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thúy Hường

Trong bộ quân phục tham gia lễ khai giảng năm học mới, cặp song sinh này chia sẻ: Từ khi bước vào cấp 3, hai chị em đã ước mơ được khoác trên mình 2 màu áo (quân phục và blue trắng) của Học viện Quân y: “Ngày đầu nhập học tại Học viện Quân y, em rất hồi hộp, háo hức vì đã được bước chân vào ngôi trường mà mình mơ ước. Nhưng xen vào đó là chút lo lắng vì môi trường học tập ở đây rất chuyên nghiệp và kỷ luật".

“Khi được mặc bộ quân phục, em cảm thấy rất tự hào vì em được khoác lên mình bộ quần áo mơ ước bấy lâu. Trong tương lai em còn được khoác chiếc áo blue trắng của người thầy thuốc nữa".

Cặp song sinh là tân học viên của Học viện Quân y cũng cho biết: Nguồn động lực lớn nhất để hình thành và theo đuổi ước mơ chính là người anh trai Nguyễn Doãn Biểu, hiện đang học khóa 55 của Học viện. Người anh thứ 2 trong gia đình với bộ quân phục, cùng những câu chuyện về quá trình học tập, công tác trong môi trường Quân đội đã thắp lên trong hai người em ngọn lửa đam mê và quyết tâm thi đỗ Học viện Quân y.

Chị em song sinh cùng đạt 30 điểm vào Học viện Quân y - Ảnh 2.

Lễ khai giảng Học viện Quân y năm học 2025-2026

Theo Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Đào tạo, Học viện Quân y cho rằng 3 anh em trong một gia đình cùng học tại Học viện Quân y đã góp phần khẳng định uy tín và sức hút của nhà trường.

“Chúng tôi sẽ đổi mới phương pháp đào tạo, tăng cường quản lý học viên, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, đầu tư thêm cơ sở vật chất, trong đó có các bệnh viện thực hành. Chẳng hạn, Bệnh viện Quân y 103 những năm qua được Bộ Quốc phòng đầu tư với nguồn lực lớn. Đây vừa là cơ sở điều trị bệnh nhân, vừa đào tạo học viên và có thể thu hút, trọng dụng những học viên có tài năng, năng lực tốt", Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn nói.

Trong số 182 học viên mới hệ quân sự của Học viện Quân y trong năm học này, có 14 trường hợp đạt điểm tuyệt đối đầu vào.

Chị em song sinh cùng đạt 30 điểm vào Học viện Quân y - Ảnh 3.


Văn Hải/VOV1
Ý kiến của bạn
Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.