CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Hải Phòng: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng
GĐXH - Không chỉ là nơi kết nối người cao tuổi, Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An (TP Hải Phòng) còn trở thành điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, những người đã bước sang tuổi xế chiều vẫn tiếp tục sống vui, sống khỏe, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Kết nối nhiều thế hệ, chăm lo toàn diện cho người cao tuổi
Được thành lập năm 2019 với nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An, Hải Phòng ban đầu có 60 thành viên trong độ tuổi từ 40 đến 80. Theo quy định, mỗi CLB đều có ít nhất một cán bộ y tế hoặc bác sĩ tham gia hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên.
Sau hơn 7 năm hoạt động, CLB hiện có 65 thành viên, gồm 10 nam và 55 nữ.

Các thành viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thường xuyên tập thể dục, rèn luyện thể chất vui sống cùng nhau. Ảnh: TD
Với mục tiêu chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ, đồng thời tham gia chăm sóc người cao tuổi tại nhà, hỗ trợ cộng đồng, vệ sinh môi trường và các hoạt động truyền thống của địa phương. Bên cạnh đó, CLB còn tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, phổ biến chính sách dành cho người cao tuổi và hỗ trợ hội viên phát triển các mô hình tăng thu nhập phù hợp với điều kiện của từng gia đình.
Chia sẻ về hoạt động của CLB, bà Đỗ Thúy Ninh, Chủ nhiệm CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An cho biết: Sau nhiều năm hoạt động, CLB không chỉ tạo môi trường gắn kết, sẻ chia giữa các thành viên mà còn giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình và xã hội.
Điểm tựa về sức khỏe và tinh thần
Một trong những hoạt động nổi bật của CLB là chăm sóc sức khỏe cho hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa hoặc gặp khó khăn khi ốm đau, bệnh tật.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, CLB đã có hai bác sĩ nghỉ hưu trực tiếp phụ trách công tác y tế là ông Lê Hữu Đoát, nguyên Trưởng Trạm Y tế phường Đằng Hải và bà Nguyễn Thị Dung, nguyên Trưởng Trạm Y tế đặc khu Cát Hải, nay về địa bàn sinh sống.

Bác sĩ Nguyễn Bích Thái, nguyên cán bộ Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc sức khỏe cho mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bệ mỗi tuần. Ảnh: ML
Năm 2022, CLB tiếp nhận thêm bác sĩ Nguyễn Bích Thái, nguyên cán bộ Bệnh viện Bạch Mai, tham gia tổ chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng theo dõi, tư vấn và chăm sóc hội viên.
Hằng tháng, các cán bộ y tế kiểm tra huyết áp, cân nặng, đường huyết, đồng thời tư vấn chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp với từng thành viên. Ngoài ra, mỗi năm toàn bộ hội viên được khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế do CLB kết nối và vận động tài trợ.
Ngoài việc theo dõi sức khỏe tại CLB, các thành viên trong tổ y tế còn đến tận nhà thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe đối với những người già yếu, mất khả năng đi lại, đồng thời động viên tinh thần để họ thêm lạc quan trong cuộc sống. Vào các dịp lễ, Tết, CLB còn tổ chức trao tặng quà cho người cao tuổi, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Các bác sĩ, y tá chăm sóc sức khỏe cho thành viên trong CLB. Ảnh: TD
Đồng hành cùng CLB từ những ngày đầu thành lập, ông Lê Hữu Đoát chia sẻ: "Dù đã nghỉ hưu 16 năm, tôi vẫn mong muốn đóng góp cho cộng đồng bằng chuyên môn của mình. Được cùng các thành viên trong tổ y tế tiếp tục theo dõi, tư vấn và chăm sóc người cao tuổi là niềm vui và động lực lớn đối với tôi."
Hiện CLB đang thường xuyên theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho 10 người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính không còn khả năng tự đi lại, trong đó có mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bệ (105 tuổi), bà Lưu Thị Bích Hoa (95 tuổi), bà Nguyễn Thị Dung bị liệt nhiều năm, bà Trần Thị Ghẹ bị tai biến và một số trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo khác. Song song với đó, CLB còn tích cực tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe và phổ biến các chính sách dành cho người cao tuổi tới hội viên.
Hỗ trợ vay vốn, cải thiện đời sống
Không chỉ chăm lo sức khỏe và an sinh xã hội, CLB còn tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế thông qua mô hình cho vay vốn quay vòng.
Từ nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại 105 triệu đồng, CLB đã hỗ trợ khoảng 35 lượt hội viên vay vốn để buôn bán, chăn nuôi và phát triển các mô hình kinh doanh nhỏ, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
Các hội viên tham gia vay vốn đóng lãi suất 1%/năm để bổ sung vào quỹ hoạt động của CLB. Nhờ quản lý hiệu quả nguồn vốn quay vòng, quỹ của CLB ngày càng được bổ sung, tạo điều kiện hỗ trợ thêm nhiều hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Nhờ nguồn vốn vay với lãi suất 1%/ năm, hộ bà Bùi Thị Nga đã "thay da, đổi thịt" và cải thiện đời sống. Ảnh: TD
Là một trong những hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, bà Bùi Thị Nga (sinh năm 1967, trú tại phố Chợ Lũng, Hải Phòng) cho biết: "Năm 2020, tôi được CLB cho vay vốn để buôn bán hoa quả. Từ một sạp hàng nhỏ, nay việc kinh doanh đã ổn định hơn và tôi đã hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Gần hai năm nay, gia đình tôi không còn phải vay vốn nữa."
Hoạt động cho vay vốn quay vòng không chỉ giúp nhiều hội viên cải thiện thu nhập mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng, để mỗi người cao tuổi tiếp tục sống có ích và tự tin hơn trong cuộc sống.
Lan tỏa giá trị sống vui, sống khỏe
Khi đời sống vật chất từng bước được cải thiện, CLB tiếp tục chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục dưỡng sinh.
Mỗi ngày, dưới sự hướng dẫn của bà Đỗ Thúy Ninh, các hội viên cùng tập dưỡng sinh tại sân đình Hạ Lũng. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, đây còn là dịp để mọi người gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ niềm vui, động viên nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Dưới sự dẫn dắt đầy trách nhiệm của bà Đỗ Thúy Ninh, CLB liên thế hệ phường Hải An đã ngày càng phát triển. Ảnh: TD

Bà Đỗ Thúy Ninh - Chủ nhiệm CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An chia sẻ về hoạt động của nhóm sau 7 năm triển khai. Ảnh: ML

Nhóm thường xuyên sinh hoạt và quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho nhau. Ảnh: ML

CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An đã trở thành mái nhà chung của nhiều người cao tuổi và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: TD
Ngoài các buổi sinh hoạt thường kỳ, hội viên còn tích cực tham gia các giải thể thao, hội diễn văn nghệ của thành phố và các lễ hội truyền thống tại địa phương với nhiều vai trò như đội trống, đội tế, đội văn nghệ... Những hoạt động ấy giúp người cao tuổi duy trì sự lạc quan, gắn kết với cộng đồng và tận hưởng cuộc sống tuổi già một cách ý nghĩa.
Bằng những việc làm thiết thực, CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An đã trở thành mái nhà chung của nhiều người cao tuổi và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, CLB còn góp phần phát huy vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và xây dựng một môi trường sống nghĩa tình, nơi mỗi người đều có thể tiếp tục cống hiến và sống có ích.
Minh Lý - Thùy Dung
Về già, điều đáng sợ nhất không phải cô đơn: 3 thói quen khiến nhiều người cao tuổi sống ngày càng mệt mỏiThông báo
Cùng chuyên mục
Khi người trẻ hoãn sinh con: Đừng để tuổi sinh sản 'lệch pha' với tuổi đời
Dân số và phát triển -GĐXH - Xu hướng kết hôn muộn, ngại sinh con hoặc liên tục lùi thời điểm sinh con đang đẩy mức sinh ở nhiều đô thị lớn xuống mức thấp kỷ lục. Việc chủ động trì hoãn thiên chức làm cha mẹ vì áp lực sự nghiệp hay kinh tế có thể vô tình tạo ra một khoảng trống đáng lo ngại: Sinh học có những "cột mốc vàng" không bao giờ chờ đợi sự sẵn sàng của tâm lý hay tài chính.
Có khối bất thường ở vùng kín, nam thanh niên 21 tuổi phát hiện ung thư dương vật
Dân số và phát triển -GĐXH - Có tổn thương nhỏ ở vùng dương vật nhưng không đau, ngứa, nam thanh niên 21 tuổi đi khám phát hiện ung thư biểu mô vảy kèm nhiễm Chlamydia trachomatis ở niệu đạo.
Hà Nội: Điểm tựa an vui tuổi xế chiều ở mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Dân số và phát triển -GĐXH - Phường Long Biên đã 'biến' trường học dôi dư thành cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, mở hướng đi mới cho y tế dự phòng Thủ đô.
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước là đủ để khỏe mạnh và sống lâu hơn?
Dân số và phát triển -Không cần đi đủ 10.000 bước mỗi ngày mới có lợi cho sức khỏe. Mục tiêu đi bộ phụ thuộc tuổi tác, nghề nghiệp, thể lực và mức vận động... của mỗi người.
Biện pháp tự nhiên giúp giảm cơn bốc hỏa ban đêm khi mãn kinh
Dân số và phát triển -Bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm là những triệu chứng thường gặp ở phụ nữ mãn kinh, có thể làm gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt.
Người phụ nữ 32 tuổi vô sinh vì rụng trứng giả
Dân số và phát triển -GĐXH - Chị Lan, 32 tuổi, ba năm mong con điều trị hiếm muộn không rõ nguyên nhân, nay phát hiện mắc một rối loạn rụng trứng khiến trứng không phóng noãn.
Đau đầu, buồn nôn sau ngã xe đạp, bé 9 tuổi đi khám phát hiện chấn thương sọ não nguy hiểm
Dân số và phát triển -GĐXH - Các biểu hiện đau đầu, đau người và buồn nôn sau khi ngã xe đạp tăng dần, bé 9 tuổi đi khám phát hiện tụ máu ngoài màng cứng vùng trán – thái dương, phải phẫu thuật cấp cứu.
Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm
Dân số và phát triển -GĐXH - Có những hành trình làm cha mẹ không bắt đầu bằng tiếng cười reo hay sự ngọt ngào nhàn nhã, mà phải đánh đổi bằng những vết sẹo chưa kịp lành sau nhiều lần mất con và nỗi bàng hoàng khi hay tin cả hai vợ chồng cùng mang một biến thể gen hiếm.
16 tuổi chưa có kinh nguyệt, nữ sinh bất ngờ phát hiện mang bộ nhiễm sắc thể nam
Dân số và phát triển -GĐXH - Ở tuổi 16, Hân cao 1,75 m, cơ thể đã có một số dấu hiệu dậy thì nhưng chưa từng có kinh nguyệt. Khám chuyên sâu, bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng Swyer.
4 nhóm thực phẩm hỗ trợ giảm bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm do mãn kinh
Dân số và phát triển -Một số thực phẩm có thể giúp giảm bớt bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm ở phụ nữ thời kỳ mãn kinh.