Dựng kịch bản đầu tư, mua bán nhà để chiếm đoạt tiền tỷ

| Pháp luật

GĐXH - Bằng việc dựng lên nhiều kịch bản như đầu tư, mua bán bất động sản, Nguyễn Tư Hoàng chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Ngày 26/1, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tư Hoàng (SN 1993, trú TP Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ quen biết từ trước, Hoàng đưa ra thông tin gian dối về việc đang đấu giá hai lô đất tại khu CIC8 (phường Thanh Thủy, TP Huế) để kêu gọi chị L.T.K.Q. góp vốn số tiền 500 triệu đồng.

Dựng kịch bản đầu tư, mua bán nhà để chiếm đoạt tiền tỷ - Ảnh 1.

Nguyễn Tư Hoàng tại tòa.

Sau khi đấu giá trúng hai lô đất, Hoàng không chia lợi nhuận như cam kết mà chuyển nhượng cho người khác, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của chị Q.

Không dừng lại ở đó, Hoàng tiếp tục dựng lên nhiều thông tin gian dối như mua đất, xây nhà để bán, đáo hạn ngân hàng, sửa chữa khách sạn… nhằm vay tiền của chị Q.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 7/2023, chị Q. 61 lần chuyển tiền vào các tài khoản do Hoàng đứng tên với tổng số tiền hơn 20,1 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Hoàng nhiều lần hoàn trả một phần tiền gốc và lãi, tổng cộng hơn 8,1 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2023, khi mất khả năng thanh toán và lo sợ bị tố cáo, Hoàng viết giấy xác nhận còn nợ chị Q. 10 tỷ đồng, sau đó chỉ trả thêm một phần nhỏ.

Cơ quan điều tra xác định, Hoàng chiếm đoạt của chị Q. số tiền 9,65 tỷ đồng, sử dụng chủ yếu để trả nợ cho nhiều cá nhân khác và tiêu xài cá nhân.

Trong một vụ việc khác, khoảng tháng 9/2022, thông qua môi giới, Hoàng tiếp cận vợ chồng chị P.T.T.P. và anh N.Đ.T., giới thiệu căn nhà tại đường Phan Bội Châu (phường Thuận Hóa, TP Huế) do Hoàng xây dựng để bán.

Mặc dù căn nhà đang được thế chấp tại ngân hàng, Hoàng vẫn ký hợp đồng đặt cọc và nhận tiền của vợ chồng chị P. với tổng số tiền 4,175 tỷ đồng. Để kéo dài thời gian và tránh bị phát hiện, Hoàng nhiều lần trì hoãn việc công chứng, thậm chí yêu cầu bên mua ký trước vào hợp đồng chuyển nhượng với lý do sẽ hoàn tất thủ tục sau.

Khi sự việc có nguy cơ bị tố cáo, Hoàng viết cam kết trả tiền, nhờ người thân trả lại một phần nhỏ rồi bỏ trốn vào TP Đà Nẵng. Đến tháng 7/2024, anh T. làm đơn tố cáo Hoàng đến cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 2/2024, Hoàng dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền lên đến 13,825 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tư Hoàng 14 năm tù.

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷCựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

GĐXH - Bằng thủ đoạn gian dối, Lê Thanh Nam, cán bộ tín dụng ngân hàng đã chiếm đoạt tiền của 13 bị hại với tổng số tiền gần 4,5 đồng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Pháp luật -

GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế Grab đồng loạt "tắt app", ngừng hoạt động do chiết khấu cao, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là nội dung chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt nghiêm chủ kênh YouTube đăng tải thông tin bịa đặt nhằm câu tương tác.

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 4 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này bị xác định đã cho vay với lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.