Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đường dây nóng

Nhiều “hoang báo” kỳ cục làm khổ cán bộ ngành Y

Nhiều “hoang báo” kỳ cục làm khổ cán bộ ngành Y

Y tế

GiadinhNet - Đường dây nóng của Bộ Y tế đi vào hoạt động được hơn một năm và đã chứng minh được những hiệu quả thiết thực cho người dân. Tuy nhiên, có rất nhiều cuộc gọi đến đường dây nóng không đúng mục đích, thậm chí thông tin sai lệch hoàn toàn so với thực tế. Những nội dung này gây ra không ít phiền toái cho những người trong cuộc…

Bộ trưởng Bộ Y tế đi thăm nhiều cơ sở y tế tại tỉnh Thanh Hoá

Bộ trưởng Bộ Y tế đi thăm nhiều cơ sở y tế tại tỉnh Thanh Hoá

Y tế

GiadinhNet - Ngày 16/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đã có chuyến thị sát tại tỉnh Thanh Hoá.

Lấy người bệnh làm trung tâm

Lấy người bệnh làm trung tâm

Y tế

GiadinhNet - PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, cho đến thời điểm này, đã có 15 bệnh viện Trung ương ký cam kết không để tình trạng người bệnh phải nằm ghép. Đây thực sự là nỗ lực lớn của ngành Y trong những năm qua.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế: Ngành Y tế sẽ nhìn thẳng vào những tồn tại để phục vụ nhân dân tốt hơn

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế: Ngành Y tế sẽ nhìn thẳng vào những tồn tại để phục vụ nhân dân tốt hơn

Y tế

GiadinhNet - Đường dây nóng đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả tích cực; Triển khai hệ thống phẫu thuật bằng robot hiển thị không gian 3 chiều; Sự vào cuộc kịp thời của cán bộ y tế trong việc ứng cứu các vụ tai nạn; Nỗ lực khống chế các dịch bệnh nguy hiểm; 9 năm liên tiếp Việt Nam đạt và duy trì mức sinh thay thế… Đó là một số những thành tựu đáng tự hào trong năm 2014 của ngành Y tế mà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ trong buổi trả lời phỏng vấn Báo GĐ&XH.

Philippines có người đầu tiên nhiễm “bệnh lạ Trung Đông”

Philippines có người đầu tiên nhiễm “bệnh lạ Trung Đông”

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế Philippines (DOH) vừa thông báo về trường hợp đầu tiên nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV). Bệnh nhân là một nữ y tá 32 tuổi người Philippines vừa trở về từ một bệnh viện ở Vương quốc Ả-rập Xê-út, nơi cô đã từng làm việc.

Khẩn trương cấp cứu điều trị nạn nhân vụ tai nạn làm 10 người chết

Khẩn trương cấp cứu điều trị nạn nhân vụ tai nạn làm 10 người chết

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế sẵn sàng chỉ đạo, điều động Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế chi viện về chuyên môn kỹ thuật khi cần thiết theo báo cáo, đề nghị của Sở Y tế Bình Thuận.

Lập số điện thoại hỗ trợ công dân ở nước ngoài

Lập số điện thoại hỗ trợ công dân ở nước ngoài

Xã hội

GiadinhNet- Theo đó, công dân Việt Nam ở nước ngoài chỉ cần nhớ duy nhất một số điện thoại nóng để được hỗ trợ khi cần thiết.

Gần 100.000 cuộc gọi đến đường dây nóng

Gần 100.000 cuộc gọi đến đường dây nóng

Y tế

GiadinhNet - Trong năm 2014, thông qua đường dây nóng, Bộ Y tế đã nhận được 98.760 cuộc gọi đến. Hàng trăm sự việc đã được xử lý kịp thời.

10 sự kiện tiêu biểu của ngành Y năm 2014

10 sự kiện tiêu biểu của ngành Y năm 2014

Y tế

GiadinhNet - Những thành tựu y tế năm 2014 của Việt Nam được nhiều người quan tâm là nỗ lực trong phòng, chống dịch bệnh, ứng dụng mới trong việc điều trị ung thư, xây dựng các trạm y tế từ nguồn vốn không lấy từ ngân sách…

Công bố 10 số điện thoại “nóng” phản ánh về giao thông Tết

Công bố 10 số điện thoại “nóng” phản ánh về giao thông Tết

Xã hội

GiadinhNet - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) vừa công bố 10 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Phụ nữ to khỏe bế trẻ em phơi nắng ăn xin ở Sài Gòn

Phụ nữ to khỏe bế trẻ em phơi nắng ăn xin ở Sài Gòn

Xã hội

Bất kể sớm tối hay nắng mưa, nhiều phụ nữ to khỏe, lành lặn bế trẻ em, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh ra góc ngã tư các con đường ở Sài Gòn xin ăn.

Bộ Y tế yêu cầu tập trung cấp cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện

Bộ Y tế yêu cầu tập trung cấp cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện

Y tế

GiadinhNet - Hiện các nạn nhân đang bị đói, rét và có thể phát sinh hoặc tăng nặng các bệnh kèm theo khác.

Bộ Y tế  chỉ đạo về điều trị bệnh nhân bị rắn lục đuổi đỏ cắn

Bộ Y tế chỉ đạo về điều trị bệnh nhân bị rắn lục đuổi đỏ cắn

Y tế

GiadinhNet - Trong thời gian qua, nhiều cơ quan thông tin đại chúng đăng tải nhiều thông tin về việc rắn độc, đặc biệt là về rắn lục đuôi đỏ cắn người, có trường hợp tử vong, gây xôn xao và hoang mang trong một số bộ phận dân chúng tại một số địa phương...

Chiến dịch tiêm miễn phí vaccine sởi- rubella: Thành lập đường dây nóng giải đáp thắc mắc của người dân

Chiến dịch tiêm miễn phí vaccine sởi- rubella: Thành lập đường dây nóng giải đáp thắc mắc của người dân

Y tế

GiadinhNet - Chiến dịch tiêm phòng vaccine sởi- rubella là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Theo Bộ Y tế, qua kiểm tra giám sát cho thấy công tác chuẩn bị Chiến dịch rất chu đáo, có sự chỉ đạo và tham gia trực tiếp của chính quyền các cấp; ngành Y đã phối hợp tốt với ngành giáo dục trong công tác điều tra lập danh sách đối tượng và tổ chức tiêm chủng tại trường học.

Cơ hội miễn phí cho người bệnh về mắt trong tháng 10

Cơ hội miễn phí cho người bệnh về mắt trong tháng 10

Y tế

GiadinhNet – Miễn phí khám tư vấn-tầm soát mắt và cấp thuốc, tặng máy đo huyết áp, giảm 10% phí phẫu thuật lasik là hoạt động xã hội trong tháng 10 của Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Phương Nam.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh: Thống nhất và minh bạch đường dây nóng

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh: Thống nhất và minh bạch đường dây nóng

Y tế

GiadinhNet - TS.BS Nguyễn Xuân Trường – Chánh Văn phòng Bộ Y tế là người trực tiếp cầm đường dây nóng trong gần một tháng qua cho biết: “Từ 20h00 ngày 7/11/2013 đến 07h00 ngày 3/12/2013 đã có 1.274 cuộc gọi tới đường dây nóng 0973 306 360 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, có đến 64,8% không liên quan đến đường dây nóng...”.

Top