"Thâm cung bí sử" (66-11): Lao động và sáng tạo
Gia đìnhGiadinhNet - Yên tâm về chỗ ở mới, Hồng Hà lại say mê lao động và sáng tạo, mặc dù người bệnh tim như em thì phải nghỉ ngơi. Nếu không lao động thì hình như Hồng Hà không thể chịu đựng được.
GĐXH - Càng trải qua nhiều chuyện, phụ nữ càng hiểu ra, có những thứ không phải cứ dùng tiền là có thể bù đắp được khi đã mất đi. Đây là những điều quan trọng mà phụ nữ càng trưởng thành càng đáng giữ lấy để có được sự bình yên trong tâm trí.
GiadinhNet - Yên tâm về chỗ ở mới, Hồng Hà lại say mê lao động và sáng tạo, mặc dù người bệnh tim như em thì phải nghỉ ngơi. Nếu không lao động thì hình như Hồng Hà không thể chịu đựng được.
GiadinhNet - Hồng Hà đã có dự cảm về tai họa. GS Bành Khìu cũng đã dự báo trước về khả năng tai biến tim mạch.
GiadinhNet - Khi cảm thấy bất an thì việc đầu tiên của người mẹ là lo cho sự an toàn của con.
GiadinhNet - Mua nhà, biếu tiền dưỡng già cho bố mẹ Hồng Hà, mua sắm tiện nghi gia đình, sau những khoản chi đó, chúng tôi vẫn còn tiền. Hồng Hà quyết định đầu tư một khoản tiền kha khá cho việc trang trí nội thất.
GiadinhNet - Cả đoàn làm phim hào hứng ăn món bún ốc của Hồng Hà. Hai vị khách quốc tế nói rằng: "Suốt đời chúng tôi sẽ không bao giờ quên được bữa ăn tuyệt vời này. Cám ơn Hồng Hà nhiều lắm!". Hồng Hà là người như vậy, luôn làm người khác bất ngờ, cả trong thơ và trong đời thực.
GiadinhNet - Hồng Hà thật sự say mê công việc của đoàn làm phim. Sau mỗi ngày làm việc, em lại ngồi suy nghĩ và bàn với tôi công việc của ngày mai.
GiadinhNet - Hồng Hà tham gia đoàn làm phim với tư cách đồng tác giả. Ngoài ra, em còn phải đảm nhận công tác hậu cần, lo xe cộ, việc ăn nghỉ của toàn đoàn.
GiadinhNet - Tôi đánh máy kịch bản và lời bình của bộ phim, đem đến nhà riêng của bác Huy Cận ở đường Điện Biên Phủ, nhờ thẩm định. Nhà thơ Huy Cận đọc rất chăm chú và nói: “Lời bình rất hay như một bài thơ, nhưng phải có một người dịch thật giỏi mới được. Dịch dở là hỏng”.
GiadinhNet - Tôi quyết tâm kéo Hồng Hà ra khỏi ngôi chùa u tịch đó. Nhưng phải hơn một tháng sau tôi mới trở lại ngôi chùa mà Hồng Hà đang tu.
GiadinhNet - Một tâm hồn thơ như thế, một tài năng như thế mà đi tu thì vô lý quá. Nhất định tôi phải tìm bằng được Tỳ Kheo Hồng Hà.
GiadinhNet - Đức Phật dạy: “Món nợ lớn nhất cuộc đời là tình cảm”. Và món nợ này nhiều khi trả một đời không xong.
GiadinhNet - Vì hòa giải không thành công, bà thẩm phán buộc phải quyết định cho bà Lợi và ông Thìn ly hôn. Sau khi ly hôn, ông Thìn đưa một người đàn bà mới hơn 40 tuổi về sống như vợ chồng.
GiadinhNet - Vì phản ứng của cụ Đỗ Thị Lợi rất quyết liệt nên bà thẩm phán không tuyên bố bác đơn xin ly hôn của cụ bà mà quyết định về xã điều tra thêm.
GiadinhNet - Đơn xin ly hôn của cụ Đỗ Thị Lợi viết lý do ly hôn là bị hành hạ triền miên. Nhìn người cụ thấy xanh xao, gầy gò và mỏi mệt, có thể cụ bị bạo hành chăng?
GiadinhNet - Chưa bao giờ bà thẩm phán Đào Bội Hoàn gặp một vụ ly hôn lạ lùng như thế. Đứng đơn ly hôn là cụ bà Đỗ Thị Lợi, 68 tuổi, xin ly hôn chồng là cụ Cao Văn Thìn, 76 tuổi.
GiadinhNet - Thực ra ông sếp bụng phệ từ Hà Nội về tìm ông Kiến Còng không phải để chiêm ngưỡng biệt thự Bằng Lăng. Ông ta về để điều tra thực lực của cậu Lăng để hạ bài toán đầu tư.
GiadinhNet - Từ ngày có biệt thự Bằng Lăng, nhà ông Kiến Còng hay có khách. Người ta đến để ngắm căn nhà đẹp, để nghe chuyện ông Kiến Còng.
GiadinhNet - Ngôi nhà 3 tầng của ông Kiến Còng đã sừng sững hiện ra trước mắt mọi người. Đứa cháu họ đặt cho tác phẩm này một cái tên tuyệt vời – biệt thự Bằng Lăng.
GiadinhNet - Ông Kiến Còng mua một lúc 4 con chó to về nuôi. Người ta nói chó dại có mùa, người dại quanh năm, nhưng ông Kiến Còng không dại.
GiadinhNet - Làng tôi xuất hiện một nhà tỷ phú và đó là ông Kiến Còng. Cả làng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Bỗng dưng dân Hà Nội, dân Sài Gòn đánh ôtô về làng tôi, tìm nhà ông Kiến Còng.
GiadinhNet - Ít khi thấy ông Kiến Còng không làm việc. Người ta nói là đàn ông mỗi người đều nghiện một vài thứ, nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện trà, nghiện gái…
GiadinhNet - Câu ngạn ngữ này rất hợp với ông Kiến Còng. Ông rất giỏi tha. Từ nhà ra đồng, trên vai là cái cuốc, đầu cán cuốc là cái giỏ tre, tay trái là quả bầu hồ lô đựng đầy nước chè xanh.
GiadinhNet - Ngay từ khi còn học phổ thông, Cao Lăng đã được bạn bè gọi là công tử. Da trắng, áo quần bảnh bao, người cao ráo thẳng thớm. Nói thẳng thớm là để phân biệt Lăng với ông bố đẻ bị còng lưng.
GiadinhNet - Lá thư nặc danh gửi vợ ông Chương do cô chủ Thủy viết. Đó là những thông tin lạnh lùng và sơ lược tiết lộ những bí mật vừa đủ để ông Chương phải biết sợ.
GiadinhNet - Mãi vẫn không thấy ông Chương gọi Hương Lan đến công ty làm việc. Cô nhắc thì ông ta nói: “Em cho anh một chút thời gian nữa để thu xếp. Cô thư ký riêng trước đây gọi vợ anh bằng dì. Phải bố trí cho cô ấy đi làm giám đốc một xí nghiệp trực thuộc tổng công ty thì mới đưa em vào thế chỗ được”.
GiadinhNet - Giấc mơ mà ông Chương gieo vào Hương Lan rất đẹp nhưng là giấc mơ ban ngày.
GiadinhNet - Thả một bó hoa đẹp và cái phong bì 100USD cho Hương Lan, ông Chương coi như quăng đại một con tép riu xuống biển đời rộng lớn.
GiadinhNet - Cô chủ của Hương Lan tên Thủy. Tám năm trước đây, Thủy từ miền rừng Sơn La về Hà Nội, ngơ ngác như một con nai rừng. Song chính cái vẻ ngơ ngác đó của Thủy đã thu hút vô số những con mắt háo sắc của cánh đàn ông.