Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Quy hoạch tổng thể Thủ đô phát triển "rừng trong phố, phố trong rừng", mở không gian kinh tế tầm thấp và taxi bay

Thứ hai, 14:23 29/06/2026 | Thời sự

GĐXH - Theo Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định nhiều định hướng đột phá như lấy hạ tầng dẫn dắt phát triển, hình thành không gian kinh tế tầm thấp cho taxi bay và thiết bị bay không người lái, đồng thời phát triển đô thị theo mô hình "rừng trong phố, phố trong rừng", "làng trong thành phố, thành phố trong làng".

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội 100 năm: Phát triển đô thị xanh và taxi bay - Ảnh 1.Video giới thiệu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, TP Hà Nội đã chính thức giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô thông qua bộ phim trình chiếu về định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn của Thủ đô trong thế kỷ tới.

Ngày 27/6, trao đổi với phóng viên bên lề Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm có nhiều điểm mới mang tính đột phá, tạo nền tảng cho sự phát triển của Thủ đô trong thế kỷ tới.

Mở không gian cho taxi bay

Theo ông Kỳ Anh, điểm nhấn đầu tiên của quy hoạch là quan điểm "lấy hạ tầng dẫn dắt phát triển", phù hợp với định hướng chỉ đạo của Trung ương trong thời gian qua.

Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung, bổ sung các tuyến đường sắt đô thị, đẩy nhanh đầu tư các tuyến đường hướng tâm, đường vành đai, từ đó hình thành cấu trúc không gian đô thị đa tầng, đa lớp.

"Một điểm mới rất quan trọng của quy hoạch lần này là Hà Nội xác định không gian phát triển kinh tế tầm thấp. Đây là nội dung chưa từng có trong các quy hoạch trước đây", ông Kỳ Anh cho hay.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội 100 năm: Phát triển đô thị xanh và taxi bay - Ảnh 2.

Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, đồ án quy hoạch lần này có nhiều điểm mới mang tính đột phá, tạo nền tảng cho sự phát triển của Thủ đô trong thế kỷ tới.

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, thành phố sẽ nghiên cứu quản lý không gian từ độ cao khoảng 1.000 m trở xuống, tạo dư địa phát triển các loại hình kinh tế mới như taxi bay, thiết bị bay không người lái, hệ thống viễn thông và nhiều dịch vụ công nghệ cao.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số và kinh tế số cũng được xác định là nội dung trọng tâm trong quản lý quy hoạch. Thành phố sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu số, ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quá trình lập, quản lý và giám sát quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển đô thị theo mô hình "rừng trong phố, phố trong rừng"

Một điểm nổi bật khác của Quy hoạch tổng thể Thủ đô là định hướng phát triển không gian đô thị theo triết lý "rừng trong phố, phố trong rừng"; "làng trong thành phố, thành phố trong làng".

Theo ông Kỳ Anh, mục tiêu của Hà Nội là phát triển đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn không gian xanh và gìn giữ những giá trị truyền thống của khu vực nông thôn trong quá trình đô thị hóa.

Đây được xem là định hướng nhằm tạo nên bản sắc riêng của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới một đô thị xanh, bền vững và đáng sống.

Rút ngắn 50% thời gian lập quy hoạch

Đề cập việc đưa quy hoạch vào thực tiễn, ông Kỳ Anh cho biết, Hà Nội sẽ tận dụng các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Ngay trong tháng 9/2026, thành phố sẽ triển khai lập 5 đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời thực hiện quy hoạch phân khu các khu vực chức năng trên toàn địa bàn.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội 100 năm: Phát triển đô thị xanh và taxi bay - Ảnh 3.

Theo ông Kỳ Anh, ngay trong tháng 9/2026, thành phố sẽ triển khai lập 5 đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời thực hiện quy hoạch phân khu các khu vực chức năng trên toàn địa bàn.

"Nhờ cơ chế mới, thời gian lập quy hoạch phân khu có thể rút ngắn khoảng 50% so với trước đây. Đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thành phố cũng sẽ cắt giảm nhiều thủ tục, giúp tiết kiệm từ 2 đến 3 tháng cho mỗi dự án", ông Kỳ Anh cho biết.

Cũng theo ông Kỳ Anh, Hà Nội cũng được phép triển khai song song nhiều cấp độ quy hoạch. Những quy hoạch chi tiết đáp ứng định hướng quy hoạch cấp trên có thể được phê duyệt trước rồi cập nhật vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu, qua đó giảm thời gian chuẩn bị đầu tư và hạn chế tình trạng đứt gãy trong quá trình triển khai dự án.

Hình thành các khu đô thị đa mục tiêu

Ông Kỳ Anh cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, đa chức năng nhằm đáp ứng đồng thời nhu cầu tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các loại hình nhà ở chính sách.

Song song với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị và đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt đô thị và các tuyến kết nối với Vùng Thủ đô.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cũng cho biết, thành phố sẽ tăng cường quản lý quy hoạch trên nền tảng số, sử dụng dữ liệu thời gian thực để giám sát quá trình thực hiện, qua đó nâng cao tính minh bạch, hạn chế điều chỉnh hoặc làm sai lệch quy hoạch trong tương lai.

Đối với công tác tái định cư, thành phố đang nghiên cứu nhiều khu vực ở cả bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc để hình thành các khu đô thị đa mục tiêu kết hợp với quỹ nhà tái định cư, bảo đảm người dân có nơi ở mới phù hợp khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội 100 năm: Phát triển đô thị xanh và taxi bay - Ảnh 4.Công bố Quy hoạch Thủ đô: Triển khai đồng thời khối lượng dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay, cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh hàng đầu

GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố đang hội tụ đầy đủ các điều kiện về thể chế, hạ tầng và đổi mới quản trị để bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội 100 năm: Phát triển đô thị xanh và taxi bay - Ảnh 5.Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

GĐXH - Sáng nay (29/6), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, UBND TP Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Chiều cùng ngày, Hà Nội tổ chức không gian triển lãm quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội với hệ thống sa bàn, bản đồ quy hoạch, công nghệ trình chiếu 3D Mapping và các mô hình dự án trọng điểm.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.