Hà Nội: Nghẹt thở vì khói bụi từ tổ hợp trạm trộn bê tông 'lậu' trên đất nông nghiệp ở Vĩnh Thanh
GĐXH - Dù UBND xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội) đã ra văn bản yêu cầu tự tháo dỡ và di dời trước ngày 31/12/2025, tuy nhiên các trạm trộn bê tông và áp phan "lậu" tại thôn Phương Trạch vẫn ngang nhiên hoạt động ngày đêm. Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài không chỉ làm đảo lộn cuộc sống mà còn bòn rút sức khỏe của hàng trăm hộ dân.

Khu đất nông nghiệp nằm cạnh nút giao Trường Sa - Vân Trì (xã Vĩnh Thanh) hiện đang bị xẻ thịt bởi các trạm trộn bê tông "lậu", hoạt động rầm rộ.
Nghẹt thở vì ô nhiễm từ "tổ hợp" sản xuất không phép
Thời gian qua, hàng trăm hộ dân sinh sống tại thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Thanh không khỏi bức xúc và bất an tột độ trước sự tồn tại của các trạm trộn bê tông, nhựa đường trái phép trên đất nông nghiệp.
Theo phản ánh của người dân, dọc tuyến đường Trường Sa và khu vực ngã tư Vân Trì hiện đang tồn tại một "tổ hợp" sản xuất bê tông và nhựa đường "lậu" vận hành cả ngày lẫn đêm. Trong quá trình sản xuất, các trạm này liên tục phát tán mùi nhựa đường nồng nặc cùng bụi bẩn và khí thải độc hại. Mùi hôi khét đặc trưng bao trùm toàn bộ dân cư phía đầu làng, khiến bà con phải hít thở bầu không khí ô nhiễm nặng nề trong suốt thời gian dài.



Ngày 14/5, trên khu đất hiện có ít nhất 3 trạm trộn bê tông, nhựa đường đang hoạt động.
Ngày 14/5, ghi nhận thực tế của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại ngã tư đường Vân Trì - Hoàng Sa, khu đất rộng hàng héc ta nằm ngay nút giao đông đúc vốn là đất nông nghiệp nay đã biến dạng hoàn toàn, mọc lên một "đại công trường" tập kết, sản xuất khổng lồ.
Bên ngoài khu đất được quây tôn kín mít, nhưng phía bên trong hoạt động của các trạm trộn bê tông này diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Thời điểm PV có mặt, cổng vào trên đường Vân Trì luôn tấp nập với hàng chục xe tải ben chở vật liệu, xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu Việt Đức, Bê tông Chèm... liên tục ra vào.



Hàng chục xe tải ben chở vật liệu, xe bồn trộn bê tông mang thương hiệu Việt Đức, Bê tông Chèm... liên tục ra vào các trạm.
Dưới chân các trạm, nước thải xi măng không qua hệ thống lắng lọc tiêu chuẩn mà chảy tràn trề ra nền đất, tạo thành những bãi bùn xám xịt, sền sệt, đặc quánh quây quanh các xe bồn đang "ăn hàng".
Bên cạnh đó, tại kênh nước nằm sát khu đất, những vệt loang lổ của hóa chất cũng đã phủ kín mặt nước, trong khi hàng cây xanh dọc bờ nước cũng chuyển sang màu xám xịt vì một lớp bụi xi măng dày đặc bám chặt vào lá.

Kênh nước bên cạnh trạm trộn bê tông đã phủ một lớp váng của hóa chất gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Không những vậy, hoạt động vận chuyển cũng gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông. Tại nút giao đường Hoàng Sa, các xe bồn chở bê tông, xe ben cồng kềnh liên tục ra vào, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
Trên các tuyến đường nhánh vào khu dân cư, những chiếc xe tải chở đầy nhựa đường liên tục quần thảo, để lại luồng bụi mù mịt và mùi khét hắc nồng đến nghẹt thở, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Phớt lờ "tối hậu thư", coi thường kỷ cương pháp luật
Trước những phản ánh của nhân dân thôn Phương Trạch, ngày 17/12/2025, UBND xã Vĩnh Thanh đã ban hành các văn bản số 877/UBND-KT và 876/UBND-KT với nội dung: Yêu cầu các trạm trộn vi phạm phải tự tháo dỡ, di chuyển công trình sai phạm và bàn giao lại quỹ đất công cho xã quản lý.



Các xe bồn trộn bê tông liên tục di chuyển khiến đường sá hư hỏng, bụi mù mịt.
Văn bản cũng nêu rõ yêu cầu các cá nhân phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất nông nghiệp và thực hiện xong trước ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, ghi nhận đến trung tuần tháng 5/2026, lệnh di dời này dường như hoàn toàn vô hiệu.
Các trạm trộn vẫn "án binh bất động", máy móc vẫn gầm rú xả khói bụi vào nhà dân. Trao đổi với phóng viên, bà H.T.T. (thôn Phương Trạch) không giấu nổi sự bức xúc, bà T cho biết, dù người dân đã nhiều lần ý kiến, gửi văn bản, thế nhưng đến nay các trạm trộn này vẫn hoạt động bình thường, chưa hề bị xử lý hay di dời.

Xe tải chở đầy nhựa đường liên tục quần thảo, để lại luồng bụi mù mịt và mùi khét hắc nồng trên đường Vân Trì.
"Nhiều hộ dân phản ánh tình trạng khó thở, tức ngực, đau đầu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bà con bị đảo lộn, tâm lý bất an, lo lắng kéo dài. Chúng tôi đã làm đơn, công văn phản ánh tới UBND xã Vĩnh thanh đề nghị kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, cho đến nay tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết, các trạm trộn bê tông tự phát vẫn tiếp tục hoạt động, gây bức xúc lớn trong nhân dân", bà T. thông tin.
Sự tồn tại dai dẳng của các trạm trộn "lậu" phớt lờ tối hậu thư của chính quyền không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống người dân mà còn làm dấy lên nghi ngại lớn về sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương.
Thiết nghĩ, UBND xã Vĩnh Thanh và các cơ quan chức năng TP Hà Nội cần có biện pháp cưỡng chế dứt điểm, tháo dỡ hoàn toàn các cơ sở vi phạm tránh để tồn tại kéo dài gây bức xúc trong dư luận.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.
Hà Nội: Nghẹt thở vì khói bụi từ tổ hợp trạm trộn bê tông 'lậu' trên đất nông nghiệp ở Vĩnh Thanh
Hà Nội: Nghẹt thở vì khói bụi từ tổ hợp trạm trộn bê tông 'lậu' trên đất nông nghiệp ở Vĩnh Thanh
Hà Nội: Xã Quốc Oai yêu cầu các tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ công trình vi phạm tại khu bãi Phượng Cách, Sơn Trung trước 30/5, nếu không sẽ cưỡng chế trong tháng 6/2026
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: 786 đại biểu đại diện hơn 21,6 triệu thanh niên
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH – Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 - 25/6. Tham dự Đại hội có 786 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Hà Nội: Xác minh vụ xe ô tô biển xanh 80A va chạm xe máy trên đường Ngọc Hồi
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Cục Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông giữa một xe ô tô mang biển kiểm soát màu xanh và xe máy trên đường Ngọc Hồi (QL1A), khiến 1 người bị thương.
Những trường hợp này sẽ không bị khóa SIM sau ngày 15/6
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn thành thủ tục trước 15/6/2026) sẽ bị khóa sim. Tuy nhiên, người dùng có thể yên tâm không bị khóa sim nếu thuộc một trong những nhóm dưới đây.
Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội (từ 1-27/5/2026)
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1 - 27/5/2026.
Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên vượng phát, làm gì cũng có người giúp đỡ
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch này thường sở hữu nhân duyên tốt đẹp, dễ được mọi người yêu mến và giúp đỡ.
Càng chơi lâu càng thấy đáng quý: 3 con giáp nữ tốt bụng hiếm có
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Những con giáp nữ này sống chân thành và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên thường được bạn bè yêu mến, tin tưởng.
Chế độ tiền thưởng của cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ ngày 1/7/2026?
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2026 chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP.
Dự báo xuất hiện El Nino với cường độ mạnh nhất kể từ năm 1950, nước ta ảnh hưởng ra sao?
Đời sống - 22 giờ trướcGĐXH - Hiện nay, các chuyên gia khí tượng cho biết xác suất xuất hiện El Nino với cường độ rất mạnh là khoảng 60-65% và có thể nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950.
Hà Nội: Xôn xao cảnh ba người phụ nữ đu bám trên nắp capo xe ô tô con ở Phú Xuyên
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Ba người phụ nữ bám chặt trên nắp capo, liên tục la hét và đập tay vào đầu xe ô tô con đang di chuyển trên Quốc lộ 1A (xã Phú Xuyên, Hà Nội) gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hiện công an xã Phú Xuyên hiện đang khẩn trương vào cuộc xác minh.
Những khu vực nắng nóng gay gắt ngày 14/6
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết hôm nay (14/6) tại các khu vực trên cả nước.
Chế độ tiền thưởng của cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ ngày 1/7/2026?
Đời sốngGĐXH - Từ 1/7/2026 chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP.

