Hà Nội: Quyết liệt xử lý cơ bản 5 'điểm nghẽn' ngay trong các tháng đầu năm 2026

| Thời sự

GĐXH - Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI ở phường Việt Hưng ngày 6/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 "điểm nghẽn", đó là úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.

Hà Nội quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn trong năm 2026 để phát triển bền vững - Ảnh 1.Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.

Cử tri quan tâm Luật Thủ đô 2026; mong muốn giải quyết tình trạng quá tải các bệnh viện lớn tuyến trung ương

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp tại phường Việt Hưng và kết nối trực tuyến đến các xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 10, gồm: Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Tại đây, nhiều cử tri đã bày tỏ quan tâm đến Luật Thủ đô năm 2026 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội. Tuy nhiên, ở cấp xã hiện nay vẫn còn những hạn chế về thẩm quyền, nguồn lực và công cụ quản lý trong giải quyết các vấn đề dân sinh như trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng và cung cấp dịch vụ công.

Do đó, cử tri mong muốn, với Luật Thủ đô năm 2026, chính quyền địa phương sẽ chủ động, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh và phục vụ người dân tốt hơn.

Hà Nội quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn trong năm 2026 để phát triển bền vững - Ảnh 2.

Các cử tri cũng mong muốn giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương. Ảnh: Vương Vân

Ngoài ra, các cử tri cũng mong muốn giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương và kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế sớm thông tin về các giải pháp đột phá và nguồn lực cụ thể để hiện đại hóa trạm y tế xã, phường trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Chính phủ, Thành phố sớm ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể; hướng dẫn các địa phương, cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu để thúc đẩy số hóa di sản ở cấp cơ sở và có thể xây dựng các mô hình thí điểm để địa phương tham gia, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu số và sản phẩm trải nghiệm số về di sản...

Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa; công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư, công tác thanh tra ở cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phương pháp kiểm định khí thải; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hộ tịch tại cơ sở...

Nội quyết liệt xử lý cơ bản 5 'điểm nghẽn' ngay trong các tháng đầu năm 2026

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã trao đổi, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Bên cạnh những thành tựu đạt được về việc Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), về sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội trong quý I/2026, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chia sẻ với những trăn trở thực tế cử tri nêu tại Hội nghị về tình trạng  ô nhiễm môi trường tại các dòng sông, áp lực giao thông đô thị, các dự án chậm triển khai, nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư...

Hà Nội quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn trong năm 2026 để phát triển bền vững - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 "điểm nghẽn", đó là úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm. Ảnh: Vương Vân

Bí thư Thành ủy Hà Nội cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả với tinh thần: "Việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh".

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là vô cùng nặng nề.

Để Luật Thủ đô năm 2026 đi vào cuộc sống, để những kiến nghị của cử tri hôm nay trở thành hiện thực, ông Trần Đức Thắng đề nghị các cấp, các ngành Thành phố tập trung vào 4 trọng tâm chỉ đạo sau:

Về thực thi cơ chế, phải khẩn trương cụ thể hóa các điều khoản của Luật Thủ đô năm 2026. Các sở, ngành phải chủ động đề xuất các chính sách đặc thù bằng các nghị quyết của HĐND Thành phố, quyết định của UBND Thành phố và của Chủ tịch UBND Thành phố, ban hành đầy đủ trước ngày 15/6 để thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, chúng ta phải coi đây là cơ hội lịch sử phát triển Thủ đô nhanh, bền vững hơn nữa, cũng như giải quyết dứt điểm, kiên quyết thu hồi các dự án treo, dự án chậm triển khai để giải phóng nguồn lực đất đai đang bị lãng phí và không để phát sinh những dự án chậm muộn mới.

Về quản lý đô thị, ông Trần Đức Thắng cho rằng, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 "điểm nghẽn", đó là úng ngập, ùn tắc giao thôngô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.

Hà Nội quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn trong năm 2026 để phát triển bền vững - Ảnh 4.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI ở phường Việt Hưng ngày 6/5. Ảnh: Vương Vân

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc biệt là các địa bàn đang đô thị hóa mạnh mẽ, cùng với Thành phố quyết liệt xử lý cơ bản 5 "điểm nghẽn" ngay trong các tháng đầu năm 2026.

Đồng thời, phải tăng cường quản lý quy hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan chung. Nếu để xảy ra vi phạm, trách nhiệm đầu tiên là của đồng chí Bí thư cấp ủy xã, phường và cán bộ xã, phường trực tiếp thực thi nhiệm vụ này. Các phường, xã cần quyết tâm xây dựng địa phương xanh - sạch - đẹp, mang lại cuộc sống thực sự tốt đẹp cho người dân.

Về cải cách hành chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất để người dân không còn phải đi lại nhiều lần khi đi làm thủ tục. Kiên quyết loại bỏ ngay những cán bộ có tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không có khả năng làm việc.

Về an sinh xã hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo tồn văn hóa và chăm lo đời sống của người dân. Các địa phương phải bảo đảm mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của Thủ đô, nhất là các đối tượng chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn.

Về vấn đề quá tải tại các bệnh viện, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành ủy, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế cùng các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát toàn bộ các cơ sở y tế dự phòng, y tế cơ sở và các điểm đất trên địa bàn Thành phố để tập trung phát triển y tế cơ sở. Cùng với đó, bảo đảm nhân lực y tế để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này.

Về vấn đề giải quyết đơn, thư ở cấp xã, ông Trần Đức Thắng giao đồng chí Chánh Thanh tra Thành phố, trước ngày 15/5/2026 phải ban hành văn bản hướng dẫn chung cho các xã, phường trong việc giải quyết đơn, thư trên toàn địa bàn Thành phố.

Hà Nội quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn trong năm 2026 để phát triển bền vững - Ảnh 6.Hà Nội siết chặt quản lý thi công, xử lý dứt điểm tình trạng bụi bẩn, chậm hoàn trả hạ tầng

GĐXH - UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai, nhiều công trình bộc lộ tình trạng thiếu đồng bộ; biện pháp thi công chưa khoa học, hợp lý, đặc biệt với các dự án hạ tầng, giao thông trong khu vực nội đô...

Hà Nội quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn trong năm 2026 để phát triển bền vững - Ảnh 7.Mô hình 'Xã, phường xã hội chủ nghĩa' mà Hà Nội sắp thí điểm có điểm nổi bật gì?

GĐXH - Ngày 5/5, phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2026 đã thông qua nội dung tại dự thảo Đề án xây dựng mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại thành phố.

Hà Nội quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn trong năm 2026 để phát triển bền vững - Ảnh 8.Hà Nội: Cận cảnh đại công trường giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷ

GĐXH - Những ngày đầu tháng 5/2026, hàng loạt công trình kiên cố dọc phố Bạch Đằng, Vạn Kiếp... (TP Hà Nội) đang khẩn trương được phá dỡ, nhường chỗ cho công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với giá trị gần 16.000 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng nhiều nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, UBND phường Từ Liêm đã có văn bản phản hồi, cho biết đang triển khai kiểm tra, rà soát các kho, xưởng xen kẽ khu dân cư và khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Nguyên nhân nào khiến Hà Nội và miền Bắc mưa lớn?

Nguyên nhân nào khiến Hà Nội và miền Bắc mưa lớn?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ, cùng với vùng hội tụ gió trên độ cao 5000m hoạt động mạnh khiến mây dông phát triển và trút mưa xuống Hà Nội và Bắc Bộ. Dự báo mưa lớn diện rộng kéo dài đến hết đêm 6/8.

Chi tiết phương án xây dựng lại chung cư 23 Hàng Tre xuống cấp sau gần 40 năm sử dụng

Chi tiết phương án xây dựng lại chung cư 23 Hàng Tre xuống cấp sau gần 40 năm sử dụng

Thời sự -

GĐXH - TP Hà Nội đang triển khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhiều khu chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn, trong đó có khu nhà tập thể số 23 Hàng Tre (phường Hoàn Kiếm). Theo phương án đề xuất, công trình hiện hữu sẽ được phá dỡ để xây dựng tòa nhà mới cao 21 tầng theo kiến trúc tân cổ điển.

Hà Nội: Chủ tịch UBND TP yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hàng trăm nhà xưởng trái phép nguy cơ cháy nổ tại Thanh Liệt

Hà Nội: Chủ tịch UBND TP yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hàng trăm nhà xưởng trái phép nguy cơ cháy nổ tại Thanh Liệt

Thời sự -

GĐXH - Trước phản ánh của báo chí về tình trạng hàng trăm nhà xưởng quây tôn mọc trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn lớn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa chỉ đạo UBND phường Thanh Liệt cùng các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 10/8/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.