Nhiều tỉnh thành miền Bắc ô nhiễm không khí ở mức 'rất xấu'

| Xã hội

Sáng nay (11/1), 7 trạm đo ở nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ cho thấy chất lượng không khí rất xấu, mức độ ô nhiễm đã mở rộng thay vì chỉ tập trung ở Hà Nội như hôm qua.

Sáng nay (11/1), tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các tỉnh/thành phố lân cận tiếp tục có xu hướng xấu đi khi nhiều điểm đo lên ngưỡng tím (rất xấu – rất có hại cho sức khoẻ mọi người). Vùng ô nhiễm cũng mở rộng ra Phú Thọ và Bắc Ninh.

Hệ thống quan trắc không khí của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng bao trùm 6 tỉnh/thành phố miền Bắc sáng nay gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Như vậy, phạm vi ô nhiễm không khí ở miền Bắc có xu thế mở rộng hơn những ngày qua.

Nhiều tỉnh thành miền Bắc ô nhiễm không khí ở mức 'rất xấu'- Ảnh 1.

Nhiều tỉnh thành miền Bắc có chỉ số ô nhiễm không khí rất xấu.

Mức độ ô nhiễm cũng nghiêm trọng hơn. Tại Hà Nội, điểm đo ở cổng Parabol Đại học Bách Khoa Hà Nội sáng nay lên ngưỡng tím (AQI từ 201-300, rất có hại cho sức khoẻ mọi người). Hai điểm đo còn lại ở đường Nguyễn Văn Cừ và Công viên Thanh Xuân cũng ở cuối ngưỡng đỏ.

Hưng Yên tiếp tục là điểm nóng ô nhiễm khi điểm đo tại Sở Nông nghiệp và Môi trường trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến thường xuyên ghi nhận ô nhiễm ở ngưỡng tím vào buổi sáng những ngày qua.

Thái Nguyên cũng là địa phương thường xuyên hứng chịu ô nhiễm không khí. Sáng nay 2/3 điểm đo trên ứng dụng của Cục Môi trường lên ngưỡng tím, đáng lưu ý điểm đo tại Sân vận động Gang Thép ở cuối ngưỡng tím, gần lên mức nguy hại (mức cao nhất trong ô nhiễm không khí với khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà).

Ô nhiễm không khí tại Bắc Ninh sáng nay cũng dao động phổ biến từ cuối ngưỡng đỏ lên đầu ngưỡng tím, Phú Thọ, Hải Phòng cũng ô nhiễm ở ngưỡng đỏ.

Với AQI ở mức rất xấu từ 201 đến 300, mọi hoạt động ngoài trời nên được hạn chế tối đa. Các gia đình sống gần khu vực ô nhiễm cần đóng cửa sổ và cửa ra vào để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Việc sử dụng khẩu trang có khả năng ngăn bụi mịn được khuyến nghị.

Khi AQI ở mức nguy hại từ 301 đến 500, tất cả các hoạt động ngoài trời nên được tránh. Người dân cần chuyển sang các hoạt động trong nhà và đảm bảo đóng kín cửa sổ, cửa ra vào.

Đối với trẻ em tại các trường học, cần cân nhắc cho nghỉ học nếu tình trạng không khí ở mức nguy hại kéo dài trong ba ngày liên tiếp. Trong trường hợp phải đi học, cần điều chỉnh thời gian học và hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Trước thực trạng ô nhiễm không khí kéo dài ở miền Bắc, Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra nhiệm vụ diễn tập và vận hành hệ thống ứng phó khẩn cấp khi môi trường không khí ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó sẽ tổ chức chiến dịch truyền thông khẩn cấp khi VN_AQI ≥ 300 trong 03 ngày liên tiếp qua ứng dụng di động và truyền hình địa phương.

Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dự báo ngày mai chất lượng không khí ở Hà Nội và Ninh Bình duy trì ở mức rất xấu. Hệ thống dự báo chất lượng không khí của Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết Thủ đô đang bước vào đợt ô nhiễm kéo dài đến 14/1, với mức độ nghiêm trọng nhất vào hôm nay.

Lan Tường
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.