Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quý ông đột quỵ tăng vọt mùa World Cup

Thứ bảy, 14:50 23/06/2018 | Sống khỏe

Diễn biến căng thẳng, gay cấn, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác của World Cup tại nước Nga đang khiến hàng triệu người yêu bóng đá “lên bổng xuống trầm” về cảm xúc. Không ít fan hâm mộ lại đứng trước nguy cơ bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tập trung xem bóng đá World Cup ở sảnh BV Bạch Mai - Ảnh: DanViet

Các bác sĩ cảnh báo những người có tiền sử huyết áp cao, bệnh tim mạch không nên liên tục thức khuya xem bóng đá và khi cổ vũ cho các đội tuyển tại World Cup 2018 đang diễn ra ở nước Nga cũng cần "giảm tông" hưng phấn.

Vui quá hóa buồn

Mới đây, một người đàn ông hơn 60 tuổi có tiền sử mắc bệnh tim sau khi thức xuyên đêm xem 3 trận bóng đá World Cup liên tiếp đã phải nhập viện cấp cứu. Theo bác sĩ Phan Thảo Nguyên, Trưởng Khoa Nội tim mạch, Trưởng đơn vị can thiệp Tim mạch (Bệnh viện E Trung ương), lúc đầu, người đàn ông này chỉ nghĩ do vui mừng, cười nhiều nên bị đau thắt ngực nên bệnh nhân đã nằm nghỉ ngơi tại nhà nhưng sau đó bệnh nhân liên tiếp xuất hiện những cơn đau thắt ngực nên đã được gia đình đưa đến BV.

Sau khi thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ phát hiện có mảng xơ vữa bị bong ra làm tắc mạch nên gây ra các cơn đau thắt ngực. Rất may mắn dòng chảy vẫn còn nên mạch chưa bị hoại tử. Ngay sau đó các bác sĩ đã phẫu thuật can thiệp và sức khỏe đã ổn định trở lại. "Nếu bệnh nhân chủ quan không đến viện sớm nếu thấy cơn đau thắt ngực sẽ rất nguy hiểm, tiên lượng rất khó nói. May mắn cho bệnh nhân là người nhà đã đưa vào viện kịp thời, không bị nguy hiểm tới tính mạng"- bác sĩ Nguyên nói.

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Tuấn Thành, Viện Tim mạch quốc gia (BV Bạch Mai), cho biết tuy không có số liệu chính thức nhưng cứ đến mùa World Cup là số lượng bệnh nhân tim mạch và tai biến nhập viện lại tăng lên. Các bệnh tim mạch thường gặp là: nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực, tăng huyết áp, đột quỵ tim, rối loạn nhịp tim… Đây cũng là một hệ lụy của việc "cùng ăn, cùng thức, cùng hưng phấn, vui buồn" với bóng đá.

Theo các bác sĩ, sự bất ngờ trong diễn biến của vòng bảng World Cup những ngày qua đang khiến người hâm mộ sống trong nhiều cảm xúc vui buồn, hưng phấn, bất ngờ. Đây là sự quyến rũ, hấp dẫn của bóng đá nhưng lại là "kẻ thù lớn" của những người có tiền sử huyết áp cao, bệnh tim mạch. Những người không được phép để cảm xúc lên xuống bất thường.

Trước đó, theo tin quốc tế, nam diễn viên 39 tuổi Maher Essam người Ai Cập đã lên cơn đột quỵ khi ngồi xem trận cầu nghẹt thở giữa tuyển Ai Cập và Uruguay trong loạt trận vòng bảng World Cup 2018 ngày 15-6. Bác sĩ đã chẩn đoán diễn viên này bị vỡ mạch máu não do kích động khi theo dõi diễn biến trận đấu của đội tuyển nước nhà tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Không nên thức khuya xem bóng đá

Theo bác sĩ Thành, với những người có sẵn bệnh lý tim mạch, huyết áp thì việc thức khuya triền miên để xem bóng đá có thể ảnh hưởng tới tim mạch, làm tăng nguy cơ tai biến và biến chứng. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm nếu như những người có bệnh lý trước đó hoặc tiềm ẩn bệnh lý tim mạch mà chưa được phát hiện. "Bệnh tim mạch và đặc biệt là đột quỵ có liên quan trực tiếp đến yếu tố cảm xúc. Trong khi đó, bóng đá là một môn thể thao giàu cảm xúc... và người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam rất giàu cảm xúc, đơn cử như chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam mới đây. Và khi ở trạng thái căng thẳng quá, hay sung sướng tột độ cũng làm cho cơ thể con người hoặc rơi vào trạng thái stress hormone, hoặc bị kích thích hệ thần kinh giao cảm. Từ đó làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp, tăng các nhạy cảm phản ứng của cơ thể đối với môi trường và hậu quả là đột quỵ, nhồi máu cơ tim..."- bác sĩ Thành giải thích.

Nhiều quý ông thích nhậu lai rai cùng nhau để cổ vũ bóng đá

Theo giới chuyên môn, với những người có sẵn bệnh mạch vành, khi gắng sức cổ vũ đội bóng mình yêu thích, với hành động ăn mừng quá khích có thể gây nên co thắt mạch đột ngột và gây ra nhồi máu cơ tim. Còn đối với những bệnh nhân bị bệnh rung nhĩ, yếu tố môi trường, cảm xúc hay quá gắng sức là tác nhân gây nên tăng huyết áp, đột quỵ, xuất huyết não, nhồi máu cơ tim.

Ngoài ra, bệnh nhân huyết áp tăng nếu cổ vũ bóng đá quá mức có thể gây nên nhồi máu não hoặc xuất huyết não ngay lập tức. Dù không khuyến cáo người có bệnh lý tim mạch, huyết áp "nói không với bóng đá" nhưng các bác sĩ cũng khuyên những người có bệnh lý tim mạch không nên cố gắng xem bóng đá vào khung giờ quá muộn như lúc 1 giờ sáng mà nên xem lại vào sáng hôm sau. "Nhiều người có thói quen uống rượu bia, ăn đêm, thậm chí vừa nhậu lai rai vừa xem bóng đá. Việc thức khuya, ăn uống lộn xộn, hay quên cả việc uống thuốc sẽ làm tăng nguy cơ khiến bệnh diễn tiến nặng hơn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng"- bác sĩ Thành lưu ý.

Các bác sĩ cũng khuyên những người mắc bệnh tim mạch nên ngừng xem bóng đá khi cảm thấy mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, tránh để quá sức. Người bị huyết áp cao nếu có dấu hiệu chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu, trống ngực… đo huyết áp thấy cao hơn bình thường cũng không nên xem bóng đá. Những người đang bị đau dạ dày không nên thức khuya để xem bóng đá vì thức khuya sẽ làm cho tình trạng viêm loét dạ dày thêm nặng nề hơn do hoạt động tăng tiết dạ dày.

Theo Diệu Thu/NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Bệnh thường gặp - 9 phút trước

Ung thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Biết các yếu tố nguy cơ có thể giúp phụ nữ phát hiện các triệu chứng ung thư buồng trứng dễ bị bỏ qua.

30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần

30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần

Bệnh thường gặp - 18 phút trước

Ngại về quê vì sợ mọi người giục cưới vợ, chàng trai 30 tuổi có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 10 giờ trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là do ăn nhiều thực phẩm chứa đường mà ra. Tuy nhiên, sự thật có thể không phải như vậy.

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Sống khỏe - 17 giờ trước

Thiếu máu là một vấn đề sức khỏe phổ biến trên toàn cầu, phát sinh từ nồng độ hemoglobin thấp, thường dẫn đến các triệu chứng suy nhược như mệt mỏi, rụng tóc, khó thở và kém ăn...

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe - 18 giờ trước

Chúng ta thường nghe nói nhiều về chất diệp lục và biết rằng thực vật không thể sống thiếu nó. Tuy nhiên, bạn có thể không biết chất diệp lục chính xác là gì và nó có mang lại lợi ích gì cho con người không?

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ

Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Nóng gan là bệnh lý rất dễ tái phát, nhất là sau kỳ nghỉ lễ nắng nóng, uống nhiều rượu bia, đồ ăn nhiều đạm, dầu mỡ. Nếu không được điều trị sớm sẽ giảm chức năng gan mãn tính, gây bệnh viêm gan, thậm chí là ung thư gan.

Nghẹt mũi kéo dài: Nguyên nhân và cách cải thiện nhờ thảo dược

Nghẹt mũi kéo dài: Nguyên nhân và cách cải thiện nhờ thảo dược

Sống khỏe - 22 giờ trước

Thông thường, bệnh nghẹt mũi có thể tự khỏi trong khoảng vài ngày đến vài tuần (2, 3 tuần). Nhưng nếu bạn bị nghẹt mũi kéo dài trên 3 tuần, thêm vào đó là các chứng đau tai, ù tai, đau họng… chứng tỏ rằng bạn đã bị viêm mũi họng và bệnh đã chuyển sang giai đoạn mạn tính gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

5 loại vitamin cần thiết cho cơ thể, bổ sung như thế nào?

5 loại vitamin cần thiết cho cơ thể, bổ sung như thế nào?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Vitamin rất cần thiết để cho cơ thể khỏe mạnh. Mặc dù không có gì thay thế cho việc ăn uống lành mạnh, nhưng thực phẩm bổ sung có thể giúp bù đắp lượng vitamin thiếu hụt qua thực phẩm…

Top