Tết Bính Ngọ 2026, học sinh có nơi được nghỉ tới 14 ngày

| Xã hội

Đến thời điểm này, hàng loạt địa phương đã chính thức công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bình Ngọ của học sinh, với số ngày nghỉ có sự chênh lệch đáng kể, dao động từ 9 đến 14 ngày, tùy địa phương.

Theo thông báo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương, An Giang và Lâm Đồng đang dẫn đầu về thời gian nghỉ Tết với 14 ngày liên tục, từ 9/2 đến hết 22/2/2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Tại Quảng Ninh, học sinh nghỉ Tết theo lịch chính thức từ 16/2 đến 28/2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng). Do ngày 1/3 rơi vào Chủ nhật, học sinh toàn tỉnh chỉ quay lại trường từ thứ Hai, ngày 2/3, nâng tổng thời gian nghỉ lên 14 ngày. Đây cũng là địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất cả nước sau Tết.

Tây Ninh cho học sinh nghỉ 12 ngày, từ 11/2 đến 22/2.

Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ cùng cho học sinh nghỉ 11 ngày, từ 12/2 đến 22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Do bắt đầu kỳ nghỉ sớm hơn, học sinh tại hai đô thị lớn phía Nam cũng kết thúc kỳ nghỉ trước nhiều địa phương miền Trung, miền Bắc một ngày.

Hà Tĩnh cũng áp dụng thời gian nghỉ 11 ngày, song lịch nghỉ muộn hơn, từ 13/2 đến 23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng).

Với Hà Nội, theo kế hoạch năm học, Hà Nội cho học sinh nghỉ Tết chính thức 5 ngày, từ 16/2 đến 20/2/2026 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng).

Tuy nhiên, do trước và sau kỳ nghỉ đều trùng vào cuối tuần, học sinh phổ thông không học thứ Bảy được nghỉ liên tục từ 14/2 đến hết 22/2, tương đương 9 ngày, trùng với lịch nghỉ Tết chung của cả nước.

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh nhiều tỉnh, thành

Tỉnh/Thành Thời gian nghỉ Tết Số ngày nghỉ
An Giang 09/02 – 22/02/2026 14 ngày
Cần Thơ 12/02 – 22/02/2026 11 ngày
Đà Nẵng 14/02 – 22/02/2026 9 ngày
Hà Nội 16/02 – 20/02/2026 (tính cả cuối tuần ~9 ngày) ~9 ngày
Hà Tĩnh 13/02 – 23/02/2026 11 ngày
Lâm Đồng 09/02 – 22/02/2026 14 ngày
Quảng Ninh 16/02 – 28/02/2026 14 ngày
TP. Hồ Chí Minh 12/02 – 22/02/2026 11 ngày
TP. Huế 14/02 – 22/02/2026 9 ngày
Tây Ninh 11/02 – 22/02/2026 12 ngày

Số ngày nghỉ được tính theo thời gian học sinh không phải đến trường, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề kỳ nghỉ Tết.

Trước đó, giữa tháng 10, Chính phủ đã chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên phạm vi cả nước, kéo dài 9 ngày, từ 14/2 đến hết 22/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung kế hoạch thời gian năm học, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch học và thời gian nghỉ lễ, Tết cho học sinh trên địa bàn, miễn bảo đảm đủ số tuần thực học theo quy định (35 tuần). Bộ cũng yêu cầu học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ II hoàn thành trước ngày 31/5, làm căn cứ để các địa phương sắp xếp lịch nghỉ phù hợp.

Đỗ Vi
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.