Tin sáng 1/6: Người phụ nữ ở Hà Nội đốt vàng mã bị phạt tiền do vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; khởi tố thêm tài xế và 2 cô giáo vụ bé trai tử vong trên xe ô tô
GĐXH - Đốt vàng mã tại chiếu nghỉ tầng 4 của khu tập thể, bà H bị xử phạt 4 triệu đồng; Cơ quan chức năng đã khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ bé trai tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô.
Tin sáng 31/5: Diễn biến mới vụ cháu bé tử vong trên xe đưa đón; chân dung người hùng leo tường cứu 2 nạn nhân vụ cháyLần hiếm hoi phạt tiền người dân đốt vàng mã do vi phạm về phòng cháy, chữa cháy
NLĐ đưa tin, UBND phường Thành Công hôm nay, 31/5, đã phối hợp Công an phường và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Ba Đình, xử phạt một phụ nữ trú tại khu tập thể Thành Công về hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt ở những nơi có quy định cấm, theo khoản 3 Điều 35, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Bà Lê Thị Tuyết H đốt vàng mã tại chiếu nghỉ tầng 4, của khu tập thể.
Việc xử phạt hành chính này được thực hiện dưới hình thức phạt nguội, trên cơ sở hình ảnh, clip mà người dân ghi lại về việc người phụ nữ này đốt vàng mã tại cầu thang duy nhất của khu nhà tập thể cũ trên địa bàn.
Theo phản ánh, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 31/5, bà H đốt vàng mã tại chiếu nghỉ tầng 4 của khu tập thể. Khói và tàn bay tro bay làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, sinh hoạt của người dân lân cận và tiềm ẩn nguy cơ cao cháy, nổ.
Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND phường Thành Công cùng Công an sở tại đã mời bà H lên trụ sở làm việc. Được chính quyền tuyên truyền, giải thích, bà H đã nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Bà H bị xử phạt 4 triệu đồng.
Đây là lần hiếm hoi, một hành vi đơn giản, không quá cá biệt như vậy bị chính quyền cấp phường ở Hà Nội xử phạt. Việc này có ý nghĩa giáo dục, răn đe rất lớn ở thời điểm Hà Nội xảy ra những vụ cháy lớn, gắn với chung cư mini hoặc nhà cho thuê trọ, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.
Các ngân hàng chỉ bán, không mua lại vàng từ người dân
Ngày 31/5, thông tin từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), từ 3/6 sẽ bán vàng miếng bình ổn ra thị trường tại một số chi nhánh ở Hà Nội và TP HCM. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ bán vàng ra, không thực hiện chiều mua lại từ người dân.
Trường hợp muốn bán vàng, người dân có thể đến các doanh nghiệp kinh doanh như SJC, DOJI, PNJ...
Tương tự, đại diện hai ngân hàng trong nhóm Big 4 cũng cho biết sẽ không mua lại vàng miếng từ người dân.

Các ngân hàng chỉ bán, không mua lại vàng miếng từ người dân. Ảnh minh hoạ
Lãnh đạo BIDV cho biết, ngân hàng này xác định nhằm thực hiện chủ trương bình ổn thị trường của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên không đặt ra mục tiêu lợi nhuận mà sẽ cung ứng với mức giá phù hợp trên cơ sở giá mua từ NHNN.
Trong khi đó, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank khẳng định, với lợi thế mạng lưới giao dịch rộng khắp, ngân hàng này đã triển khai đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể sẵn sàng bắt đầu cung ứng vàng cho người dân từ ngày 3/6.
Về giá bán vàng, các ngân hàng sẽ căn cứ vào giá mua vàng miếng từ NHNN để xác định và công bố giá bán vàng miếng SJC.
Về cách thức mua vàng, khách hàng đến trực tiếp các địa điểm bán vàng của ngân hàng để giao dịch, thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và nhận vàng giao ngay. Người mua sẽ được cung cấp hóa đơn điện tử.
Theo nhiều chuyên gia, phương án can thiệp này của NHNN tích cực, có tính khả thi, hiệu quả hơn so với phương án đấu thầu vàng.
Điều này tới từ việc Nhà nước sẽ quyết định giá theo mong muốn để thu hẹp chênh lệch giá trong nước và thế giới. Còn trước đây, giá do các doanh nghiệp và ngân hàng quyết định dựa theo nhu cầu và lợi nhuận nên khó làm cho giá bình ổn. Do đó, nếu làm tốt phương án này một cách đồng bộ, thị trường vàng sẽ hết cảnh "ngáo giá".
Thực tế ghi nhận, sau thông tin 4 ngân hàng sẽ bán vàng miếng ra thị trường từ 3/6, giá vàng trong nước đã bắt đầu giảm nhiệt, mức độ chênh lệch với thế giới thu hẹp về còn 15,6 triệu đồng một lượng. Trưa nay (31/5), giá vàng miếng SJC về vùng 84 - 87,5 triệu đồng một lượng.
Bé trai ngồi trên thùng ôtô bán tải chạy trên cao tốc
NLĐ đưa tin, ngày 30/5, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3 thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với một tài xế chở bé trai trên thùng xe bán tải, đi trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh cháu bé ngồi sau xe bán tải chạy trên cao tốc
Trước đó, trên Facebook lan truyền hình ảnh một chiếc ôtô bán tải đi trên cao tốc, phía sau thùng xe có một bé trai ngồi ngước đầu lên. Nhiều người tỏ ra bất bình, không đồng tình với việc để cháu bé ngồi một mình phía sau thùng ôtô chạy trên cao tốc, nó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của cháu.
Nắm bắt được thông tin, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý hành chính đối với lái xe trên. Theo đó, vào 10 giờ 30 phút ngày 30/5, trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (đoạn qua huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), CSGT đã dừng xe bán tải BKS: 29H-141 do Vương Văn Q. (SN 1985, ngụ xã Lai Thượng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) điều khiển.
Thời điểm này, ở phía sau thùng xe bán tải có một bé trai. Ông Q. cho biết sáng cùng ngày cả gia đình ông (trong đó có 3 trẻ nhỏ) xuất phát từ huyện Thạch Thất đi du lịch ở biển Sầm Sơn.
Khi đi đến đoạn Big C (TP Hà Nội), ông Q. dừng xe cho các cháu uống nước. Lúc này, có một bé trai xin ngồi sau thùng xe và được ông Q. đồng ý. Sau đó, chiếc xe tiếp tục chạy trên cao tốc.
Sự việc sau đó bị CSGT phát hiện và đã lập biên bản đối với tài xế Vương Văn Q. về hành vi chở người trên thùng xe.
Vụ bé trai tử vong sau 11 giờ bị bỏ quên trên xe: Khởi tố thêm tài xế và 2 cô giáo
Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan vụ bé T.G.H (SN 2019, học trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2) tử vong trên xe đưa đón.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cũng khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Nguyễn Văn Lâm (SN 1965, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) về tội "Vô ý làm chết người", quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, đơn vị cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với hai giáo viên của trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hai giáo viên này là Đoàn Thị Nhâm (SN 1998, trú tại TP Thái Bình) và Nguyễn Thị Phương (SN 1966, trú tại TP Thái Bình) phụ trách lớp nơi bé T.G.H theo học.
Trước đó, ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người”.
Ngày 30/5, cơ quan điều tra khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh (SN 1986, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, TP Thái Bình) về tội “Vô ý làm chết người” quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự. Quỳnh Anh là giáo viên trường mầm non Hồng Nhung 2 cũng là người đảm nhận việc đưa đón trẻ.
Theo điều tra, khoảng 6h20 ngày 29/5, ông Nguyễn Văn Lâm lái xe ô tô 29 chỗ cùng Phương Quỳnh Anh đón cháu T.G.H và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, tài xế Lâm mở cửa ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp.
Sau đó, ông Lâm lái xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H., nhưng không thông báo cho gia đình.
Đến khoảng 17h cùng ngày, cậu ruột đến đón và phát hiện cháu H. không có ở lớp, bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.
Nhiều nhà bị đổ sụp xuống sông ở Cần Thơ
Ngày 31/5, trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng, làm ảnh hưởng 10 căn nhà của người dân trên địa bàn phường Long Hòa, quận Bình Thủy. May mắn vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Sau âm thanh "răng rắc", nhiều căn nhà ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã đổ sụp xuống sông. Ảnh: PLO
Cụ thể, có khoảng 70m bờ sông Bình Thủy, đoạn qua khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa bất ngờ đổ sụp xuống sông. Vị trí sạt lở ăn sâu vào bờ khoảng 8m. Hậu quả vụ sạt lở đã làm 10 căn nhà của các hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó, một phần diện tích nhà đổ sập xuống sông.
Người dân địa phương kể, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, khu vực này có những dấu hiệu như: Nền xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, kèm theo đó là âm thanh “răng rắc” phát ra từ tường nhà. Khoảng nửa tiếng sau, nhiều căn nhà đổ sụp xuống sông.
“Năm trước (năm 2023- PV) thấy xuất hiện vết nứt, gia đình đã gia cố một lần nhưng cũng chưa ổn định, luôn sống trong lo sợ. Giờ nhà sụp rồi nhưng tôi vẫn chưa biết sẽ dời đi đâu” - bà Lê Thị Năm (70 tuổi) buồn bã nói.
Sau khi nắm thông tin vụ việc, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các hộ dân trong khu vực ảnh hưởng sạt lở tháo dỡ, di dời tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, tiến hành lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, căng dây cảnh báo để người dân phòng tránh.
Cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận Bình Thủy cũng đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ xuất Quỹ phòng chống thiên tai của TP hỗ trợ cho các hộ dân di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.
Tháng Chạp, con giáp Tý đón nhận nhiều điều mới về sự nghiệp và tài lộc
Đời sống - 11 phút trướcGĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tháng Chạp này con giáp Tý sẽ đón nhận nhiều những điều mới dưới đây về mọi mặt từ sự nghiệp, tài lộc. Khuyên con giáp này cần thay đổi, hành động nhiều hơn để đón nhận niềm vui tới.
Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị đã được xác định.
Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Sau khi ly hôn, nhiều người không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình. Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định của Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát trong một gia đình tại phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh). Người đăng tải clip tố cáo người cô ruột cùng con trai đã hành hung vợ mình và chị vợ khiến cả hai phải nhập viện.
Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh
Giáo dục - 5 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.
Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.
Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?
Giáo dục - 8 giờ trướcCác khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.
Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.
Tập đoàn TH: Khi đổi mới sáng tạo làm nên nội lực của một tập thể anh hùng
Xã hội - 9 giờ trướcSong hành với tầm nhìn chiến lược và những thành tựu mang dấu ấn quốc gia, quốc tế, hơn 10.000 người lao động đang làm việc trên toàn chuỗi sản xuất khép kín của TH chính là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa tinh thần của Anh hùng Lao động và phẩm hạnh Anh hùng trong đời sống sản xuất hằng ngày.
Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm Á Đông, người sinh vào mỗi khung giờ không chỉ mang tính cách riêng, mà còn được cho là có con đường tài lộc mang "tiết tấu" rất khác biệt.
Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026
Đời sốngGĐXH - Sở hữu xe máy công dân bắt buộc phải có các giấy tờ xe như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy bắt buộc. Năm 2026, đi xe máy không có bảo hiểm bắt buộc có bị phạt tiền?
