Tin sáng 16/11: Gần 60 học sinh nhập viện sau khi ăn cơm trưa ở trường; Công an Huế vượt lũ, dầm mưa đưa thai phụ đến bệnh viện sinh con
GĐXH - Do mưa lũ, nước dâng cao, lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế đã đưa nhiều người già, trẻ nhỏ, thậm chí là cả thai phụ đến nơi an toàn; Nhiều học sinh bị nôn ói, tiêu chảy, tụt huyết áp... sau bữa trưa ở trường.
Tin sáng 15/11: Hoa hậu Thùy Tiên chính thức lên tiếng nghi vấn liên quan đường dây môi giới mại dâm; Xuất hiện chiêu giả tổng đài BHXH TP Hồ Chí Minh để lừa đảoHàng trăm sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM nguy cơ bị đuổi học
Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố 47 sinh viên dự kiến sẽ bị buộc thôi học vì kết quả học tập yếu kém, học kỳ 2 năm học 2022-2023. Theo đó, những sinh viên này có điểm trung bình học kỳ I và điểm trung bình học kỳ II dưới 1 điểm.

Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM trong lễ tốt nghiệp.
Như vậy, sinh viên đều rơi vào trường hợp bị buộc thôi học vì bị cảnh báo học vụ liên tiếp 2 học kỳ. Trong 47 sinh viên dự kiến bị buộc thôi học có 44 sinh viên rơi vào trường hợp này. 3 sinh viên dự kiến bị thuộc thôi học do 2 học kỳ liên tiếp bị cảnh báo học vụ vì tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký trong học kỳ.
Ngoài ra, Trường ĐH Luật TP.HCM cũng cảnh báo học vụ 82 sinh viên do có điểm trung bình học kỳ 2 năm học 2022-2023 dưới 1 điểm hoặc điểm trung bình tích lũy dưới 1.8 hoặc tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký trong học kỳ. Nếu để rơi vào tình trạng này liên tiếp 2 học kỳ, sinh viên sẽ bị buộc thôi học.
Theo quy định của Trường ĐH Luật TP.HCM sinh viên bị cảnh báo học vụ rơi vào các trường hợp: Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1.2 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1.4 đối với sinh viên năm thứ 2, dưới 1.6 đối với sinh viên năm thứ 3 hoặc dưới 1.8 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá.
Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0.8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1.0 đối với các học kỳ tiếp theo. Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ. Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký trong học kỳ. Sinh viên bị cảnh báo học vụ liên tiếp hai lần sẽ bị buộc thôi học.
Công an Huế vượt lũ, dầm mưa đưa thai phụ đến bệnh viện sinh con
Trưa 15/11, Công an Thừa Thiên Huế thông tin, lực lượng công an các phường, xã đã phối hợp cùng lực lượng bảo vệ dân phố đưa nhiều thai phụ, người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Công an phường Vỹ Dạ và lực lượng bảo vệ dân phố đưa 1 thai phụ ra khỏi vùng lũ dữ (Ảnh: Công an Huế).
Sau khi liên hệ cơ quan chức năng, sản phụ H.T.L (32 tuổi, ở đường Phan Chu Trinh, TP Huế) đang mang thai cùng hai con nhỏ được Công an phường An Cựu cùng lực lượng địa phương sử dụng ghe đưa đến nơi an toàn.
Hay một trường hợp thai phụ khác là chị L.T.Q.N được Công an xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) đưa đi cấp cứu. Công an phường Vỹ Dạ cũng đưa một trường hợp đến bệnh viện chờ sinh.
Cũng trong sáng cùng ngày, lực lượng công an các phường trên địa bàn Thừa Thiên Huế cũng kịp thời hỗ trợ di dời, sơ tán nhiều người dân khu vực đang bị nước lũ "bủa vây" đến nơi an toàn.
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, dự báo, ngày 15-17/11, tại Huế tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm.
Mực nước trên các sông duy trì ở mức cao trên báo động 3 gây ngập lụt diện rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Lật thuyền chở 8 người giữa dòng lũ dữ, mẹ tử vong, con mất tích
Chiều 15/11, ông Tạ Dương Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hương Vinh (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, địa phương xảy ra vụ lật ghe khiến một người chết và một người mất tích.

Tình hình mưa lũ ở Thừa Thiên - Huế vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa
Trưa cùng ngày, 8 người đi trên cùng chiếc ghe di chuyển từ khu chung cư Hương Sơ sang phường Phú Hậu (TP Huế). Khi quay trở về đến đoạn ngập lụt thuộc phường Hương Vinh, chiếc ghe không may bị lật.
Thời điểm này, 6 người trên ghe bám vào những vật trên đường nên được cứu sống. Riêng hai mẹ con chị H.T.B (SN 1983) và N.T.H, cùng trú tại phường Hương Sơ bị lũ cuốn trôi.
Lực lượng chức năng cùng người dân đã thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Thi thể của chị H.T.B được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện lực lượng chức năng vẫn triển khai công tác tìm kiếm H.
Cùng ngày lực lượng công an địa phương cũng ứng cứu 6 trường hợp bị lật thuyền. Trong đó có 6 người đều là chị em một nhà. 6 người này thuê một chiếc thuyền vượt lũ để trở về nhà ở thôn Kim Đôi (xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền). Tuy nhiên, khi đi ngang khu vực nhà văn hóa xã Quảng Thành gặp nước chảy mạnh và thuyền lật úp. Rất may, lực lượng chức năng phản ứng nhanh và cứu kịp thời.
Tình hình mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Từ đêm 14/11 đến thời điểm hiện tại khá nhiều trường hợp gặp nạn trong mưa lũ được lực lượng công an ứng cứu kịp thời.
Khoảng 60 học sinh nhập viện sau khi ăn cơm trưa ở trường
Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang cho biết, từ 15 giờ 30 phút ngày 15/11 đến khoảng 20 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 60 học sinh ở thành phố Rạch Giá trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy... Nhiều em bị tụt huyết áp được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Các em học sinh được theo dõi sức khỏe, điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang. Ảnh: TTXVN
Theo Bác sĩ chuyên khoa II Danh Tý, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán các học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm. Khi thấy tình hình phụ huynh đưa học sinh nhập viện ngày càng nhiều, bệnh viện huy động xe cấp cứu đến tận nơi xảy ra vụ việc đưa các em vào bệnh viện, tập trung toàn bộ y, bác sĩ cấp cứu, khám, điều trị cho các em. Những em bị tụt huyết áp do ói, tiêu chảy nhiều quá dẫn đến mất nước đã được các bác sĩ xử lý kịp thời. Sức khỏe của các em đã dần ổn định, không có trường hợp nào nguy kịch, đáng lo ngại. Hiện, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc và điều trị.
Thông tin ban đầu, số học sinh nghi bị ngộ thực phẩm là học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn và Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (thành phố Rạch Giá). Sau khi ăn cơm trưa ở trường, các em có biểu hiện bị nôn ói, tiêu chảy nhiều và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang và các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho các học sinh tại bệnh viện. Đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo tình hình vụ việc và ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, theo dõi và có xử lý kịp thời những tình huống có thể xảy ra.
Tin sáng 14/11: Đề xuất trẻ em dưới 10 tuổi không được ngồi cùng hàng ghế tài xế ô tô con; sự cố đầu tiên của Chi Pu với truyền thông Trung Quốc
Con trai điều khiển xe 'bốc đầu, đi một bánh' bánh trên đường, bố đẻ bị xử phạt
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Mới đây một ông bố ở Quảng Ninh bị cơ quan chức năng xử phạt do giao xe cho con trai không đủ điều kiện điều khiển. Đáng chú ý, người con này đã có hành vi điều khiển phương tiện bốc đầu, chạy bằng một bánh trên QL18.
Thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi của nhóm đối tượng 'nhí' mua bán ma túy dưới dạng tinh dầu
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng dùng nhiều phương thức nhằm che giấu hành vi vi phạm như: sử dụng tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng không chính chủ, liên lạc kín và xóa dấu vết sau các giao dịch.
Bóc trần chiêu trò làm video triệu view của 'giang hồ mạng' Long 'Chín Ngón' tại Thanh Hóa
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Sau những video triệu view, phát ngôn gây sốc trên TikTok, "hot idol" Long "Chín Ngón" vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện dương tính với ma túy, phơi bày bộ mặt thật đầy thất vọng của một "giang hồ mạng".
Hà Nội dự kiến xây hơn 1.100 căn nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, với quy mô 1.166 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.560 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt, dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.
Đột kích khách sạn ở Lào Cai, bắt giữ 19 người nước ngoài lập ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian bí mật theo dõi, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá ổ nhóm gồm 19 người nước ngoài thuê khách sạn làm nơi điều hành hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử, phát hiện dữ liệu của khoảng 25.000 người được nhóm đối tượng thu thập để phục vụ hành vi phạm tội.
Dự báo xuất hiện El Nino với cường độ mạnh nhất kể từ năm 1950, nước ta ảnh hưởng ra sao?
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Hiện nay, các chuyên gia khí tượng cho biết xác suất xuất hiện El Nino với cường độ rất mạnh là khoảng 60-65% và có thể nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950.
Con rể cầm dao phay chém vợ và mẹ vợ
Pháp luật - 11 giờ trướcMâu thuẫn, Tâm đã sử dụng dao phay tấn công mẹ vợ và vợ bị thương.
Hà Nội: Xôn xao cảnh ba người phụ nữ đu bám trên nắp capo xe ô tô con ở Phú Xuyên
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Ba người phụ nữ bám chặt trên nắp capo, liên tục la hét và đập tay vào đầu xe ô tô con đang di chuyển trên Quốc lộ 1A (xã Phú Xuyên, Hà Nội) gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hiện công an xã Phú Xuyên hiện đang khẩn trương vào cuộc xác minh.
Những khu vực nắng nóng gay gắt ngày 14/6
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết hôm nay (14/6) tại các khu vực trên cả nước.
Phú Thọ: 18 thanh thiếu niên mang hung khí đi 'giải quyết mâu thuẫn' sa lưới nhờ camera AI
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Từ dữ liệu camera giám sát an ninh và nguồn tin của người dân, Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm 18 thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng. Nhiều đối tượng trong nhóm đang là học sinh trong thời gian nghỉ hè.
6 trường hợp bắt buộc phải đổi đăng ký xe, biển số xe năm 2026, các lái xe cần lưu ý
Đời sốngGĐXH - Theo quy định, việc đưa ra các quy định bắt buộc phải đổi chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe trong một số trường hợp để giải quyết các yêu cầu thực tế về quản lý và bảo vệ quyền lợi của chính chủ xe. Năm 2026, những trường hợp nào bắt buộc phải đổi đăng ký xe, biển số xe?