Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tới
GĐXH - Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống 8 tuyến đường vành đai có tổng chiều dài hơn 377 km. Đây được xác định là mạng lưới giao thông xương sống, góp phần kết nối các khu vực đô thị, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Hà Nội cải tạo đồng bộ khu vực trước Công viên Thống Nhất, hình thành quảng trường kết nối phố đi bộ Trần Nhân TôngTrong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, 5 tuyến gồm Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2.5, Vành đai 3 và Vành đai 3.5 giữ vai trò là các trục giao thông chính của đô thị.
Riêng Vành đai 3 và Vành đai 4 được đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị, trong đó một số đoạn đi qua khu vực nội thành sẽ được xây dựng trên cao nhằm tăng năng lực lưu thông. Vành đai 4.5 đang được nghiên cứu, còn Vành đai 5 được định hướng là tuyến cao tốc liên vùng kết nối Hà Nội với các địa phương lân cận.
Ba tuyến Vành đai 1, Vành đai 2 và Vành đai 2.5 nằm trong khu vực trung tâm lịch sử của Thủ đô, nơi tập trung nhiều di sản như phố cổ, Hồ Gươm, Hồ Tây. Cùng với việc phát triển hạ tầng giao thông, khu vực này sẽ tiếp tục được cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư cũ và đẩy mạnh chương trình cải tạo chung cư xuống cấp.

Vành đai 2.5 đang dần về đích, từng bước gỡ nút thắt giao thông phía Tây Nam Hà Nội. Ảnh: Bảo Loan
Cụ thể, Vành đai 1 có chiều dài khoảng 25km. Hiện đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2km đang được thi công và dự kiến hoàn thành trong năm nay để khép kín toàn tuyến.
Vành đai 2 có chiều dài hơn 43km hiện cơ bản đã hoàn thiện, hình thành hệ thống đường trên cao kết hợp với đường đô thị, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội thành.
Vành đai 2.5 dài gần 20km, đến nay đã hoàn thành khoảng 7,6km. Những đoạn còn lại cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng và dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến trong năm 2026.
Vành đai 3 có tổng chiều dài khoảng 68km, trong đó 54km đã đưa vào khai thác. Phần còn lại gần 15km đi qua các khu vực Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm và Quang Minh đang được triển khai, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Mạng lưới giao thông quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Trong khi đó, Vành đai 3.5 dài khoảng 53km, kết nối từ cầu Ngọc Hồi đến cầu Thượng Cát. Hiện mới có một số đoạn được hình thành, gồm đoạn từ đường Lê Trọng Tấn đến Phúc La - Văn Phú và đoạn từ Quốc lộ 32 đến Đại lộ Thăng Long đang được đầu tư xây dựng.
Vành đai 4 là dự án có quy mô lớn với chiều dài hơn 112km đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Công trình đang được triển khai đồng loạt, trong đó tuyến đường song hành dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội đặt mục tiêu tập trung hoàn thiện Vành đai 4, Vành đai 5. Đồng thời đầu tư thêm nhiều cầu vượt sông Hồng, sông Đuống và mở rộng hệ thống đường sắt đô thị.
Khi hoàn thành, mạng lưới hạ tầng này được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc giao thông, tăng cường liên kết vùng, tạo dư địa phát triển đô thị và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong dài hạn.
Thông báo
Cùng chuyên mục
Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc đón tin vui thời tiết trong ngày hôm nay
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do nằm sâu trong khối không khí lạnh mức nhiệt thấp nhất ở Hà Nội và khu vực Bắc Bộ là 17-22 độ. Đến trưa trời giảm mây có nắng, mức nhiệt tăng dần khá dễ chịu.
Hà Nội thông tin chính thức sự việc phản ánh bữa ăn học đường tại xã Quảng Bị
Thời sự -GĐXH - Chiều 5/10, tại phiên họp thông tin báo chí thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III, năm 2026 của UBND TP Hà Nội, Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã đặt câu hỏi chất vấn về kết quả kiểm tra, xử lý đối với sự việc có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn xã Quảng Bị (trường Tiểu học Quảng Bị 1 và 2).
Ăn nấm dại hái trong rừng, 9 người ở Lai Châu nghi ngộ độc
Thời sự -GĐXH - Hai vụ nghi ngộ độc nấm dại liên tiếp xảy ra tại xã Bình Lư (Lai Châu) khiến 9 người phải nhập viện, điều trị sau khi sử dụng nấm hái trong rừng, gióng lên cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ các loại nấm mọc tự nhiên.
Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc có gây rét đậm, rét hại?
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc có mưa rào và dông. Vùng núi có nơi nhiệt độ giảm sâu dưới 15 độ.
Tin sáng 5/10: Miền Bắc xuất hiện rét đậm rét hại khi nào? Công an xác minh cụ ông 92 tuổi mang theo 7 cây vàng SJC đi ngoài đường lúc 21h
Thời sự -GĐXH - Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh những tháng cuối năm 2026 có xu hướng hoạt động yếu, trong khi rét đậm, rét hại có khả năng đến muộn hơn mọi năm...
Thành phố trực thuộc Trung ương rộng thứ 2 Việt Nam dự kiến thành lập thêm 10 phường mới
Thời sự -Đề án thành lập phường được xây dựng với phương án nâng cấp 10 đơn vị hành chính cấp xã.
Không khí lạnh đang tràn xuống gây mưa dông, miền Bắc xuất hiện rét đậm rét hại khi nào?
Thời sự -GĐXH - Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh những tháng cuối năm 2026 có xu hướng hoạt động yếu, trong khi rét đậm, rét hại có khả năng đến muộn hơn mọi năm.
Chi tiết 22 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2027: Tết Nguyên đán Đinh Mùi chính thức nghỉ từ ngày nào?
Thời sự -GĐXH - Năm 2027 có 6 kỳ nghỉ chính thức, cán bộ, công chức, người lao động sẽ có 22 ngày nghỉ vào các kỳ lễ, tết, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề.
Tin sáng 4/10: Đề xuất ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi giảm tới 10 độ
Thời sự -GĐXH - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 hằng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Dự báo, từ chiều tối và đêm 4/10, Bắc Bộ có mưa rào rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh, có nơi nhiệt độ giảm sâu còn 14-17 độ C.
Lần đầu tiên sắc màu văn hóa vùng cao xứ Thanh hội tụ tại Lam Kinh
Thời sự -GĐXH - Phiên chợ vùng cao tại Lam Kinh hội tụ văn hóa, ẩm thực đặc sắc, góp phần bảo tồn di sản và phát triển du lịch.

