Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng thu tiền 'chạy' học đại học, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp

| Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng danh nghĩa lớp đại học hệ vừa làm vừa học, Phạm Quốc Dương (xã Thanh Trì, Hà Nội) đã nhận tiền của nhiều người để “lo” đầu vào, sau đó làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/4, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, ngày 22/4/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quốc Dương (SN 1983, trú tại xã Thanh Trì, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2025, Phạm Quốc Dương đã lợi dụng sự sơ hở trong quản lý của Trường Đại học Trưng Vương khi được giao quản lý 2 lớp đại học chuyên ngành Luật kinh tế hệ vừa làm vừa học tại tỉnh Hà Giang (cũ). Dương tự ý cho 7 công dân có hộ khẩu thường trú tại các xã Hoàng Su Phì, Nậm Dịch, Pờ Lý Ngài, tỉnh Tuyên Quang không qua thi tuyển vào học lớp đại học Luật nói trên và hứa hẹn sẽ bố trí cho các cá nhân này dự thi sau để hợp thức hóa thủ tục đầu vào.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng thu tiền “chạy” học đại học, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp - Ảnh 1.

Lợi dụng danh nghĩa lớp đại học hệ vừa làm vừa học, Phạm Quốc Dương (xã Thanh Trì, Hà Nội) đã nhận tiền của nhiều người để “lo” đầu vào, sau đó làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong suốt thời gian từ năm 2020 đến năm 2025, Phạm Quốc Dương không báo cáo Trường Đại học Trưng Vương, tiếp tục cho 7 người trên theo học và thu của họ tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Khi thu tiền, Dương nói đây là lệ phí thi tuyển sinh và học phí. Tuy nhiên, số tiền này không được nộp về nhà trường mà bị Dương chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến tháng 2/2025, Phạm Quốc Dương tổ chức cho lớp học hoàn thành các kỳ thi, đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. Một số cá nhân cần bằng tốt nghiệp để hoàn thiện hồ sơ đã yêu cầu Dương liên hệ, đôn đốc Trường Đại học Trưng Vương cấp bằng. Để tiếp tục che giấu hành vi phạm tội, Dương đã làm giả Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của Trường Đại học Trưng Vương để cung cấp cho những người đã nộp tiền.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án đối với hành vi phạm tội của Phạm Quốc Dương và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Ý kiến của bạn
Tags:
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Pháp luật -

GĐXH - Với sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an CHDCND Lào, Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của trên 1.000 nạn nhân trên cả nước.

Vụ lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' 180 tỷ: Truy quét tài sản 46 cá nhân liên quan tại Lâm Đồng

Vụ lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' 180 tỷ: Truy quét tài sản 46 cá nhân liên quan tại Lâm Đồng

Xã hội -

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng bằng cách bán thẻ "sở hữu kỳ nghỉ" xảy ra tại Công ty Amazing Star, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát giao dịch tài sản của 46 cá nhân trong đường dây này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.