3 loại thực phẩm cần hạn chế nếu không muốn lượng đường trong máu tăng cao!
GĐXH - Để giảm lượng đường trong máu, bạn sẽ nghĩ ngay đến kiểm soát chế độ ăn uống. Nhiều người cho rằng ăn ngũ cốc thô có thể hạ đường huyết, có đúng vậy không?
Lượng đường trong máu cao, nguy cơ mắc tiểu đường cao
Tăng đường huyết rất phổ biến và là căn bệnh chuyển hoá về nội tiết luôn khiến mọi người lo lắng cùng với tăng mỡ máu và cao huyết áp. Khi lượng đường trong máu cao hơn mức bình thường, nó được gọi là tăng đường huyết.
Thông thường, nếu lượng đường trong máu lúc đói đo được trên 6,1 mmol/L (mmol/L) và trên 7,8 mmol/L 2 giờ sau bữa ăn, tức là bạn đã tăng đường huyết. Lúc này bạn đã có nguy cơ mắc bao gồm cả bệnh tiểu đường và tiền tiểu đường.
Theo Liên đoàn đái tháo đường Thế giới (IDF) công bố năm 2021, cả thế giới có tới 537 triệu người mắc đái tháo đường, tương ứng với tỷ lệ cứ 10 người lớn độ tuổi 20 - 79 tuổi có 1 người mắc đái tháo đường; cứ 6 trẻ sinh ra có 1 trẻ bị ảnh hưởng bởi đái tháo đường trong giai đoạn phát triển thai nhi. Đặc biệt, có tới 50% số người trưởng thành mắc đái tháo đường mà không được chẩn đoán.
Tại Việt Nam, kết quả điều tra của Bộ Y tế năm 2021 cho thấy tỷ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành ước tính là 7,1%, tương đương với khoảng gần 5 triệu người đang mắc bệnh đái tháo đường.
Trong đó, số đã được chẩn đoán chỉ chiếm khoảng 35% và số đang được quản lý, điều trị tại các cơ sở y tế chiếm 23,3%. Theo dự báo, số mắc đái tháo đường của Việt Nam cũng như toàn thế giới sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới.
Đái tháo đường là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tàn tật và tử vong sớm ở hầu hết các quốc gia và là nguyên nhân hàng đầu gây mù loà, bệnh tim mạch, suy thận và viêm loét chân phải cắt cụt.

Một khi bệnh tiểu đường xảy ra, cần phải kiểm soát hợp lý lượng đường trong máu thông qua insulin hoặc thuốc hạ đường huyết bên cạnh việc can thiệp suốt đời.
Ăn ngũ cốc thô có thể hạ đường huyết?
Để giảm lượng đường trong máu, nhiều người nghĩ ngay đến kiểm soát chế độ ăn uống. Khi nói đến kiểm soát chế độ ăn uống, hầu hết mọi người đều nghĩ đến ngũ cốc thô. Thực hư có phải vậy không?

Vì sao người Nhật cũng ăn cơm mà lượng đường trong máu luôn được kiểm soát ổn định?
Để kiểm soát tốt hơn lượng đường trong máu, nhiều người không dám ăn các loại lương thực chính như gạo. Họ cho rằng chỉ số đường huyết của loại lương thực này rất cao, ăn vào cơ thể sẽ nhanh chóng khiến lượng đường trong máu dao động.
Tuy nhiên, theo số liệu khảo sát có liên quan của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ béo phì của người Nhật Bản thích ăn cơm chỉ là 3%. Đây là tỉ lệ thấp nhất trong số nhiều nước phát triển và ở mức tương đối thấp trên thế giới.

Sở dĩ có hiện tượng như vậy ở Nhật Bản phần lớn là do thói quen ăn uống thông thường của họ.
Mặc dù đều ăn cơm nhưng người Nhật thích ăn cơm nguội hơn. So với cơm nóng mà chúng ta thường ăn, cơm nguội Nhật Bản có nhiều tinh bột kháng hơn. Nó thể đạt được hiệu quả ổn định đường huyết, đồng thời có thể giảm cảm giác đói rất tốt.
Ngoài ra, hầu hết những người đã ăn sushi đều có thể biết rằng người Nhật cũng thêm một lượng nhỏ giấm sushi trong quá trình nấu cơm.
Các nghiên cứu liên quan đã phát hiện ra rằng trong chế độ ăn nhiều carbohydrate, giấm có thể cải thiện độ nhạy insulin trong cơ thể chúng ta, do đó giúp giảm lượng đường trong máu sau ăn.

Điều gì xảy ra với những người không ăn hoặc ăn ít thực phẩm chính trong một thời gian dài để giảm lượng đường trong máu?
Theo các nghiên cứu dinh dưỡng có liên quan, carbohydrate có thể cung cấp khoảng 55% đến 65% năng lượng cho cơ thể trưởng thành khỏe mạnh của chúng ta.
Đối với một số người không ăn hoặc ăn ít các loại lương thực chính trong thời gian dài không những khiến họ thiếu năng lượng trong thời gian dài mà còn dễ làm tăng lượng đường trong máu.
Điều này là do khi cơ thể tiêu thụ không đủ carbohydrate, chức năng của các tế bào β tuyến tụy sẽ dễ dàng giảm sút và quá trình tiết insulin cũng giảm theo.
Ngoài ra, độ nhạy của insulin cũng sẽ theo đó giảm xuống, không có cách nào phân giải hoàn toàn đường glucose trong cơ thể, khiến đường tồn tại lâu trong máu, lâu dần sẽ dễ dàng làm tăng lượng đường trong máu.

Ăn ngũ cốc nguyên hạt làm giảm lượng đường trong máu?
Hạt diêm mạch, gạo lứt, ngô… là những sản phẩm từ ngũ cốc thô rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Sở dĩ có người cho rằng ăn ngũ cốc thô có thể hạ đường huyết là do hàm lượng tinh bột trong những thực phẩm này không cao.
Do đó, đối với những người có lượng đường trong máu cao, ăn một số loại ngũ cốc thô trong cuộc sống hàng ngày có thể kiểm soát tốt lượng tinh bột ăn vào, vì vậy nó giúp ích rất nhiều trong việc ổn định kiểm soát lượng đường trong máu.
Mặc dù ăn ngũ cốc thô có thể làm giảm lượng đường trong máu, nhưng không phải tất cả các sản phẩm ngũ cốc thô đều phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt là 3 loại ngũ cốc thô sau đây.

3 loại thực phẩm dễ làm tăng lượng đường trong máu
Bánh mì nguyên cám
Đại đa số mọi người đều cho rằng bánh mì nguyên cám là sản phẩm từ ngũ cốc thô rất tốt. Nó không chỉ thơm ngon mà còn có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Trên thực tế, suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm.
Trong quá trình làm bánh mì nguyên cám, mặc dù có bột ngũ cốc thô nhưng một lượng bột mì nhất định cũng được thêm vào. Vì vậy, hàm lượng ngũ cốc thô trong bánh mì nguyên cám nói chung rất nhỏ, phần lớn là bột mì. Nếu ăn quá nhiều loại bánh này sẽ không có lợi cho việc ổn định lượng đường trong máu.

Bánh hấp hạt thô
Bánh hấp ngũ cốc thô cũng đã trở thành món ăn được nhiều người đặc biệt yêu thích trong quá trình hạ đường huyết, đặc biệt là nhiều người cao tuổi. Họ cho rằng bánh hấp ngũ cốc vừa ngon lại tốt cho sức khỏe.
Rất nhiều người già thanh đạm thường tự mình làm bánh bao để ăn, loại bánh bao này nói chung rất tốt, có thể nâng cao cảm giác no, giúp hạ thấp lượng đường trong máu.
Tuy nhiên, nhiều loại bánh bao bán bên ngoài có vị rất ngọt ít bột ngũ cốc thô, rất dễ làm tăng lượng đường trong máu.

Bánh yến mạch nướng
Bột yến mạch là một loại sản phẩm ngũ cốc thô rất phổ biến. Bạn nên ăn một ít bột yến mạch nguyên chất đúng cách, không những có thể kiểm soát tốt lượng đường nạp vào cơ thể mà còn giúp giảm cân.

Đây là lý do tại sao nhiều người ăn kiêng và tập thể hình thường chọn bột yến mạch làm thực phẩm chính. Hiện nay trên thị trường có bán nhiều loại bột yến mạch, không chỉ bột yến mạch nguyên chất mà còn có cả bột yến mạch nướng.

Tuy nhiên, bánh yến mạch nướng được bán trên thị trường hiện nay thường bổ sung rất nhiều đường, các loại hạt, trái cây sấy khô và sữa chua. Do đó hàm lượng đường và calo trong bánh yến mạch nướng cũng sẽ cao.
Vì vậy, loại bột yến mạch nướng này không thích hợp cho người có lượng đường trong máu cao, nếu muốn chọn thì phải chọn bột yến mạch nguyên chất.
Mời xem video đang được quan tâm:
Đặc biệt lưu ý - 3 thói quen khi ngủ khiến mức đường huyết tăng cao


Người đàn ông đột tử sau trận đấu tennis
Sống khỏe - 7 giờ trướcNgày 1/4, Bệnh viện E đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 41 tuổi do xe cấp cứu 115 đưa đến trong tình trạng nguy kịch, ngừng tuần hoàn sau khi chơi tennis.

Ra mắt mô hình điểm 'An toàn trên không gian mạng, vững vàng trong chuyển đổi số' tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
Sống khỏe - 7 giờ trướcMô hình ra đời nhằm xây dựng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trở thành điểm sáng trong công cuộc chuyển đổi số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dấu hiệu nhận biết và biến chứng đáng sợ của bệnh zona thần kinh
Bệnh thường gặp - 12 giờ trướcGĐXH - Sau một tuần điều trị, bệnh nhân đã đỡ cảm giác đau rát, châm chích vùng mạn sườn, ko còn đau dữ dội như trước, chỉ còn đau âm ỉ.

Hội thảo khoa học: Nghiên cứu triển khai thử lâm sàng Dược chất Coenzyme NAD+ từ cây nấm tuyết Nhật Bản tại Việt Nam
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH - Vừa qua, Viện Đông y Việt Nam phối hợp với các chuyên gia vừa tổ chức Hội thảo khoa học: Nghiên cứu triển khai thử lâm sàng Dược chất Coenzyme NAD+ từ cây nấm tuyết Nhật Bản tại Việt Nam.

Nhận thức đúng, can thiệp kịp thời giúp trẻ tự kỷ sớm hòa nhập cộng đồng
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Theo các chuyên gia, dù không thể "chữa khỏi" nhưng tự kỷ hoàn toàn có thể được hỗ trợ hiệu quả nếu có nhận thức đúng và hành động đúng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Đi khám vì nước tiểu sậm màu, bé 9 tuổi phát hiện bị tổn thương thận do căn bệnh này gây nên
Bệnh thường gặp - 14 giờ trướcGĐXH - Căn bệnh lupus ban đỏ của bé đã ảnh hưởng đến thận nên cần ăn nhạt, ít muối, hạn chế tiếp xúc ánh nắng, tốt nhất trước 8 giờ sáng và sau 5 giờ chiều...

Nga lên tiếng về loại virus chưa xác định gây ra tình trạng sốt và ho ra máu
Bệnh thường gặp - 15 giờ trướcRospotrebnadzor - cơ quan của Nga chịu trách nhiệm giám sát việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng - đã lên tiếng về loại virus lạ này.

Ngày nào cũng ăn chuối có được không?
Sống khỏe - 15 giờ trướcNhiều người thích ăn chuối hàng ngày nhưng lo lắng hàm lượng đường trong loại quả này ảnh hưởng đến sức khỏe. Tham khảo những thông tin dinh dưỡng của chuối để có thêm lựa chọn cho chế độ ăn.

Người tham gia BHYT thay đổi cơ sở khám, chữa bệnh thế nào?
Y tế - 18 giờ trướcCơ quan BHXH thực hiện thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu của người tham gia trên cơ sở dữ liệu thẻ BHYT. Trường hợp thông tin trên thẻ BHYT bản giấy và bản điện tử khác nhau thì thực hiện theo thông tin trên thẻ BHYT điện tử.

Liên tiếp 3 người ở Quảng Ninh ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp
Bệnh thường gặp - 18 giờ trướcGĐXH - Cả 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim lần này đều rơi vào tình trạng rung thất, ngừng tim chỉ trong vài giây...

Đo đường huyết, chỉ số đường huyết bao nhiêu thì mắc bệnh tiểu đường?
Bệnh thường gặpGĐXH - Nếu chỉ số đường huyết thường xuyên trong khoảng 5.6 đến 7 mmol /l thì được xem là bị tiền đái tháo đường, nếu vượt quá 7mmol/l và HbA1C ≥ 6,5 mmol.l thì có thể bệnh nhân đã mắc bệnh tiểu đường.