Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắt

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Chọn ngày vía Thần Tài mở hàng đầu năm đã là truyền thống của chợ Đồng Xuân, đây cũng là gửi gắm mong muốn một năm mới mua may, bán đắt.

Khai chợ đầu xuân 2026: Chợ Đồng Xuân mở vận hội mới sau 135 năm hình thành và 30 năm đổi mới - Ảnh 1.Những lưu ý đặc biệt người dân bắt buộc phải nằm lòng khi mua vàng ngày vía Thần Tài

GĐXH - Để tránh vi phạm và hạn chế rủi ro khi giao dịch mua vàng, kim loại quý dịp vía Thần Tài, người dân cần nắm rõ quy định giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán qua ngân hàng (Nghị định 232/2025/NĐ-CP), thay vì tiền mặt như trước.

Trong tiếng trống khai hội và làn hương trầm nghi ngút, đông đảo tiểu thương, doanh nghiệp và người dân đã cùng nhau chứng kiến thời khắc mở cửa phiên chợ đầu năm, gửi gắm niềm tin vào một năm 2026 hanh thông.

Tiểu thương kỳ vọng "mua may bán đắt"

Ngay sau nghi thức khai chợ, nhiều tiểu thương đã mở hàng lấy may. Những phong bao lì xì đỏ, cành đào nhỏ, mâm ngũ quả được bày trang trọng trước quầy như một lời cầu chúc năm mới thuận lợi.

Khai chợ đầu xuân 2026: Chợ Đồng Xuân mở vận hội mới sau 135 năm hình thành và 30 năm đổi mới - Ảnh 2.

Quanh cảnh Lễ khai "chợ đầu xuân - cầu tài lộc, thương mại hanh thông" đã được tổ chức trang trọng tại Chợ Đồng Xuân (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), thu hút đông đảo tiểu thương, người dân và du khách.

Bà Nguyễn Thị Liễu, tiểu thương ngành hàng vải với hơn 20 năm gắn bó với chợ Đồng Xuân, chia sẻ: "Năm nào tôi cũng tham gia lễ khai chợ đầu xuân. Với chúng tôi, đây không chỉ là nghi thức mà là niềm tin. Mở hàng đầu năm suôn sẻ thì cả năm cũng nhẹ lòng hơn. Tôi mong năm nay sức mua tăng trở lại, khách buôn, khách lẻ đều đông".

Cùng chung tâm trạng, anh Trần Văn Hạnh., kinh doanh đồ gia dụng, cho biết năm 2025 còn nhiều biến động, sức mua có thời điểm chững lại. "Chúng tôi hy vọng 2026 kinh tế khởi sắc hơn. Chợ Đồng Xuân vốn là đầu mối lớn, nếu lượng khách sỉ từ các tỉnh tăng thì tiểu thương sẽ có thêm động lực", anh Hạnh cho hay. 

Khai chợ Đồng Xuân đúng ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới thương mại hanh thông - Ảnh 3.

Các tiểu tương cho biết, lễ "khai chợ" đúng ngày vía Thần Tài không chỉ là một nghi thức truyền thống mở hàng đầu năm, mà còn là nghi lễ thiêng liêng và giàu ý nghĩa đối với chợ Đồng Xuân, với cộng đồng tiểu thương và với đời sống thương mại của Hà Nội.

Nhiều tiểu thương trẻ cũng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ mạnh hơn về chuyển đổi số. Chị Phạm Thu M., thế hệ thứ hai tiếp quản quầy hàng gia đình, cho rằng việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và bán hàng là xu hướng tất yếu. 

"Khách bây giờ không chỉ mua trực tiếp mà còn hỏi hàng qua mạng. Nếu chợ có nền tảng hỗ trợ quảng bá chung thì tiểu thương sẽ tiếp cận được nhiều khách hơn", chị đề xuất.

Hơn một thế kỷ giữ nhịp đập "Kẻ Chợ"

Theo Nhà sử học Dương Trung Quốc, lịch sử hình thành của chợ Đồng Xuân gắn với những biến chuyển lớn của Hà Nội cuối thế kỷ XIX.

Năm 1889, khi chính quyền thành phố quyết định xây dựng bốn khu chợ tại Hàng Gạo, Đồng Khánh, Hàng Tre và Đường Thành, Đồng Xuân được định vị là ngôi chợ lớn nhất, trung tâm giao thương quan trọng của Bắc Kỳ. Sự ra đời của chợ không nhằm thay thế "Kẻ Chợ" xưa cũ, mà tổ chức lại dòng chảy thương nghiệp vốn đã tồn tại và phát triển qua nhiều thế kỷ.

Khai chợ đầu xuân 2026: Chợ Đồng Xuân mở vận hội mới sau 135 năm hình thành và 30 năm đổi mới - Ảnh 3.

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ về lịch sử hình thành và phát triển của chợ Đồng Xuân.

Từ một khu chợ bên bến sông với cảnh "trên bến dưới thuyền", Đồng Xuân dần trở thành đầu mối phân phối hàng hóa lớn, kết nối thành thị với nông thôn, liên thông các tuyến thương mại mở rộng tới Hải Phòng, Vân Nam, Lào… 

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của Hà Nội, giữa những biểu tượng kiến trúc và hành chính mới, Đồng Xuân vẫn giữ vai trò là nhịp đập bền bỉ của đời sống thương mại.

Không lộng lẫy như Nhà hát Lớn Hà Nội hay cổ kính, trang nghiêm như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chợ Đồng Xuân mang vẻ mộc mạc, nhộn nhịp và đầy sinh khí - một "khuôn mặt" rất riêng của Hà Nội. Nơi đây không chỉ là không gian trao đổi hàng hóa, mà còn là ký ức tập thể của nhiều thế hệ người dân Thủ đô, nơi văn hóa, tín ngưỡng và nhịp sống thường nhật hòa quyện trong từng quầy hàng, tiếng rao, tiếng mặc cả.

Khai chợ đầu xuân 2026: Chợ Đồng Xuân mở vận hội mới sau 135 năm hình thành và 30 năm đổi mới - Ảnh 4.

Buổi khai chợ thu hút đông đảo tiểu thương các gian hàng, người dân và du khách.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Song Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Xuân (đơn vị quản lý chợ Đồng Xuân) cho biết, đến năm 2026 cũng đánh dấu tròn 30 năm thành lập Công ty Cổ phần Đồng Xuân (1996–2026).

Ba thập kỷ qua, đơn vị quản lý chợ đã từng bước đổi mới mô hình quản trị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nâng cao tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự, cải thiện chất lượng dịch vụ và từng bước ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý.

Từ nền tảng lịch sử hơn 135 năm của chợ truyền thống, cùng 30 năm vận hành theo mô hình doanh nghiệp cổ phần, Đồng Xuân bước vào năm mới với tâm thế: tôn vinh truyền thống – khẳng định thương hiệu – mở ra vận hội phát triển bền vững.

"Trong năm 2026 và giai đoạn tới, chợ Đồng Xuân sẽ tập trung vào các mục tiêu: giữ gìn bản sắc văn hóa thương mại truyền thống; nâng cao chất lượng hàng hóa, xây dựng môi trường kinh doanh văn minh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý; hướng tới xây dựng hình ảnh chợ trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước", ông Tùng cho hay. 

Gửi gắm niềm tin thương mại hanh thông, tài lộc dồi dào

Trong không khí trang trọng của lễ khai chợ, lời kêu gọi đoàn kết, đồng hành giữa doanh nghiệp quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng tiểu thương được nhấn mạnh. 

Mỗi gian hàng được kỳ vọng không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi lan tỏa uy tín, niềm tin và giá trị văn hóa thương mại Hà Nội.

Khai chợ đầu xuân 2026: Chợ Đồng Xuân mở vận hội mới sau 135 năm hình thành và 30 năm đổi mới - Ảnh 5.

Du khách dõi theo sự kiện khai chợ đầu xuân tại chợ Đồng Xuân.

Từ một "Kẻ Chợ" bên bến sông xưa đến "Chợ Lớn" giữa lòng phố cổ hôm nay, hành trình của Đồng Xuân là minh chứng cho sức sống bền bỉ của thương nghiệp Thăng Long – Hà Nội.

Đến nay, dù thành phố Hà Nội đã nhiều lần đổi thay, nhịp chợ vẫn đều đặn mỗi sớm mai, nhắc nhớ về cội nguồn và trách nhiệm gìn giữ.

Khi nghi thức khai mở chợ đầu xuân 2026 chính thức được tuyên bố, những tràng pháo tay vang lên hòa cùng tiếng chúc mừng năm mới. Niềm tin về một năm quốc thái dân an, thương mại hanh thông, tài lộc dồi dào được gửi gắm trong từng ánh mắt, nụ cười của người kinh doanh.

Chợ Đồng Xuân lại bước vào một mùa buôn bán mới – tiếp nối truyền thống hơn một thế kỷ và mở ra kỳ vọng phát triển bền vững trong chặng đường phía trước.

Khai chợ đầu xuân 2026: Chợ Đồng Xuân mở vận hội mới sau 135 năm hình thành và 30 năm đổi mới - Ảnh 6.Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

GĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.

Khai chợ đầu xuân 2026: Chợ Đồng Xuân mở vận hội mới sau 135 năm hình thành và 30 năm đổi mới - Ảnh 7.Giữ hương Tết xưa bằng nồi nước mùi già đầu năm, giá chỉ từ 20.000 đồng/bó

GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại, phong tục xông nhà bằng mùi già vẫn được nhiều người Hà Nội gìn giữ. Những bó mùi thơm được mua từ chiều 29 Tết, phơi khô cẩn thận, chờ sáng Mùng 1, Mùng 2 tỏa hương khắp nhà, như một nghi thức đón lộc đầu xuân.


Ý kiến của bạn
Tags:
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.