Chi tiết 6 dự án lớn, quan trọng vừa được HĐND TP. Hà Nội chính thức phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư

Thứ ba, 11:51 12/05/2026 | Thời sự

GĐXH - Tại kỳ họp thứ Hai, HĐND Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 11/5, HĐND TP Hà Nội chính thức thông qua nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án lớn, quan trọng có tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 932.000 tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, môi trường và y tế.

6 Dự án lớn Hà Nội phê duyệt năm 2026 tạo động lực phát triển kinh tế - Ảnh 1.Hà Nội đề nghị treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn Thành phố treo cờ Tổ quốc từ nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong số này có nhiều dự án được xem là mang tính chiến lược, tác động lớn tới diện mạo đô thị và khả năng kết nối của Thủ đô trong giai đoạn 2026 - 2038, cụ thể:

Dự án Hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô

Dự án Hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô được triển khai tại các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm và Đại Mỗ với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.037 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng; xây dựng hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 dài khoảng 24,09km với các tuyến cống có đường kính từ D300 đến D1500, cùng hệ thống hố ga thăm, giếng tách và 5 trạm bơm nâng.

6 Dự án lớn Hà Nội phê duyệt năm 2026 tạo động lực phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Toàn cảnh dự án Hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3. Ảnh: Thanh Hiếu (Tiền Phong).

Đồng thời, dự án sẽ xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô với công suất thiết kế 91.500m3/ngày đêm, có khả năng vận hành tối đa lên tới 113.000m3/ngày đêm trong điều kiện ngày mưa.

Dự kiến, công trình sẽ được thi công trong vòng 12 tháng kể từ khi được bàn giao mặt bằng sạch.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ được đề xuất triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với mục tiêu hình thành tuyến giao thông hiện đại kết nối trung tâm Hà Nội với các đại đô thị phía Nam và vùng duyên hải.

Theo đề xuất, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải theo trục Bắc - Nam mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của Thủ đô theo quy hoạch dài hạn, phân bổ lưu lượng giữa các tuyến vành đai, giảm áp lực ùn tắc tại nhiều khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.

Tuyến đường dự kiến dài khoảng 36,3km, bắt đầu từ nút giao hầm Kim Liên thuộc các phường Kim Liên, Bạch Mai và kết nối tới khu vực Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Dự án gồm các hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tuyến chính với mặt cắt ngang rộng 90m, đáp ứng 10 làn xe trên tuyến chính cùng 6 làn đường song hành hai bên.

6 Dự án lớn Hà Nội phê duyệt năm 2026 tạo động lực phát triển kinh tế - Ảnh 3.

Toàn cảnh kỳ họp thứ Hai, HĐND Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 11/5.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa trung tâm Hà Nội với các khu đô thị lớn như Ocean Park, Khu đô thị Olympic, đô thị Phú Xuyên…, đồng thời tạo động lực chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc hành lang Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương dự án đi qua.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 337,3ha đất, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 161.994 tỷ đồng và hướng tới hoàn thành trong năm 2027.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn các xã Đông Anh, Thư Lâm, Quang Minh và Phúc Thịnh được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Bắc Thủ đô, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu.

Theo kế hoạch, dự án được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm và Quang Minh. Dự án thành phần 2 sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi qua các địa phương này.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án khoảng 11.731 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào quý III/2027.

Dự án tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ đường Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 

Dự án tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ đường Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được triển khai nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khung phía Nam Hà Nội, tăng khả năng kết nối giữa các khu đô thị và các trục giao thông huyết mạch của Thủ đô.

Theo đề xuất, dự án gồm hai dự án thành phần về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng. Trong đó, dự án thành phần 1.1 thực hiện trên địa bàn các phường Kiến Hưng, Phú Lương; dự án thành phần 1.2 triển khai tại các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Trì và Nam Phù.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 13.017 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm tải cho nhiều trục giao thông cửa ngõ phía Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị và kết nối liên khu vực.

Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được đề xuất triển khai với mục tiêu hình thành không gian đô thị ven sông hiện đại, đồng bộ, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô Hà Nội trong nhiều thập kỷ tới.

Theo định hướng, dự án sẽ thúc đẩy phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông Hồng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm, phù hợp với các định hướng lớn của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội và quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn 16 xã, phường gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

6 Dự án lớn Hà Nội phê duyệt năm 2026 tạo động lực phát triển kinh tế - Ảnh 4.

Phối cảnh Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đề xuất, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 11.418ha với nhiều cấu phần như trục đại lộ cảnh quan, công viên vui chơi giải trí, các khu phát triển đô thị, quỹ đất mặt nước, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 736.963 tỷ đồng. Dự kiến công trình được triển khai trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2038.

Để thực hiện dự án theo hình thức BT, Hà Nội dự kiến bố trí quỹ đất đối ứng khoảng 2.655,8ha tại các khu phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án. Phần quỹ đất còn lại sẽ được rà soát từ các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn thành phố.

Các nội dung nêu trên hiện mới là đề xuất sơ bộ và sẽ tiếp tục được hoàn thiện, xác định cụ thể trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định.

Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2

Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 được triển khai tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội, với mục tiêu hình thành bệnh viện chuyên khoa cấp vùng phụ trách lĩnh vực ung bướu cho khu vực đồng bằng sông Hồng.

Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện từ dự phòng, tầm soát sớm đến điều trị kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân, đồng thời góp phần phát triển mạng lưới chuyên ngành ung bướu trên địa bàn Thủ đô và khu vực lân cận.

6 Dự án lớn Hà Nội phê duyệt năm 2026 tạo động lực phát triển kinh tế - Ảnh 5.

Dự án thuộc nhóm A, có quy mô 650 giường bệnh. Trong đó, khối nhà chính gồm 3 block A, B, C cao từ 5 đến 7 tầng cùng 2 tầng hầm. Các khu chức năng được bố trí đồng bộ gồm khu công cộng, khu đăng ký - văn phòng - dịch vụ, khu chẩn đoán, điều trị, khu kỹ thuật thiết bị cùng hệ thống sảnh, hành lang, thang máy, sân trong kết hợp cảnh quan sân vườn.

Ngoài ra, dự án còn bao gồm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, các công trình phụ trợ, hệ thống trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh và các thiết bị phục vụ công tác vận hành bệnh viện.

Dự kiến, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 4.767 tỷ đồng.

6 Dự án lớn Hà Nội phê duyệt năm 2026 tạo động lực phát triển kinh tế - Ảnh 6.Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội chưa áp dụng với xe máy xăng cá nhân nhưng hạn chế theo khung giờ

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định Thành phố "chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026" để tránh gây hiểu nhầm trong dư luận khi lộ trình triển khai Đề án vùng phát thải thấp tại khu vực Vành đai 1.

Hàng loạt dự án "đắp chiếu" từ 2008, Hà Nội kiên quyết xử lý chủ đầu tư chây ỳHàng loạt dự án 'đắp chiếu' từ 2008, Hà Nội kiên quyết xử lý chủ đầu tư chây ỳ

GĐXH - Việc rà soát hàng trăm dự án chậm triển khai đang được Hà Nội đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng trống trách nhiệm”. Thành phố vừa tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục, vừa kiên quyết xử lý những chủ đầu tư chây ỳ, thiếu năng lực, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và lập lại kỷ cương trong môi trường đầu tư.

Hà Nội: Hiện trạng ngổn ngang tại dự án thoát nước nghìn tỷ kênh dẫn nước La KhêHà Nội: Hiện trạng ngổn ngang tại dự án thoát nước nghìn tỷ kênh dẫn nước La Khê

GĐXH - Có tổng mức đầu tư lên tới 7.400 tỷ đồng, dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây TP. Hà Nội vẫn chưa thể phát huy tối đa hiệu quả do sự chậm trễ đồng bộ tại hạng mục kênh dẫn La Khê. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường và vi phạm hành lang công trình thủy lợi kéo dài, lãnh đạo Thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành ngay trong quý II/2026.

Ý kiến của bạn
Miền Bắc tiếp tục hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Miền Bắc tiếp tục hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có những nơi mưa rất to trên 120mm.

Xe tải lao xuống taluy sâu 20m ở Sơn La, 2 người tử vong

Xe tải lao xuống taluy sâu 20m ở Sơn La, 2 người tử vong

Thời sự - 5 giờ trước

Xe tải chở 3 người lao xuống taluy âm sâu khoảng 20m trên Quốc lộ 37 qua Sơn La trong đêm 27/6, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tin sáng 27/6: Những khu vực mưa to sáng 27/6; Số người hưởng lương hưu tiếp tục tăng

Tin sáng 27/6: Những khu vực mưa to sáng 27/6; Số người hưởng lương hưu tiếp tục tăng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng cảnh báo, sáng 27/6, một số khu vực có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Sau gần 1 năm thực hiện Luật BHXH 2024, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tiếp tục tăng...

Diễn biến mới vụ hai mẹ con ở Thái Nguyên nghi bị bắt cóc: Đã tìm thấy tại Huế

Diễn biến mới vụ hai mẹ con ở Thái Nguyên nghi bị bắt cóc: Đã tìm thấy tại Huế

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan thông tin hai mẹ con ở Thái Nguyên nghi bị bắt cóc, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, tìm thấy hai mẹ con tại TP Huế.

Thanh Hóa: Làm sao ổ nhóm công nghệ cao có thể hack và mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng?

Thanh Hóa: Làm sao ổ nhóm công nghệ cao có thể hack và mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng?

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã sử dụng phần mềm tinh vi, nhằm vượt qua hàng rào bảo mật sinh trắc học để mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng.

Hà Nội đang lấy ý kiến của các bộ về Quy hoạch phân khu sông Hồng, chuẩn bị tham vấn người dân

Hà Nội đang lấy ý kiến của các bộ về Quy hoạch phân khu sông Hồng, chuẩn bị tham vấn người dân

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội đang lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đối với Đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng, đồng thời triển khai quy hoạch chi tiết Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Sau khi hoàn tất việc xin ý kiến các bộ, thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trước khi hoàn thiện các đồ án.

Miền Bắc đón mưa to, Hà Nội giảm bao nhiêu độ?

Miền Bắc đón mưa to, Hà Nội giảm bao nhiêu độ?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao khu vực Bắc Bộ đã có mưa dông diện rộng, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt toàn Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội không nơi nào vượt quá 35 độ.

Tin sáng 26/6: Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng gay gắt; Lương công chức tăng từ 1/7: Ai được hưởng mức tăng nhiều nhất?

Tin sáng 26/6: Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng gay gắt; Lương công chức tăng từ 1/7: Ai được hưởng mức tăng nhiều nhất?

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt; Lương cơ sở tăng, nhóm chuyên gia cao cấp dẫn đầu với mức lương trên 25 triệu đồng/tháng.

Công an thông tin vụ 'hai mẹ con bị bắt cóc' gây xôn xao ở Thái Nguyên

Công an thông tin vụ 'hai mẹ con bị bắt cóc' gây xôn xao ở Thái Nguyên

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thông tin hai mẹ con ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên bị bắt cóc đang lan truyền trên mạng xã hội là chưa được kiểm chứng. Cơ quan công an cho biết, bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu bắt cóc, đồng thời đang tiếp tục xác minh, tìm kiếm người mẹ và con nhỏ.

Vụ cụ bà gần 100 tuổi gặp khó khi làm giấy ủy quyền: Hà Nội sẽ rà soát quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm cán bộ

Vụ cụ bà gần 100 tuổi gặp khó khi làm giấy ủy quyền: Hà Nội sẽ rà soát quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm cán bộ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ việc cụ bà gần 100 tuổi tại Hà Nội phải trực tiếp đến điểm phục vụ hành chính công để làm giấy ủy quyền, gây nhiều bức xúc trong dư luận, ngày 25/6, ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố xác định đây là sự việc rất đáng tiếc và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.