Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cục trưởng Xuân Bắc: Cần xử lý nghiêm những sản phẩm phản cảm trong ca từ, trang phục

Thứ hai, 15:42 27/10/2025 | Giải trí

GĐXH - Sáng 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có buổi làm việc về tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa trong thời gian gần đây.

Bộ Văn hóa vào cuộc lập lại trật tự với những bài hát lệch chuẩn, phản cảm

Vào ngày 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi làm việc quan trọng về vấn đề xử lý nghiêm sản phẩm phản cảm. Nhiều ca khúc có lời lẽ lệch chuẩn văn hóa đã được biểu diễn và phát tán trên không gian mạng gần đây. 

Cụ thể, với nội dung ca khúc do ca sĩ Jack trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - khẳng định có dấu hiệu vi phạm. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ xem xét, xử lý nghiêm khắc các nội dung phản cảm, vi phạm các quy định pháp luật.

Thứ nhất, bài hát mà Jack cho là ngẫu hứng biểu diễn trong chương trình "Moonlit childhood" không hề ngẫu hứng. Bởi ca sĩ nhảy rất nhịp nhàng với đội múa phụ họa nhảy. Nếu ngẫu hứng thì không thể nào nhảy với dancer nhịp nhàng như thế được.

Thứ 2, nội dung bài hát có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chưa bàn đến việc ca khúc này có nằm trong danh sách được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận hay không, chỉ riêng ca từ đã có rất nhiều câu từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp.  Ông Tự Do khẳng định "ngay từ ca từ, chúng tôi đã thấy có vấn đề".

Cục trưởng Xuân Bắc cần xử lý nghiêm sản phẩm phản cảm trong ca từ và trang phục - Ảnh 1.

HIEUTHUHAI, Jack,... là những nghệ sĩ bị nhắc nhở về câu từ phản cảm.

Theo ông, phía đơn vị tổ chức từng có giải trình đăng tải trên báo chí, nhưng "các nội dung này còn mang tính chống chế, thiếu thuyết phục". Ông dẫn chứng: "Ví dụ như câu Lào gì cũng tôn - qua kiểm tra kỹ lưỡng, kể cả khi giảm tốc độ phát để nghe rõ thì ca sĩ vẫn hát câu đó chứ không phải như giải thích của ca sĩ chữ 'tôn' là 'tôi'".

Theo ông Tự Do, có 2 quan điểm chỉ đạo xuyên suốt được Bộ VH-TT&DL quán triệt. Phải chấn chỉnh nghiêm khắc và lập lại trật tự trên không gian mạng, không để những sản phẩm phản cảm, lệch chuẩn lan truyền, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Ngoài ra, nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng (KOL) cần ý thức rõ vai trò làm gương của mình. Đây là nhóm đối tượng có tác động mạnh đến công chúng nên càng phải thể hiện sự chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn và sản phẩm sáng tạo.

Ông Tự Do khẳng định, thời gian qua, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, phối hợp với các cơ quan chức năng, thậm chí có trường hợp phải xử lý ở mức hình sự để đảm bảo tính răn đe.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhấn mạnh, cơ quan quản lý không thể chỉ dựa vào lời giải trình của nghệ sĩ hoặc ê-kíp sản xuất mà phải dựa trên thẩm định thực tế và phản hồi của dư luận. "Ngay cả Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận TPHCM cũng đã có ý kiến cho rằng ca từ của bài hát là tục tĩu, phản cảm, có thể gây tác động xấu đến giới trẻ", ông nói.

Từ những phân tích trên, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc. "Trên không gian mạng, trật tự cần được thiết lập rõ ràng. Chúng tôi mong muốn việc này được chấn chỉnh dứt điểm để tránh tạo tiền lệ xấu", ông Lê Quang Tự Do khẳng định.

Cục Nghệ thuật biểu diễn: Đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, thời gian qua đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, để làm rõ những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm liên quan đến một số chương trình nghệ thuật.

"Ngay khi nhận được phản ánh, Cục đã có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cung cấp thông tin cụ thể về các nội dung liên quan. Sở đã phản hồi nhanh chóng, đầy đủ, bao gồm các hồ sơ, danh mục chương trình, ca khúc, thay đổi địa điểm tổ chức, cùng biên bản làm việc với đơn vị tổ chức. Trên cơ sở đó, chúng tôi có cái nhìn toàn diện và phối hợp cùng các đơn vị để xử lý các vấn đề phát sinh", Cục trưởng Xuân Bắc cho biết.

Theo NSND Xuân Bắc, trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý là yếu tố then chốt để đảm bảo công tác quản lý và định hướng đúng đắn cho hoạt động biểu diễn. 

Cục trưởng Xuân Bắc cần xử lý nghiêm sản phẩm phản cảm trong ca từ và trang phục - Ảnh 2.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc và Lê Quang Tự Do.

"Nghệ thuật biểu diễn có tác động sâu sắc đến ý chí, nhận thức và tâm tư tình cảm của người xem. Những bài hát có ca từ phản cảm, dung tục, cổ vũ cho cái xấ,u… rất dễ khiến người nghe, nhất là giới trẻ có những cái nhìn lệch lạc, nhận thức không đúng đắn, đó là điều vô cùng nguy hại", NSND Xuân Bắc cho hay.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã tích cực tham mưu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực biểu diễn. "Hiện chúng tôi đang tiến hành sơ kết và xin ý kiến để sửa đổi, bổ sung Nghị định 144, cũng như phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát, điều chỉnh các quy định xử phạt hành chính nhằm tăng tính răn đe, đảm bảo hiệu quả quản lý", NSND Xuân Bắc cho biết.

NSND Xuân Bắc nhấn mạnh: "Nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời nhưng cuộc sống đó phải được chọn lọc mới trở thành nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc".

Ông cũng khẳng định: "Chúng tôi luôn mong muốn các nghệ sĩ, đơn vị tổ chức và cả báo chí cùng chung tay – vừa tôn vinh giá trị nghệ thuật, vừa góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đúng hướng, nhân văn".

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Âm nhạc, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TP.HCM cùng các cơ quan báo chí yêu cầu đẩy mạnh định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa. Công văn nêu cụ thể một số trường hợp tiêu biểu như ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với ca khúc biểu diễn ngày 16/10 tại Hà Nội; ca sĩ Pháo với bài "Sự nghiệp chướng"; rapper Gducky với bài "Miền mộng mị"; "CLME" (Hoàng Tôn, Andree, Tinle); Jack với bài "Chưa bao giờ"; Andree với "Kẹo"; Bray - Đạt G với "Cao ốc 20"; HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu) với "Trình"; Andree và Bình Gold với "Em iu"...

Đáng chú ý, công văn nêu rõ: "Cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TP.HCM".

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM khẳng định, các biểu hiện âm nhạc phản cảm đang làm xấu hình ảnh người nghệ sĩ, tác động tiêu cực đến giới trẻ. Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và định hướng sáng tạo, biểu diễn đúng chuẩn mực văn hóa, góp phần xây dựng môi trường âm nhạc lành mạnh, nhân văn.


An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học ở Mỹ

Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học ở Mỹ

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo Nam - con trai Jennifer Phạm được cậu và mẹ đưa đi chọn trường Đại học ở Mỹ, đây là giai đoạn quan trọng nên gia đình luôn đồng hành và quan tâm đến Bảo Nam.

 Động thái gây chú ý của H'Hen Niê sau chia sẻ về bệnh lạ

Động thái gây chú ý của H'Hen Niê sau chia sẻ về bệnh lạ

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Chia sẻ hình ảnh mặt sưng sau sinh, H'Hen Niê thể hiện sự lạc quan: "Ở cữ là siêu đẹp, siêu khỏe nha".

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).

NSƯT Sĩ Tiến: Không sợ bị so sánh khi dựng 'Quân khu Nam Đồng'

NSƯT Sĩ Tiến: Không sợ bị so sánh khi dựng 'Quân khu Nam Đồng'

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

GĐXH - NSƯT Sĩ Tiến cho biết, kịch chỉ chọn một lát cắt của nguyên gốc để phát triển, làm sao ra được khí thế, khát vọng và tuổi trẻ thời ấy nhưng cũng không được quá xa lạ với thời nay.

Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng” đã đưa các chiến sĩ nhập vai vào những trải nghiệm đầy kịch tích khi tham gia “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án gây chấn động trước đây.

Đăng choáng váng khi thấy Linh 'tiểu tam' đang bên cạnh Mỹ Anh

Đăng choáng váng khi thấy Linh 'tiểu tam' đang bên cạnh Mỹ Anh

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 34, Đăng đến nơi hẹn với Mỹ Anh nhưng điều không mong muốn đã xảy ra khi thấy Linh ngồi cùng vợ mình.

Tư Mắm 'Đất rừng phương Nam' bị bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, phải tự cứu mình

Tư Mắm 'Đất rừng phương Nam' bị bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, phải tự cứu mình

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Băng Di mới đây đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi vào vai Thương - bị trầm cảm sau sinh trong phim "Cục vàng của ngoại" của đạo diễn Khương Ngọc. Sau thành công của phim "Đất rừng phương Nam", cô trở lại và kể câu chuyện của chính cuộc đời mình.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến đưa 'Quân khu Nam Đồng' lần đầu lên sân khấu kịch

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến đưa 'Quân khu Nam Đồng' lần đầu lên sân khấu kịch

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

GĐXH - "Quân khu Nam Đồng rất khó chuyển thể. Khó không phải ở kinh nghiệm hay kỹ thuật mà đó là câu chuyện dàn trải của cả một thế hệ với rất nhiều nhân vật nhưng không có nhân vật chính", nhà văn Phạm Ngọc Tiến nói về thách thức khi đưa tác phẩm nổi tiếng này lên sân khấu kịch.

NSND, Đại tá Vi Hoa: Từ cô gái nghèo đi xe thủng lốp đến 'huyền thoại biên phòng'

NSND, Đại tá Vi Hoa: Từ cô gái nghèo đi xe thủng lốp đến 'huyền thoại biên phòng'

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

Đại tá, NSND Vi Hoa mang tiếng hát hơn 30 năm sưởi ấm biên cương, tri ân đồng đội và quê hương.

Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bố

Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bố

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 50 sau rất nhiều lận đận về tình duyên, 2 lần cưới hụt, cuối cùng nam diễn viên cũng nhận cái kết ngọt ngào khi chuẩn bị lên chức bố và có hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi.

Top