Hà Nội 'chạy nước rút' triển khai mô hình trường chất lượng cao trước năm học mới gắn với phòng chống dịch bệnh

| Thời sự

GĐXH - Ngày 6/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tại cuộc họp về triển khai mô hình trường chất lượng cao năm học 2026 - 2027 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Hà Nội triển khai mô hình trường chất lượng cao gắn với phòng chống dịch bệnh 2026 - Ảnh 1.Hà Nội: Đề xuất cho phép xe du lịch 29 chỗ hoạt động 24/24h, chấm dứt cảnh khách chờ, doanh nghiệp 'xé nhỏ' đoàn

GĐXH - Trước những bất cập gây nghẽn mạch dòng chảy du lịch, liên ngành Sở Xây dựng, Sở Du lịch và Công an TP Hà Nội đã kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội gỡ bỏ hạn chế khung giờ đối với xe khách hợp đồng lớn, cho phép lưu thông xuyên suốt 24/24h.

Theo đó, đối với mô hình trường chất lượng cao, lãnh đạo Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện dự thảo quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục để trình UBND TP xem xét ban hành.

Sở này cũng được yêu cầu hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát, lựa chọn các cơ sở giáo dục đăng ký tham gia mô hình, xây dựng lộ trình thực hiện đến năm 2030; đồng thời hoàn thiện thủ tục cho các trường dự kiến triển khai ngay từ năm học 2026 - 2027.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá chung đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao theo từng nhóm nội dung, nhằm bảo đảm việc công nhận khách quan, minh bạch, đúng quy định.

Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp lồng ghép các nội dung về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào mô hình trường chất lượng cao, bao gồm các lĩnh vực như ứng dụng công nghệ thông tin, STEM/STEAM và trí tuệ nhân tạo (AI).

Hà Nội triển khai mô hình trường chất lượng cao gắn với phòng chống dịch bệnh 2026 - Ảnh 2.

Ngày 6/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tại cuộc họp về triển khai mô hình trường chất lượng cao năm học 2026 - 2027 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

UBND các xã, phường có trách nhiệm đăng ký và tổ chức triển khai mô hình tại địa phương theo lộ trình đến năm 2030, bảo đảm việc thực hiện thực chất, hiệu quả, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Song song với nhiệm vụ trên, Thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng chủ động. Sở Y tế được giao hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án phòng, chống dịch năm 2026, chuyển trọng tâm từ ứng phó sang phòng ngừa.

UBND các xã, phường phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trước ngày 15/4/2026, bảo đảm đầy đủ nhân lực, kinh phí, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đặc biệt với các bệnh thường gặp như tay chân miệng, sốt xuất huyết; 

Đồng thời gắn với công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm  an toàn thực phẩm và nguồn nước sạch trong trường học.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất tại các địa phương; đồng thời xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị không thực hiện đúng chỉ đạo, nhằm bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên toàn địa bàn.

Hà Nội triển khai mô hình trường chất lượng cao gắn với phòng chống dịch bệnh 2026 - Ảnh 4.Sau vụ gần 300 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào bếp ăn: Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

GĐXH - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn. Thành phố đồng thời nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng.

Hà Nội triển khai mô hình trường chất lượng cao gắn với phòng chống dịch bệnh 2026 - Ảnh 5.Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.

Hà Nội triển khai mô hình trường chất lượng cao gắn với phòng chống dịch bệnh 2026 - Ảnh 6.Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

GĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Ý kiến của bạn
Tags:
Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

Thời sự -

GĐXH - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện tại xã Phù Ninh và xã Bình Phú có hoạt động vận chuyển, tập kết, xử lý bùn đất, đất đá thải với khối lượng lớn. Một số khu vực chưa có hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định và không nằm trong quy hoạch cơ sở sản xuất, bãi tập kết, xử lý chất thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.