Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

| Thời sự

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân - Ảnh 1.Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Lần đầu tiên Hà Nội ban hành bộ tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng cùng cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu đối với dịch vụ cấp cứu ngoại viện sử dụng ngân sách nhà nước. 

Quy định mới được kỳ vọng sẽ chuẩn hóa chất lượng cấp cứu, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ cấp cứu ngoại viện ngày càng tốt hơn.

Quyết định áp dụng đối với các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Hà Nội, các cơ sở y tế công lập khác, cơ sở y tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ cấp cứu ngoại viện, cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy định mới, các đơn vị cung cấp dịch vụ cấp cứu ngoại viện phải đáp ứng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng về phạm vi, đối tượng phục vụ, quy trình thực hiện, hồ sơ bệnh án và các yêu cầu chuyên môn theo quy định của thành phố và Bộ Y tế. Đây sẽ là căn cứ thống nhất để đánh giá chất lượng dịch vụ, thay vì thực hiện theo các tiêu chí riêng lẻ như trước.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân - Ảnh 1.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ chuẩn hóa chất lượng cấp cứu, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ cấp cứu ngoại viện ngày càng tốt hơn.

Điểm đáng chú ý là Hà Nội thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ. Theo đó, các cơ sở y tế phải chủ động tự kiểm tra, giám sát và nghiệm thu chất lượng dịch vụ theo các tiêu chí đã ban hành.

Đồng thời, cơ quan đặt hàng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu của đơn vị cung cấp dịch vụ. Trường hợp phát hiện sai sót hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị cung cấp dịch vụ phải kịp thời khắc phục, sửa chữa nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ theo quy định.

Đáng chú ý, kết quả đánh giá chất lượng sẽ là một trong những căn cứ để cơ quan đặt hàng nghiệm thu và quyết toán kinh phí cung cấp dịch vụ từ ngân sách nhà nước. Chỉ những dịch vụ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, được đánh giá ở mức "Đạt" mới đủ điều kiện nghiệm thu.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan đặt hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ thuê tổ chức có chức năng thực hiện kiểm định chất lượng độc lập để bảo đảm tính khách quan trong quá trình đánh giá.

Theo UBND thành phố, việc ban hành bộ tiêu chí và cơ chế giám sát mới nhằm chuẩn hóa chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với người dân, quy định mới không làm phát sinh thêm thủ tục hay thay đổi quyền lợi khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện. Tuy nhiên, việc áp dụng bộ tiêu chí thống nhất cùng cơ chế kiểm tra, giám sát và nghiệm thu chặt chẽ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng cấp cứu, bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn khi cần hỗ trợ khẩn cấp.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân - Ảnh 4.Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 9/2026; Theo Văn bản hợp nhất số 73/2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ 31/8 tới đây, hành vi không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính.

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.