Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai
GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.
Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đíchCông ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (mã cổ phiếu: HAF; địa chỉ tại Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sở hữu quỹ "đất vàng" hơn 2.000m2 tại số 54 ngõ 459 Bạch Mai (phường Bạch Mai; viết tắt: Dự án 459 Bạch Mai) để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở.
Khu đất này từng được Thành phố Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, với giá đất bồi thường là 35,729 triệu đồng/m². Đồng thời, giao UBND quận Hai Bà Trưng (cũ) chịu trách nhiệm xác định vị trí thửa đất, nguồn gốc sử dụng đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án "Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54 ngõ 459 Bạch Mai" theo đúng quy định pháp luật.
Trên thực tế, hơn một thập kỷ qua, hoạt động đầu tư, xây dựng khu nhà ở tại khu "đất vàng" này vẫn yên ắng và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Bởi vậy, UBND TP Hà Nội đã "xướng tên" HAF trong danh sách 300 dự án chậm triển khai, buộc phải hoàn thiện thủ tục trong vòng 2 tháng.

Cận cảnh một góc điểm trông giữ xe ô tô tại Dự án 459 Bạch Mai. Ảnh: Bảo Loan
Tuy nhiên, nhìn sâu vào bức tranh tài chính kiệt quệ với khoản lỗ lũy kế "bào mòn" gần hết vốn điều lệ và áp lực nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản, dư luận không khỏi đặt dấu hỏi: HAF sẽ lấy nguồn lực ở đâu để tiếp tục triển khai dự án?
Lỗ lũy kế "ăn mòn" hơn 83% vốn điều lệ
HAF từng là một đơn vị có tên tuổi trong ngành bán lẻ và thực phẩm, thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro). Song, kết quả kinh doanh của HAF trong những năm gần đây có dấu hiệu liên tục rơi vào cảnh thua lỗ triền miên.
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2026, tính đến ngày 30/06/2026, khoản lỗ sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) của HAF đã chạm mức -120,68 tỷ đồng.
Với quy mô vốn điều lệ chỉ 145 tỷ đồng, mức lỗ này đã có thể "thổi bay" hơn 83% vốn điều lệ của công ty, kéo tụt vốn chủ sở hữu xuống mức 102,34 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, HAF ghi nhận doanh thu thuần giảm 37,4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt vỏn vẹn 22,52 tỷ đồng.
Kết quả, công ty tiếp tục báo lỗ sau thuế hợp nhất hơn 5,1 tỷ đồng, cho thấy, đà trượt dốc về hiệu quả tài chính dường như chưa có điểm dừng và mất cân đối khi số nợ ngắn hạn đè bẹp tài sản.
Chỉ tiêu tài chính hợp nhất | Tính đến 31/12/2025 (VND) | Thời điểm 30/06/2026 (VND) | Biến động/tỷ lệ |
|---|---|---|---|
Vốn điều lệ | 145.000.000.000 | 145.000.000.000 | Không đổi |
Lỗ lũy kế chưa phân phối | (117.958.081.524) | (120.686.466.308) | Âm thêm 2,72 tỷ đồng |
Vốn chủ sở hữu | 107.451.957.498 | 102.343.903.622 | Giảm gần 5,1 tỷ đồng |
Tài sản ngắn hạn | 77.317.420.520 | 57.917.757.108 | Giảm hơn 25% |
Nợ ngắn hạn | 133.495.976.950 | 125.245.550.213 | Gấp 2,16 lần tài sản ngắn hạn |
Không chỉ kinh doanh thua lỗ, cấu trúc tài chính của HAF còn phát đi tín hiệu cảnh báo "đỏ" về thanh khoản khi nợ phải trả ngắn hạn vượt xa quy mô tài sản ngắn hạn hiện có.
Tính đến cuối Quý 2/2026, nợ ngắn hạn của HAF ở mức 125,24 tỷ đồng, trong khi toàn bộ tài sản ngắn hạn chỉ đạt 57,91 tỷ đồng.
Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) tụt xuống mức nguy hiểm ~0,46 lần. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi 1 đồng nợ đến hạn, doanh nghiệp chỉ có chưa đầy 0,5 đồng tài sản ngắn hạn có thể chuyển đổi để chi trả.
Đáng chú ý, nợ vay tài chính ngắn hạn của HAF là 79,64 tỷ đồng, phần lớn đến từ các khoản vay nội bộ, gồm: Tổng công ty Thương mại Hà Nội (41,81 tỷ đồng) và Công ty TNHH TM&SX Phú Thịnh (37,82 tỷ đồng).

Lối vào Dự án 459 Bạch Mai. Ảnh: Bảo Loan
Cũng theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 2/2026 của HAF, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong Quý 2/2026 đạt sấp sỉ 1,87 tỷ đồng, giảm so với mức 2,23 tỷ đồng của Quý 2/2025;
Lợi nhuận gộp lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 4,45 tỷ đồng, giảm so với mức 4,87 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.
Trong khi đó, chi phí lãi vay lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 của HAF hơn 4,93 tỷ đồng.
Như vậy, khoản chi phí lãi vay (4,93 tỷ đồng) đã lớn hơn toàn bộ lợi nhuận gộp mà HAF tạo ra trong 6 tháng đầu năm (4,45 tỷ đồng), chính thức "nuốt trọn" lợi nhuận gộp và đẩy doanh nghiệp vào mức lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh.
'Khai tử' mảng kinh doanh cốt lõi, hơn 150 tỷ đồng bị 'chôn chặt' ở các dự án dở dang
Từ tháng 04/2025, do hoạt động kém hiệu quả và rủi ro cao, HAF đã phải chính thức dừng toàn bộ mảng kinh doanh phân phối, bán buôn thực phẩm truyền thống (dầu ăn, bánh kẹo Bibica...) để chuyển trọng tâm sang quản lý và khai thác mặt bằng nhà đất.
Tuy nhiên, thay vì tạo ra dòng tiền bền vững, phần lớn tài sản của HAF lại rơi vào "thế kẹt" khi bị "đóng băng" tại các công trình dở dang.
Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn của HAF tính đến ngày 30/06/2026 đã lên tới 151,1 tỷ đồng (chiếm hơn 60% tổng tài sản của toàn công ty). Trong đó:
Dự án Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua (19 Hàng Khoai) đã tiêu tốn tới 143,65 tỷ đồng nhưng đơn vị trực tiếp đầu tư (Công ty CP TMDV Bắc Qua - công ty con do HAF nắm 55,57% vốn) vẫn đang chìm sâu trong thua lỗ với khoản lỗ lũy kế đến hết năm 2025 là âm 56,8 tỷ đồng.
Các dự án khác như Tòa nhà HFC Lãng Yên (21 Trần Khánh Dư - 4,08 tỷ đồng);
Dự án 253 Phố Vọng (2,06 tỷ đồng) và Dự án 54 ngõ 459 Bạch Mai (gần 1,24 tỷ đồng) đều bất động qua nhiều năm mà không có tiến triển thực tế.
Với những hạng mục tài chính mất cân đối, nguồn tiền mặt eo hẹp (chỉ có hơn 6 tỷ đồng), trong khi nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản, dòng tiền kinh doanh kiệt quệ và mảng thương mại cốt lõi đã dừng hoạt động, câu hỏi về việc HAF lấy đâu ra nguồn lực hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng để triển khai Dự án 459 Bạch Mai theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, có lẽ, thực sự là một bài toán hóc búa.
Trước thời hạn 2 tháng mà UBND TP Hà Nội đã đặt ra tại Thông báo số 1077/TB-UBND, nếu HAF không chứng minh được năng lực tài chính và phương án triển khai khả thi, việc kiên quyết thu hồi đất dự án để giao cho các đơn vị có đủ thực lực triển khai theo quy hoạch là điều cần thiết, tránh để tài nguyên đất đai của Thủ đô tiếp tục bị lãng phí và sử dụng sai mục đích.
Thông báo
Cùng chuyên mục
Lần đầu tiên sắc màu văn hóa vùng cao xứ Thanh hội tụ tại Lam Kinh
Thời sự -GĐXH - Phiên chợ vùng cao tại Lam Kinh hội tụ văn hóa, ẩm thực đặc sắc, góp phần bảo tồn di sản và phát triển du lịch.
Miền Bắc còn nắng nóng mạnh 2 ngày, sau đó tiếp chuỗi ngày mưa dông?
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục nắng nóng đến hết ngày 4/10. Sau đó khối không khí lạnh tràn về gây mưa dông, giảm nhiệt khu vực này.
Tin sáng 3/10: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển lạnh; Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027
Thời sự -GĐXH - Không khí lạnh dự báo sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 4/10; Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 10065 về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027...
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên
Thời sự -GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.
Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất có nơi chỉ 14 - 17 độ C.
Tin sáng 2/10: Miền Bắc sắp chuyển mưa lớn, nhiệt độ giảm sâu; Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2026
Xã hội -GĐXH - Dự báo từ khoảng ngày 4/10, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc có thể giảm 10 - 15 độ C so với hiện tại; Tăng 8% mức chuẩn trợ cấp người có công, nâng chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng từ tháng 10/2026.
Dự báo thời điểm không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc gây mưa nhiều ngày
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 3 - 4/10 không khí lạnh tăng cường tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa dông. Dự báo có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ đi kèm lốc sét và gió giật mạnh.
Khối không khí lạnh bao trùm toàn miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về miền Bắc với cường độ yếu khiến trời chuyển nhiều mây hơn, mức nhiệt giảm nhẹ. Tuy nhiên nhiều khu vực vẫn còn nắng nóng.
Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp dồn xuống miền Bắc trong thời gian tới
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đầu tháng 10, miền Bắc sẽ đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh. Thời tiết có sự thay đổi rõ rệt, nhiều nơi có mưa rào rải rác, có nơi có dông, nền nhiệt giảm.
Tìm thấy hai thiếu niên rời nhà suốt 3 tháng
Thời sự -GĐXH - Sau 3 tháng tự ý rời khỏi nhà, hai thiếu niên ở xã Yên Na (Nghệ An) được công an phối hợp gia đình tìm thấy và đưa trở về an toàn.

