Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ý

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Nắng nóng xuất hiện sớm tại miền Bắc từ cuối tháng 3 khiến nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh. Bộ Công Thương dự báo cao điểm tiêu thụ điện sẽ kéo dài trong 4 tháng tới (từ tháng 4 đến tháng 7), đồng thời khuyến cáo người dân và doanh nghiệp chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để giảm áp lực cho hệ thống.

Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ý - Ảnh 1.Bộ Công Thương ra lệnh 'nóng' về kiểm soát xăng dầu, đặc biệt khu vực biên giới

GĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa phát đi công văn hỏa tốc, yêu cầu các địa phương, nhất là khu vực có đường biên, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu qua biên giới.

Tại họp báo thường kỳ quý I/2026, ngày 9/4 của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho biết, nắng nóng tại khu vực miền Bắc năm nay xuất hiện sớm hơn so với quy luật. 

Ngay từ ngày 31/3, nền nhiệt đã tăng cao, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Dự báo cao điểm nắng nóng năm nay sẽ rơi vào các tháng 4, 5, 6 và 7.

Ông Hữu cho biết: "Con số khoảng 1 tỷ kWh điện không phải là mức kỷ lục quốc gia, song là mức cao nhất từ đầu năm tính đến ngày 31/3. Đến ngày 7/4, phụ tải tiếp tục tăng cao hơn, chủ yếu do tác động của thời tiết nắng nóng".

Trước diễn biến này, Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định. Trong đó, các hồ thủy điện lớn, đặc biệt tại miền Bắc, đang duy trì mực nước ở mức cao để sẵn sàng phục vụ cao điểm mùa khô. Đây cũng là lý do tỷ trọng thủy điện trong cơ cấu nguồn điện hiện nay đang thấp và sẽ được điều chỉnh khi bước vào mùa mưa lũ.

Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ý - Ảnh 2.

ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho biết, nắng nóng tại khu vực miền Bắc năm nay xuất hiện sớm hơn so với quy luật. Ảnh: Cấn Dũng

Đặc biệt, công tác bảo đảm cung ứng điện cho năm 2026 đã được chuẩn bị từ sớm với nhiều kịch bản khác nhau, nhằm ứng phó với biến động của phụ tải, đặc biệt trong mùa nắng nóng. 

Cụ thể, từ cuối năm 2025, Bộ Công Thương đã phê duyệt kế hoạch cung cấp điện với phương án cơ sở dự kiến tăng trưởng phụ tải khoảng 8,5%, đồng thời xây dựng kịch bản cực đoan cho mùa khô có thể lên tới 14,1%.

Đến thời điểm hiện tại, tăng trưởng phụ tải tích lũy đạt hơn 6%, vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.

Tuy nhiên, đại diện Cục Điện lực nhận định, nhu cầu sử dụng điện phụ thuộc lớn vào yếu tố thời tiết. Do đó, việc xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, đặc biệt là hiệu ứng đảo nhiệt tại các đô thị lớn, có thể khiến phụ tải tăng đột biến, gây áp lực đáng kể lên hệ thống điện.

Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ý - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Công thương. Ảnh: Bảo Loan

Về nguồn nhiên liệu, đầu tháng 4, PV GAS đã nâng công suất tái hóa khí từ hơn 7 triệu m³/ngày lên 9,5 triệu m³/ngày, qua đó tăng khả năng huy động các nguồn điện khí, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Bộ, góp phần đáp ứng nhu cầu điện trong các khung giờ cao điểm buổi chiều.

Đáng chú ý, vào 0 giờ ngày 7/4, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã chính thức vận hành thương mại sau khi hoàn tất các thử nghiệm kỹ thuật, bổ sung khoảng 1.300 MW cho hệ thống điện quốc gia.

Ở khâu lưới điện, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã thực hiện nâng cấp, thay thế và tăng công suất một số trạm 500kV như Phố Nối, Lai Châu, Hòa Bình. Đồng thời, theo kế hoạch, đến ngày 15/5 sẽ đưa vào vận hành khoảng 18 bộ tụ bù ngang, góp phần nâng cao độ ổn định và khả năng truyền tải điện cho khu vực miền Bắc.

Bên cạnh các giải pháp về nguồn và lưới, Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu điều chỉnh khung giờ cao điểm trong biểu giá điện theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng điện lớn chuyển dịch hoạt động sang giờ thấp điểm.

Theo ông Nguyễn Thế Hữu, việc điều chỉnh này sẽ tác động đến các ngành sử dụng nhiều điện như sắt thép, xi măng, chế biến thực phẩm…, góp phần cân bằng biểu đồ phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống điện, nhất là trong những khung giờ cao điểm.

Nói thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, để đảm bảo cung - cầu điện, đặc biệt trong mùa cao điểm thì vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng rất quan trọng.

Theo đó, ngoài những giải pháp đã thực hiện nhằm đảm bảo nguồn cung điện, nếu có sự phối hợp nhịp nhàng giữa cung và cầu trong việc tiết kiệm điện thì chắc chắn năm 2026 sẽ đảm bảo cung ứng tốt điện để phục vụ nhu cầu của nền kinh tế và sinh hoạt của người dân.

Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ý - Ảnh 5.Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước mở rộng kênh đưa thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 3/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) khai trương gian hàng "Sức sống hàng Việt" lần thứ 4 nhằm kết nối cung cầu trong nước, thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.