Nữ 9X xinh đẹp nhận nuôi bé Yến Nhi bại não, suy dinh dưỡng nặng từ khi còn đang son và cái kết tuyệt vời của lòng nhân hậu ở đời!
GiadinhNet - Những thông tin xoay quanh cuộc sống của hai mẹ con Thanh Tâm - Yến Nhi giờ vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Kể từ khi 9X xinh đẹp nhận nuôi bé gái bại não Yến Nhi, giờ đây bé Yến Nhi đã khỏe mạnh, còn có thêm cậu em trai rất dễ thương.
Những khó khăn của gái son nuôi con bại liệt
Hình ảnh bé Thào Thị Yến Nhi (sinh năm 2015, ở bản Cát Cát, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) ngày nào co quắp còi cọc, trơ xương yếu ớt đầy ám ảnh... nay đã thành bé gái bụ bẫm, dễ thương, phục hồi tốt cả về thể trạng và trí tuệ, và đã có mái ấm yêu thương có đầy đủ bố mẹ, ông bà và cậu em trai nhỏ.
Một thời Thanh Tâm từng bị "chất vấn" tại sao không đưa Yến Nhi sang Singapore chữa bệnh, rồi quá nhiều người nhắn tin nói phải làm theo phương pháp này làm theo phương pháp kia khiến Thanh Tâm rất stress, khá buồn khi những nỗ lực, cố gắng chạy chữa ròng rã có Yến Nhi bị nghi ngờ là không hiệu quả. Nhưng cô khẳng định cô là người mong Yến Nhi khỏe lại nhất, và sẽ biết cách để điều trị cho con đúng hướng.

Cùng là bại não nhưng có bé bị về phần não bộ, có bé bị về hệ vận động, có bé kết hợp cả hai... và chưa có bệnh viện nào khẳng định chữa khỏi bệnh bại não, mà chỉ đưa ra phương pháp phục hồi chức năng để giúp hệ vận động có thể phục hồi.
Yến Nhi bị tổn thương não rất nặng, Thanh Tâm đã đưa con đi chạy chữa ở nhiều nơi và hiện đang hài lòng với một phương pháp đông y kết hợp luyện tập vận động. Tuy không thể khỏi ngay, nhưng đã có những tiến triển.
Năm 2018 Thanh Tâm lên xe hoa, hình ảnh Yến Nhi xinh xắn, đáng yêu như công chúa trong đám cưới mẹ nuôi Thanh Tâm khiến ai nấy đều rất xúc động.
Rồi Thanh Tâm thông báo trên trang cá nhân chuyện mang thai, và sinh ra một bé trai bụ bẫm năm 2019, cộng đồng mạng lại dấy lên "không biết làm vợ, làm mẹ rồi Thanh Tâm sẽ chăm lo cho bé Yến Nhi thế nào?

Thanh Tâm thường xuyên cùng bé Yến Nhi vào viện. Ảnh mạng.
Hạnh phúc cho tấm lòng nhân ái
Tâm sự trên trang riêng của Yến Nhi, Thanh Tâm viết: Sáng dậy nhìn thấy cảnh 2 bố con ngủ ngon. Thấy xúc động. Em Mario phải gửi về cho ông bà nội ít bữa, bà trông chị Nhi không may làm vỡ bình nước nóng bị bỏng nên đi viện phải về nhà nghỉ một thời gian.
Bố Tuấn lại nhận chăm Yến Nhi, bố Tuấn vất vả rồi, càng lúc càng gầy vì con cái. Còn em Mario, thương em bé mà thiệt thòi đủ đường. Bố Tuấn cũng thiệt thòi khi quyết định về một nhà với mẹ Tâm... Mẹ thì lo làm để lo cho cả nhà nên bố Tuấn là lo đủ việc trong nhà.
Từ lúc lấy nhau có nhiều đêm thức trắng trông con, có nhiều đêm con ốm cả 2 vợ chồng thay phiên nhau ẵm bế. Rồi lo cho con ăn, lo cho vợ ăn, lo đồ ăn cho Yến Nhi. Bố ngày càng quan trọng với cả nhà. Mẹ đi vắng thì ở nhà ổn, chứ bố đi vắng chắc cả nhà loạn lên. Mẹ công việc bù đầu, không thể chăm con 24/24 được vì còn trách nhiệm với công ty, còn trách nhiệm với nhiều người đứng sau nữa.
Đợt này quanh quẩn với con suốt nên bố Tuấn cũng mệt và gầy lắm, lại thêm khó ngủ, chỉ cần Yến Nhi gồng đạp là mất ngủ, lúc nào cũng lo con dậy... Nhờ vậy mà có lần nghe thấy tiếng Yến Nhi thở mạnh hơn, mẹ tỉnh giấc quay sang thấy con khó thở, thì bố đã choàng dậy. Vừa nâng đầu được xíu thì con ói, vội vã thay đồ vội cho con rồi hai vợ chồng đưa Yến Nhi đi viện.
Nhiều lần Yến Nhi co giật, nhưng lần này thì giật nặng nên bác sĩ cho cấp cứu, tiêm thuốc an thần ngay. Cả đêm ấy bố Tuấn không ngủ, nhìn mặt mà thương. Nay lại nằm viện nữa sợ bố mệt không chịu được mất. Hai vợ chồng động viên nhau cố gắng. Bố Tuấn chẳng bao giờ than vãn, đêm ấy Yến Nhi ói mấy lần bố vẫn kiên trì lau, thay đồ và cho ăn một chút một.

Chồng Thanh Tâm chăm sóc bé Yến Nhi. Ảnh mạng.
Biết trước là nuôi Yến Nhi đi viện là bình thường nên mẹ bình tĩnh lắm. Hôm nay vừa nằm viện vừa ngại Covid, chứ mẹ không sợ con đi viện. Con mau khỏe để mẹ về đưa em Mario lên nhé, cả nhà cũng nhớ em rồi.
Bảo thuê người cho đỡ vất thì bố Tuấn không yên tâm. Bố bảo chăm con rất vất vả nhưng rất yêu mẹ và thích được bên con cái nên mới làm được, chứ sức phụ nữ yếu sức không biết sẽ stress cỡ nào, nên là dù thế nào bố cũng muốn giúp mẹ. Lời bố nói làm mẹ thấy vui vì có được người chồng thấu hiểu, biết tôn vinh những cố gắng của nhau. Lúc nào cũng sẽ động viên nhau phải cố gắng vì tương lai của các con và của gia đình.
Có lần mẹ đang làm thấy bóng bố đi qua, chạy ra thấy bố đang đưa Yến Nhi đi chơi. Đúng là thành công chỉ có khi có một người chồng bên cạnh hỗ trợ và yêu thương. Chăm một bé bình thường đã khó, chăm 1 em bé bại não không thể tự làm được mọi việc kể cả đi vệ sinh, tắm rửa còn khó hơn nhiều. Chỉ có bố mới có thể ở bên chăm sóc ba mẹ con tốt đến như vậy. Cảm ơn chồng nhiều lắm".
Nhận con bé gái suy dinh dưỡng, bại liệt từ khi là gái son 25 tuổi là điều hiếm ai dám làm, nhưng Thanh Tâm luôn ở bên, đưa con đi bệnh viện điều trị từ Bắc tới Nam. Giờ thì Yến Nhi đã biết cười đùa, biết chơi trò "vuốt ve, em thân yêu" bên bố mẹ nuôi 9X và em trai. Tuy chưa hồi phục hoàn toàn di chứng bại não, nhưng gương mặt xinh xắn bụ bẫm khiến ai trông thấy cũng ấm lòng.

Thanh Tâm đã cho bé Yến Nhi cả một gia đình ấm áp. Ảnh mạng.
Trái tim nhân ái, thiện lương (như chính tên Thanh Tâm) đã kiên nhẫn đưa Yến Nhi đi chữa bệnh khắp nơi khiến bao người nể phục. Thanh Tâm đã hồi sinh cuộc sống cho Yến Nhi, may mắn được cả gia đình hai bên thông cảm, ủng hộ. Cha mẹ chồng mình thông cảm, còn chồng rất tốt, cùng chăm sóc Yến Nhi.
Yêu thương chính là điều kỳ diệu giúp bé Yến Nhi thay da đổi thịt. Tết năm nào Thanh Tâm cũng đưa Yến Nhi về thăm gia đình ruột thịt ở Lào Cai vì muốn cho Yến Nhi biết con có hai gia đình.
Những thông tin xoay quanh cuộc sống của hai mẹ con Thanh Tâm - Yến Nhi vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. "Gieo đi một hạt tử tế sẽ nhận về một rừng cây hạnh phúc" - và nhiều người đã, đang và sẽ chọn sống đẹp như như Thanh Tâm đã làm với bé Yến Nhi.
Bé Thào Thị Yến Nhi (sinh năm 2015, quê ở bản Cát Cát, San Xả Hồ, Lào Cai), có mẹ và chị gái mất tích, chỉ còn người bố vụng về, nhà nghèo tới mức gần như không có gì ăn.14 tháng tuổi, Yến Nhi chỉ nặng 3,5 kg, còi cọc, da nhăn nheo, suy dinh dưỡng, bại não nặng.
Phạm Thanh Tâm tốt nghiệp Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, chuyên ngành Kế toán, đang quản lý khách sạn cho gia đình và hay tham gia từ thiện. Cô gặp bé Yến Nhi ngày 28/6/2016, biết bé bị tổn thương não rất nặng, dù điều trị hay áp dụng phương pháp cấy tế bào gốc vẫn khó phục hồi. Để cấy tế bào gốc, con phải mổ não nới hộp sọ. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con, tỷ lệ tiến triển không cao - nên Thanh tâm không chọn phương án đó (Thanh Tâm chia sẻ với Zing.vn).
Bằng tình thương và sự chăm sóc tận tình của Thanh Tâm và những tấm lòng hảo tâm, bé gái Lào Cai 14 tháng tuổi chỉ nặng 3,5kg đã được tập vật lý trị liệu, bấm huyệt, đốt thuốc tăng lên 6,5kg, rồi 7,5kg và giờ đây đã hồng hào, khỏe mạnh.
Hiện sức khỏe của Yến Nhi dần ổn định, nhưng chức năng vận động thì vẫn không thể nào phục hồi được. Quan trọng là giờ đây Yến Nhi đã có một gia đình đủ ông bà, bố mẹ và em trai.
Hành động đẹp, nhân ái của Phạm Thanh Tâm đã chạm tới trái tim hàng triệu người, nhận được tình yêu thương của chung tay giúp đỡ từ nhiều tấm lòng hảo tâm, của bố nuôi và tất cả mọi người trong hai gia đình nội – ngoại.
Phú Thọ: Những vi phạm tại các trang trại gia công cho C.P. nhìn từ kết quả kiểm tra?
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Ngoài trang trại của ông Nguyễn Thành Công, cơ quan chức năng xã Cao Đương, tỉnh Phú Thọ xác định thêm các trang trại khác cũng vi phạm các quy định về đất đai, môi trường và tài nguyên nước, trong đó có những cơ sở chăn nuôi gia công cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Cơ quan khí tượng đã có những nhận định sơ bộ về thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Được kỳ vọng trở thành không gian công cộng hiện đại góp phần cải thiện môi trường sống tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, thế nhưng sau nhiều năm, dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng) vẫn chỉ là một khu vực nhếch nhác, hoang hóa...
Cụ bà ‘hốt hoảng’ khi nhận 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ
Đời sống - 9 giờ trướcTrong 1 ngày, tài khoản bà Châu bất ngờ nhận được 4 lượt chuyển khoản từ một tài khoản lạ, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, bà hốt hoảng đi trình báo công an.
Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Bước sang năm 2026, nhiều người thắc mắc liệu đây có phải là năm nhuận hay không, bởi khái niệm "nhuận" trong Dương lịch và Âm lịch không hoàn toàn giống nhau.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm với 34 trận địa.
Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).
Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang "phúc khí bền lâu", người sinh ra sống hiền lành, nhân hậu, đặc biệt con cái cũng được hưởng lộc từ đức độ của cha mẹ.
LPBank đồng hành cùng dự án 'Thoát khỏi sàn nhà', hỗ trợ trẻ em bại não tại Ninh Bình
Xã hội - 17 giờ trướcHơn cả một hoạt động thiện nguyện, chương trình trao tặng dụng cụ phục hồi chức năng cho trẻ bại não tại Ninh Bình đã mang đến niềm hy vọng, tiếp thêm động lực cho nhiều gia đình khó khăn trước thềm năm mới. Qua đó, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục khẳng định dấu ấn của một ngân hàng phát triển song hành cùng trách nhiệm cộng đồng.
Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đổ nát, hoang tàn
Xã hội - 17 giờ trướcGĐXH - Trung tâm Hội nghị hơn 160 tỷ đồng tại Thanh Hóa đang bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng, khung cảnh tan hoang như vừa bước ra từ tâm bão.
Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'
Đời sốngGĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang "phúc khí bền lâu", người sinh ra sống hiền lành, nhân hậu, đặc biệt con cái cũng được hưởng lộc từ đức độ của cha mẹ.




