Phản bội lòng tin của gia chủ, nữ giúp việc trả giá bằng bản án nghiêm khắc

| Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ, nữ giúp việc Vũ Bích Ngọc đã vô hiệu hóa camera, mở két sắt trộm đi 1 cây vàng. Với hành vi bội tín và tinh vi này, bị cáo đã phải nhận bản án 3 năm 9 tháng tù giam tại phiên xử sơ thẩm chiều 31/3/2026.

Nữ giúp việc trộm cắp vàng: Bản án nghiêm khắc cho hành vi bội tín năm 2026 - Ảnh 1.Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng, gần gũi của chủ nhà sau nhiều năm giúp việc, một người phụ nữ đã lén lút mở két sắt, trộm cắp hai chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng...

Chiều 31/03/2026, Tòa án nhân dân Khu vực 8 - tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Bích Ngọc (SN 1978, trú tại phường Bạch Mai, TP. Hà Nội) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Khu vực 8, trong thời gian làm giúp việc cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh H. (trú tại thôn 9, xã Ea Drông, tỉnh Đắk Lắk), thay vì chăm chỉ lao động, Vũ Bích Ngọc lại dành thời gian để "soi xét" nơi cất giấu tài sản của gia chủ. Sau khi nắm được vị trí cất chìa khóa két sắt, Ngọc đã âm thầm chờ đợi thời cơ.

Ngày 11/11/2025, lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, Ngọc đã có hành vi hết sức tinh vi khi dùng gậy vô hiệu hóa camera an ninh nhằm xóa dấu vết. Sau đó, đối tượng lẻn vào phòng, mở két sắt lấy đi 2 chiếc nhẫn vàng 9999 với tổng trọng lượng 1 cây vàng (trị giá hơn 140 triệu đồng). Toàn bộ số vàng này sau đó đã bị Ngọc đem bán tại các tiệm vàng trên địa bàn huyện Ea Kar để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Nữ giúp việc trộm cắp vàng: Bản án nghiêm khắc cho hành vi bội tín năm 2026 - Ảnh 2.

Tòa án nhân dân Khu vực 8 - tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Bích Ngọc (SN 1978, trú tại phường Bạch Mai, TP. Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản (ảnh PLVN).

Tại phiên tòa, đại diện VKSND nhận định hành vi của bị cáo không chỉ là sự chiếm đoạt tài sản đơn thuần mà còn là sự bội tín nghiêm trọng. Dù được gia chủ tạo điều kiện việc làm, nhưng do bản tính lười lao động, ham mê tiêu xài, bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi của Vũ Bích Ngọc đã cấu thành tội "Trộm cắp tài sản" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Dù tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ rõ sự hối hận, nhưng với tính chất nguy hiểm của hành vi "vô hiệu hóa camera" để thực hiện tội phạm đến cùng, cần phải có một bản án đủ sức răn đe.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Bích Ngọc 3 năm 9 tháng tù giam. Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ giá trị tài sản đã chiếm đoạt cho bị hại.

Để đảm bảo thi hành án, cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa số tiền hơn 54 triệu đồng trong tài khoản của bị cáo và tịch thu các công cụ hỗ trợ gây án.

Bản án dành cho Vũ Bích Ngọc là lời cảnh tỉnh đắt giá cho những ai muốn có tiền nhưng lại lười lao động, bất chấp đạo đức và pháp luật để xâm phạm tài sản của người khác, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa người giúp việc và gia chủ vốn cần sự tin cậy làm nền tảng.

Ý kiến của bạn
Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 4 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này bị xác định đã cho vay với lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Pháp luật -

GĐXH - Bực tức vì chiếc ô tô đỗ gần khu vực nhà mình, một đối tượng tại phường Tùng Thiện (Hà Nội) đã ra tay đập phá khiến xe thủng nắp capo, vỡ kính với thiệt hại 25 triệu đồng. Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và khởi tố bị can về tội hủy hoại tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.