Sau tuổi 60, muốn bụng gọn hơn: 4 nhóm thực phẩm nên ăn thay vì nhịn đói

| Bệnh thường gặp

GĐXH - Sau tuổi 60, cơ thể dễ mất cơ và tích mỡ bụng hơn. Thay vì nhịn ăn hay cắt tinh bột, 4 nhóm thực phẩm này có thể giúp kiểm soát cân nặng theo hướng an toàn, bền vững.

Sau tuổi 60, cơ thể thường có nhiều thay đổi khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Khối lượng cơ giảm, quá trình trao đổi chất chậm lại, nội tiết thay đổi và mức độ vận động giảm có thể khiến mỡ dễ tích tụ, đặc biệt ở vùng bụng. Vì vậy, giảm cân ở tuổi này không nên chỉ tập trung vào việc ăn ít hay giảm số cân thật nhanh mà cần hướng đến mục tiêu giảm mỡ nhưng vẫn duy trì cơ bắp và sức khỏe.

Để kiểm soát cân nặng an toàn, người trên 60 tuổi nên ưu tiên 4 nhóm thực phẩm gồm protein chất lượng cao như cá, trứng, thịt gà, đậu phụ; thực phẩm giàu chất xơ hòa tan như yến mạch, táo, các loại đậu, hạt chia; tinh bột phức hợp như gạo lứt, yến mạch, quinoa, bánh mì nguyên cám; và chất béo lành mạnh từ quả bơ, dầu ô liu, các loại hạt và cá béo. Những nhóm thực phẩm này giúp cung cấp dưỡng chất, tăng cảm giác no và hỗ trợ duy trì khối cơ khi kiểm soát cân nặng.

Quan trọng nhất, giảm cân sau tuổi 60 không đồng nghĩa với nhịn ăn hoặc loại bỏ hoàn toàn tinh bột. Một chế độ ăn cân bằng cần được kết hợp với vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và duy trì lối sống lành mạnh. Người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận nên tham khảo bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn để đảm bảo giảm cân an toàn và phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Sau tuổi 60, muốn bụng gọn hơn: 4 nhóm thực phẩm nên ăn thay vì nhịn đói - Ảnh 1.10 loại trái cây vừa ngon vừa hỗ trợ giảm cân, có loại quen thuộc đến bất ngờ

GĐXH - Muốn giảm cân nhưng vẫn thèm đồ ngọt? Đừng vội “cạch mặt” trái cây. Có 10 loại quả quen thuộc vừa giàu chất xơ, nhiều nước, vừa có thể giúp bạn kiểm soát cơn đói và lượng năng lượng nạp vào nếu được ăn với khẩu phần hợp lý.

Sau tuổi 60, muốn bụng gọn hơn: 4 nhóm thực phẩm nên ăn thay vì nhịn đói - Ảnh 2.Người bệnh tiểu đường ăn sáng thế nào? 8 thực phẩm giúp hạn chế đường huyết tăng nhanh

GĐXH - Bữa sáng nhiều đường và tinh bột tinh chế có thể khiến đường huyết tăng nhanh, đặc biệt ở người cần kiểm soát đường huyết. Trứng, yến mạch, bánh mì nguyên cám, đậu phụ và một số thực phẩm giàu protein, chất xơ là những lựa chọn đáng tham khảo.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Phụ nữ tiền mãn kinh sau 40 tuổi có thực sự bị chậm chuyển hoá? 7 điều bác sĩ khuyên nên làm để giữ cơ, giữ dáng

Phụ nữ tiền mãn kinh sau 40 tuổi có thực sự bị chậm chuyển hoá? 7 điều bác sĩ khuyên nên làm để giữ cơ, giữ dáng

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tuổi 40 không phải dấu mốc để phụ nữ bắt đầu một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, mà là thời điểm cần học cách chăm cơ thể khác đi. Giữ cơ thay vì chỉ giữ cân, ăn đủ đạm, ngủ tốt, vận động và kiểm soát các chỉ số chuyển hóa là những điều chuyên gia khuyến nghị.

Giá đỗ ít calo, người mắc tiểu đường cần lưu ý gì khi ăn?

Giá đỗ ít calo, người mắc tiểu đường cần lưu ý gì khi ăn?

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Khi phải kiểm soát đường huyết, nhiều người có xu hướng tìm những loại rau ít năng lượng để bổ sung vào thực đơn hằng ngày. Giá đỗ là một lựa chọn dễ tìm, giá rẻ, có thể chế biến thành nhiều món ăn và góp phần làm phong phú khẩu phần. Tuy nhiên, ăn giá đỗ thế nào để phù hợp với chế độ ăn kiểm soát đường huyết, và liệu thực phẩm này có thực sự giúp hạ đường huyết như nhiều người kỳ vọng?

Canh xương thơm ngon nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều

Canh xương thơm ngon nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Canh xương có vị ngọt, thơm, dễ ăn nên thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình và được nhiều người lựa chọn với mong muốn bồi bổ. Tuy nhiên, không phải cứ hầm xương càng lâu thì nước dùng càng bổ. Với một số người, đặc biệt là người mỡ máu cao, gout hoặc bệnh thận, lượng ăn và cách chế biến là những điều cần lưu ý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.