5 nguy cơ cấp cứu rình rập gia đình bạn trong dịp lễ Tết
Sống khỏeHàng nghìn người mỗi năm bị gián đoạn cuộc vui dịp lễ Tết bởi bệnh hoặc chấn thương, cần phải cấp cứu.
GĐXH - Được chẩn đoán ung thư phổi sau nhiều tuần ho kéo dài, bác sĩ cho biết, ngoài yếu tố hút thuốc, người bệnh còn mắc sai lầm là chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng hô hấp bất thường.
Hàng nghìn người mỗi năm bị gián đoạn cuộc vui dịp lễ Tết bởi bệnh hoặc chấn thương, cần phải cấp cứu.
Tôi 50 tuổi, gần đây, tôi thấy mắt phải nhìn mờ, nhìn như có một lớp sương mù trước mắt. Tôi đi khám kết quả đo thị lực mắt phải còn 2/10.
Nghiên cứu mới từ Viện Sức khỏe toàn cầu George đã phủ nhận quan niệm rằng những đợt đau lưng và viêm khớp có thể là do thay đổi thời tiết.
Chúng ta thường đi chợ mua cá về ăn nhưng không phải ai cũng biết cách chọn cá thế nào cho tốt, giá cả hợp lý mà lại an toàn. Chuyên gia thực phẩm tiết lộ 7 cách chọn cá tốt nhất.
GiadinhNet - Trong dịp Tết, ngộ độc rượu thường xảy ra nhiều. Những sai lầm trong việc giải rượu như cho uống nước chanh, cố gây nôn… có thể nguy hiểm tính mạng hơn.
Có nhiều yếu tố gây ra gàu như da khô, các chế phẩm tạo kiểu tóc, gội đầu không đủ sạch và các bệnh lý da như bệnh vẩy nến và chàm eczema.
Làm đẹp bằng cách bơm chất làm đầy để xóa nếp nhăn da, không lâu sau, gương mặt của người phụ nữ sưng to, đau nhức và khó thở.
Nên tập thể dục mỗi ngày, thường xuyên thay đổi bài tập để có thể đón nhận những điều kỳ diệu.
Con gái tôi 17 tuổi, nặng khoảng 42 kg, cao 1,53 m, xin hỏi cháu còn cao lên được nữa không?
GiadinhNet - Khi trẻ sốt cao dẫn tới co giật, nhiều người nhanh chóng cạy miệng trẻ, cố nhét ngón tay hoặc thìa cứng chèn hai bên răng để trẻ đỡ cắn lưỡi. Liệu điều này có đúng?
GiadinhNet - Sau 3 năm chờ đợi, hoàng tử bé bỏng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Minh đã ra đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa tại Khoa Sản – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.
Tai biến là một thực trạng thường gặp, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm ở người cao tuổi. Nhưng nếu gia đình tin tưởng và biết chăm sóc đúng cách, người bệnh vẫn có thể hồi phục tích cực, tránh tái phát.
Mít không chỉ hấp dẫn với rất nhiều người bởi hương thơm đặc biệt và vị ngọt của nó mà bên cạnh đó, mít còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.
Ngày nay, hình ảnh những đứa trẻ luôn cắm mắt vào màn hình smartphone không còn quá lạ lẫm. Tuy nhiên, bố mẹ có biết cho bé sử dụng thiết bị điện tử từ sớm và không điều độ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là thị lực.
Ăn trứng trong bữa sáng không làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Trong thực tế, việc này có thể thực sự giúp tăng cường chức năng não.
Rất nhiều loại keo được sử dụng trong nối mi có chứa hóa chất formaldehyde - loại hóa chất có thể gây dị ứng dẫn đến nhức, bỏng rát, sưng và phát ban khi tiếp xúc.
Dị tật của bé Chang Connor Ting Yu (sống tại TP HCM) được phát hiện từ khi nằm trong bụng mẹ. Sau 3 tuần sinh, các biểu hiện bệnh tim bẩm sinh của bé bắt đầu xuất hiện, ban đầu chỉ là những cơn tím, khó thở khi bú và ngày một nặng hơn, thậm chí có thể ảnh hưởng tính mạng.
Sữa, nước ép nho, trà hoa cúc... là những loại đồ uống giàu chất dinh dưỡng giúp xây dựng cơ bắp và đốt cháy chất béo bạn có thể uống vào buổi tối nếu muốn giảm cân.
GiadinhNet - Vào dịp Tết, ngoài bánh, kẹo, mứt thì những loại hạt như hạt bí, hạt hướng dương, hạt dẻ cười… không thể thiếu. Tuy nhiên, nếu ăn không đúng cách các loại hạt ngày Tết cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy cho sức khỏe.
Bác sĩ ơi, nốt ruồi của em ở gần một cái mụn đầu đen. Lúc nặn mụn em có lỡ làm xước nốt ruồi, nên nó hơi xót. Liệu em có cần đi kiểm tra lại nốt ruồi?
GiadinhNet - Với các món lẩu thì việc chọn rau và các nguyên liệu đi kèm phù hợp để vừa ngon vừa an toàn và tốt cho sức khỏe là hết sức cần thiết.
GiadinhNet - Năm ngoái ăn Tết cổ truyền xong tôi phải nhập viện vì đường huyết không ổn định do ăn uống vô tội vạ ngày Tết. Xin chuyên gia tư vấn chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường làm sao có thể cùng gia đình, bạn bè vui đón Tết mà không sợ ảnh hưởng tới sức khỏe?
Nếu bạn đang dùng chiếc lược cả năm mà chưa vệ sinh lần nào thì đó là điều rất nguy hiểm.
Thời điểm hoàn hảo cho bữa ăn đầu tiên trong ngày là 7-8h. Các bữa khác trong ngày, bạn nên ăn lúc mấy giờ?
Ít ai biết rằng những đồ vật gần như "bất ly thân" dưới đây của chị em phụ nữ là ổ vi khuẩn reo rắc bệnh tật. Khăn mặt - thiên đường của vi k
GiadinhNet - Các bác sỹ cho biết vào dịp Tết Nguyên đán, lượng người nhập viện vẫn tăng cao, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Nguyên nhân một phần là do việc ăn uống thiếu khoa học trong những ngày nghỉ lễ, phần còn lại là do nhiều người phải di chuyển xa (về quê hoặc đi du lịch) trong kỳ nghỉ Tết. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, dịp nghỉ Tết, mọi người cần đặc biệt chú ý trong sinh hoạt hàng ngày để tránh gây hại đến sức khỏe.
Viêm da dị ứng là một bệnh da liễu thường gặp, ảnh hưởng tới 15% số trẻ em và 2 - 10% ở người lớn ở các nước công nghiệp hóa. Vậy đâu là phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả cho trẻ nhỏ?
GiadinhNet – Hành muối, dưa muối là một món ăn truyền thống những ngày Tết. Tuy nhiên, việc ăn hành muối, dưa muối ngày Tết không đúng cách dễ gây nhiều rủi ro.
GĐXH - Những ngày gần đây, một loại bánh dẻo liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và khiến nhiều người đổ xô tìm mua. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, đằng sau sức hút của món bánh này là lượng calo, đường và chất béo rất cao. Nếu ăn không kiểm soát, món ăn tưởng chừng vô hại này có thể làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường và nhiều rối loạn chuyển hóa.
GĐXH - Nắng nóng kéo dài kết hợp với áp lực công việc, thiếu ngủ, ngồi nhiều và thói quen uống ít nước đang âm thầm làm gia tăng gánh nặng cho hệ tim mạch của nhiều người trẻ làm việc văn phòng. Các chuyên gia cảnh báo, đây là những yếu tố có thể kích hoạt biến cố tim mạch nguy hiểm, thậm chí dẫn đến ngừng tim đột ngột ở những người có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn mà chưa từng được phát hiện.
GĐXH - Theo các bác sĩ, tai nạn liên quan đến thanh chắn giường ở trẻ nhỏ có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi vùng cổ bị chèn ép. Trẻ có nguy cơ thiếu oxy não, suy hô hấp, co giật, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
GĐXH - Tại bệnh viện, các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, người bệnh có khối u ở phổi trái. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái đồng thời ghi nhận hạch trung thất nghi ngờ di căn.
Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.