Hà Nội
23°C / 22-25°C
MS 898: ‘Mẹ ơi cứu con, con đau lắm’

MS 898: ‘Mẹ ơi cứu con, con đau lắm’

Cảnh ngộ

GĐXH – Nghe tiếng gào khóc của con trai 3 tuổi trong cơn đau đớn tột cùng về thể xác, chị Nguyễn Thị Thanh Nghị càng đau đớn. Cơ hội cứu con trai giờ ngày càng ít dần khi số tiền để ghép tủy quá xa vời với hoàn cảnh của gia đình chị.

MS 897: Sự sống mong manh của bé gái 6 tuổi mắc bệnh nặng, cha mẹ không còn sức lo tiền thuốc thang

MS 897: Sự sống mong manh của bé gái 6 tuổi mắc bệnh nặng, cha mẹ không còn sức lo tiền thuốc thang

Cảnh ngộ

GĐXH – Mỗi ngày, nhìn tính mạng của con gái bị đe dọa khi sức khỏe một yếu đi, chị Thùy Dương lại xót càng xót xa. Giờ đây, gia đình chị đã không còn sức lo tiền thuốc thang cho con nữa.

MS 895: Xót xa gia cảnh của bé trai 3 tuổi cơ thể suy yếu, bụng to dần như trống

MS 895: Xót xa gia cảnh của bé trai 3 tuổi cơ thể suy yếu, bụng to dần như trống

Cảnh ngộ

GĐXH – Căn bệnh bé Việt Anh, 3 tuổi, đang mang khiến cơ thể bé suy yếu, bụng to như trống. Tính mạng bé nguy kịch nhưng gia đình rơi vào túng quẫn, không có đủ khả năng chạy chữa nên rất cần sự chung tay của bạn đọc.

Niềm hạnh phúc của gia đình cậu bé mắc phải căn bệnh suy giảm miễn dịch khi nhận được hàng trăm triệu đồng từ thiện

Niềm hạnh phúc của gia đình cậu bé mắc phải căn bệnh suy giảm miễn dịch khi nhận được hàng trăm triệu đồng từ thiện

Vòng tay nhân ái

GĐXH – Bạn đọc tiếp tục ủng hộ bé Phạm Gia Huy (SN 2021) mắc bệnh suy giảm miễn dịch. Ngoài số tiền chuyển qua Báo, tổng số tiền bạn đọc hảo tâm trao tới gia đình từ các nguồn được hơn 400 triệu đồng.

Hơn 24 triệu đồng đến với bé gái 2 tuổi chưa biết nói, biết đi vì bệnh nặng

Hơn 24 triệu đồng đến với bé gái 2 tuổi chưa biết nói, biết đi vì bệnh nặng

Vòng tay nhân ái

GĐXH - Số tiền 24.190.000 đồng của bạn đọc ủng hộ đã được kết chuyển đến với hoàn cảnh của bé Ánh Dương bị mắc bệnh suy giảm miễn dịch. Cô bé đã 2 tuổi nhưng chưa biết nói, biết đi vì bệnh hiểm nghèo.

MS 891: Sự sống mong manh của bé trai với căn bệnh suy giảm miễn dịch cần sự cứu giúp

MS 891: Sự sống mong manh của bé trai với căn bệnh suy giảm miễn dịch cần sự cứu giúp

Cảnh ngộ

GĐXH – Vợ chồng chị Ngọc bị hiếm muộn, phải vét cạn tiền chạy chữa mới có đứa con. Vậy mà giờ đứa trẻ ấy lại mắc bệnh suy giảm miễn dịch. Sự sống mong manh của con đang rất cần sự chung tay cứu giúp của mọi người.

Bệnh thủy đậu lây qua đường nào? Biện pháp hỗ trợ cải thiện bệnh

Bệnh thủy đậu lây qua đường nào? Biện pháp hỗ trợ cải thiện bệnh

Sống khỏe

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm thường gặp có tốc độ lây lan nhanh, dễ bùng phát thành dịch nếu không được phòng ngừa đúng cách. Vậy các con đường lây nhiễm thủy đậu như thế nào và người bệnh cần làm gì để hỗ trợ cải thiện bệnh?

MS 878: Cha mẹ đau đớn nhìn cơ thể con biến dạng từng ngày vì mắc phải bệnh trọng

MS 878: Cha mẹ đau đớn nhìn cơ thể con biến dạng từng ngày vì mắc phải bệnh trọng

Vòng tay nhân ái

GĐXH – Hiện tại cơ thể của Quang biến dạng từng ngày vì mắc phải căn bệnh hiếm. Bố mẹ con giờ cũng đành bất lực vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể lo được số tiền quá lớn để chạy chữa trước cơ hội sống duy nhất của con.

Hà Nội chính thức công bố mức độ lây nhiễm dịch COVID-19 lên cấp độ 1 với 579 ca mắc

Hà Nội chính thức công bố mức độ lây nhiễm dịch COVID-19 lên cấp độ 1 với 579 ca mắc

Y tế

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

MS 835: Sự sống mong manh của bé trai mắc bệnh hiếm cần sự hỗ trợ gấp của cộng đồng

MS 835: Sự sống mong manh của bé trai mắc bệnh hiếm cần sự hỗ trợ gấp của cộng đồng

Vòng tay nhân ái

GĐXH – Hơn lúc nào hết, bé Gia Huy đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Nếu không kịp thời được ghép tủy, sự sống của con mong manh, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Lịch phẫu thuật đã có, nhưng chi phí lại quá sức với gia đình con.

NTK Nhật Dũng qua đời ở tuổi 41

NTK Nhật Dũng qua đời ở tuổi 41

Giải trí

NTK Nhật Dũng qua đời tại nhà riêng ở Quảng Bình. Bảy tháng qua là quãng thời gian anh chống chọi với bạo bệnh.

Nhiều người nổi mẩn ngứa "điên người", gãi đến toác da vào đầu hè, chuyên gia nói gì?

Nhiều người nổi mẩn ngứa "điên người", gãi đến toác da vào đầu hè, chuyên gia nói gì?

Sống khỏe

GiadinhNet - Trong những ngày vừa qua, nhiều người đã bị nổi mẩn ngứa không không rõ nguyên nhân. Cảm giác ngứa ngáy kéo dài gây cản trở đến công việc, cuộc sống, cùng với lo ngại mắc các bệnh truyền nhiễm có cùng biểu hiện.

Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống HIV/AIDS hướng đến chấm dứt dịch bệnh AIDS năm 2030

Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống HIV/AIDS hướng đến chấm dứt dịch bệnh AIDS năm 2030

Xã hội

GiadinhNet - Việc sửa đổi, bổ sung dự án Luật Phòng, chống HIV/AIDS nhằm thể chế quan điểm, chủ trương Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó có mục tiêu “cơ bản chấm dứt dịch bệnh AIDS” vào năm 2030 và giải pháp “tăng cường nguồn lực trong nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS…”.

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe phi công mắc COVID-19

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe phi công mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Theo đánh giá của Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng của phi công còn nặng, vẫn hôn mê. Bệnh nhân phụ thuộc gần hoàn toàn vào ECMO và nhiễm trùng phổi chưa khống chế được.

Mẹ bầu chủ quan có thể khiến con mắc bệnh hiếm gặp từ trong bụng mẹ

Mẹ bầu chủ quan có thể khiến con mắc bệnh hiếm gặp từ trong bụng mẹ

Sống khỏe

Theo bác sĩ, nếu phụ nữ mang thai 20 tuần đầu mắc thủy đậu có nguy cơ truyền virus zona cho thai nhi, khiến bé sinh ra đã mang mầm bệnh.

Mắc ung thư phổi sống được bao lâu?

Mắc ung thư phổi sống được bao lâu?

Sống khỏe

Ung thư phổi là ung thư có tỉ lệ tử vong hàng đầu, mỗi năm cướp đi mạng sống gần 21.000 người Việt.

Top