Hà Nội
23°C / 22-25°C
Căn bệnh nhạc sĩ Phú Quang mắc phải nguy hiểm sao?

Căn bệnh nhạc sĩ Phú Quang mắc phải nguy hiểm sao?

Sống khỏe

GiadinhNet – Hiện các nghệ sĩ và khán giả vô cùng lo cho sức khỏe của nhạc sĩ Phú Quang. Căn bệnh nhạc sĩ Phú Quang mắc phải nguy hiểm và tỷ lệ mắc ngày càng cao, thậm chí nhiều người độ tuổi 25-30 mắc bệnh mà không biết.

Nắng lên nhiều người có cách uống nước rau má giải nhiệt sai lầm

Nắng lên nhiều người có cách uống nước rau má giải nhiệt sai lầm

Sống khỏe

GiadinhNet - Rau má giải nhiệt, tiêu viêm và chữa nhiều bệnh khác, nhưng ăn uống lạm dụng, sai cách thì rau tốt trở thành có hạị.

Những món ăn Tết cần kiêng kỵ với người bị tiểu đường

Những món ăn Tết cần kiêng kỵ với người bị tiểu đường

Sống khỏe

GiadinhNet - Chế độ ăn uống, hoạt động thể chất và theo dõi tình trạng bệnh thường xuyên là điều rất quan trọng với người bị tiểu đường, đặc biệt là vào dịp Tết.

Rau súp lơ cực tốt, nhưng ăn theo cách này mới bổ nhất

Rau súp lơ cực tốt, nhưng ăn theo cách này mới bổ nhất

Sống khỏe

GiadinhNet - Để hấp thụ được tối đa chất dinh dưỡng trong súp lơ, cách ăn tốt nhất là hấp cách thủy.

4 căn bệnh có thể 'cắt giảm tuổi thọ' nhanh nhất: Bước vào trung niên là phải cẩn thận

4 căn bệnh có thể 'cắt giảm tuổi thọ' nhanh nhất: Bước vào trung niên là phải cẩn thận

Sống khỏe

Sức khỏe là vốn quý của đời người, nhưng bệnh tật lại là mối đe dọa lớn nhất không trừ một ai. 4 căn bệnh phổ biến sau đây là nguyên nhân cắt giảm tuổi thọ, nên chú ý phòng ngừa.

Liên tiếp chết oan vì dùng sản phẩm trị tiểu đường trôi nổi

Liên tiếp chết oan vì dùng sản phẩm trị tiểu đường trôi nổi

Sống khỏe

Chỉ trong vòng 3 tháng, liên tiếp bệnh nhân tiểu đường nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì dùng sản phẩm trị tiểu đường trôi nổi, nguy hiểm hơn là có tới 4 trường hợp bị tử vong do dùng sản phẩm có chứa thuốc cấm. Sự việc này đã dấy lên làn sóng hoang mang tuột độ trong dư luận.

3 vật bất ly thân giúp người tiểu đường du Xuân an toàn

3 vật bất ly thân giúp người tiểu đường du Xuân an toàn

Sống khỏe

Trao đổi với các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết, không ít bệnh nhân tiểu đường phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, nguy kịch, đường huyết tăng quá cao hoặc hạ quá thấp do mải cuốn theo các hoạt động du xuân, vui chơi giải trí sau Tết. Tuy nhiên, người bệnh có thể yên tâm du xuân chỉ với 3 vật bất ly thân mà các chuyên gia y tế khuyên dùng:

Dùng hạt cà ri trị tiểu đường, cẩn thận mất mạng

Dùng hạt cà ri trị tiểu đường, cẩn thận mất mạng

Sống khỏe

GiadinhNet - Vì nghi ngại tác hại của thuốc Tây, nhiều người bị tiểu đường đã mách nhau sử dụng hạt cà ri như một “thần dược”. Các chuyên gia cho rằng, điều này có thể khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

TPBVSK Toppy  - Giải pháp hiệu quả hỗ trợ cho bệnh nhân bị tiểu đường

TPBVSK Toppy - Giải pháp hiệu quả hỗ trợ cho bệnh nhân bị tiểu đường

Sống khỏe

Dược phẩm Đông Y đang trở thành sự lựa chọn ưu tiên của rất nhiều bệnh nhân tiểu đường nhờ những ưu điểm dễ sử dụng, hạn chế tác dụng phụ và thân thiện với thiên nhiên.

Chuyên gia "gọi tên" những sai lầm người mắc tiểu đường thường gặp khi mùa lạnh tới

Chuyên gia "gọi tên" những sai lầm người mắc tiểu đường thường gặp khi mùa lạnh tới

Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều bệnh nhân tiểu đường nghĩ, vết loét nhỏ xíu ban đầu không có gì đáng ngại vì nó sẽ tự liền, tự lành. Thực tế thì có vết loét bàn chân dù rất nhỏ nhưng điều này có nghĩa là bệnh nhân đã có nhiều biến chứng nặng như biến chứng thần kinh, mạch máu…

Lại thêm 2 người tử vong vì dùng thuốc tiểu đường trôi nổi

Lại thêm 2 người tử vong vì dùng thuốc tiểu đường trôi nổi

Sống khỏe

Vài ngày qua, khoa Hồi sức tích cực (BV Bạch Mai) liên tiếp nhận 3 bệnh nhân tiểu đường nhập viện trong tình trạng nguy kịch: đau bụng, tiêu chảy, suy tim, suy thận... Hai trong số đó đã tử vong dù đã lọc máu nhưng vẫn không cứu được. Trường hợp còn lại vừa qua cơn nguy kịch. Điều đáng nói là cả 3 trường hợp này đều dùng thuốc tễ trị tiểu đường không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sự việc này đã dấy lên làn sóng hoang mang tuột độ.

Người đàn ông Hà Nội nguy kịch vì tự ý dùng viên trị tiểu đường chứa chất cấm

Người đàn ông Hà Nội nguy kịch vì tự ý dùng viên trị tiểu đường chứa chất cấm

Y tế

GiadinhNet - Mắc tiểu đường, cả 3 người đều dùng loại thuốc giả danh đông y mang tên Tiểu đường hoàn không rõ nguồn gốc, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nghi nhồi máu cơ tim…

Suýt mất chân, mất mạng vì phòng bệnh sai cách

Suýt mất chân, mất mạng vì phòng bệnh sai cách

Y tế

GiadinhNet - Các bệnh viện tuyến Trung ương vẫn thường xuyên tiếp nhận và “giải quyết hậu quả” cho những bệnh nhân vì tự ý dùng các sản phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ đắt tiền để phòng, chữa bệnh. Tuy nhiên, phòng đâu chưa thấy, bệnh nhân đã suýt lãnh hậu quả nghiêm trọng.

4 sai lầm nguy hại khiến đường huyết tăng cao dịp Tết

4 sai lầm nguy hại khiến đường huyết tăng cao dịp Tết

Sống khỏe

Theo các chuyên gia y tế, những xáo trộn tất yếu trong ăn uống và sinh hoạt của người tiểu đường ngày tết có thể khiến đường huyết của họ tăng vọt lên cao. Điều này làm cho tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường nhập viện sau tết thường tăng đột biến. Dưới đây là 4 thói quen nguy hại dịp tết người tiểu đường cần sửa ngay.

Hiện thực hóa dinh dưỡng trong lâm sàng giúp kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa biến chứng cho bệnh nhân tiểu đường

Hiện thực hóa dinh dưỡng trong lâm sàng giúp kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa biến chứng cho bệnh nhân tiểu đường

Y tế

Nhân ngày Đái Tháo Đường thế giới 14/11, Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường kết hợp với Vinamilk tổ chức hai hội nghị khoa học tại thủ đô Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh nhằm cập nhật đến các nhân viên y tế các kiến thức về điều trị và dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả, giúp ngăn ngừa biến chứng cho bệnh nhân tiểu đường

Kiểm soát đường huyết hiệu quả, giúp ngăn ngừa biến chứng cho bệnh nhân tiểu đường

Y tế

Vào ngày 28/10/2017 tại Hội trường lớn Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, Vinamilk phối hơp với Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Cập nhật điều trị và dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường”. Chương trình có sự tham dự của GS.TS Thái Hồng Quang, chủ tịch Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường Việt Nam cùng hơn 100 bác sĩ và nhân viên y tế tại các đơn vị điều trị nội tiết – đái tháo đường ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Top