Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/tháng
GĐXH - Hiện có ít nhất 10 ngân hàng thương mại đang triển khai thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu với mức thu từ 5.000 -22.000 đồng/tháng/tài khoản, tùy theo số dư bình quân và gói tài khoản khách hàng đang sử dụng.
Những ngày qua, thông tin ngân hàng Eximbank áp dụng biểu phí mới bắt đầu từ tháng 12 với mức phí 11.000 đồng (VAT) với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng, đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Thực tế, khoản phí duy trì tài khoản này trước nay đang được không ít ngân hàng miễn phí cho khách hàng cá nhân như một chính sách để thu hút người dùng mở mới và duy trì tài khoản thanh toán.
Song, ngoài việc không duy trì số dư bình quân thì nhiều ngân hàng khác cũng thu phí với toàn khoản bỏ lâu ngày, không hoạt động.
Theo ghi nhận, hiện có ít nhất 10 ngân hàng đang có chính sách thu phí những tài khoản không đủ số dư bình quân hàng tháng, bao gồm:
STT | NGÂN HÀNG THU PHÍ | PHÍ QLTK | SỐ DƯ TỐI THIỂU Đơn vị tính: VNĐ |
1 | BIDV (tài khoản không phát sinh giao dịch tháng trước liền kề, tài khoản thứ 2, trừ khách VIP) | 5.500 | < 2.000.000 |
3.300 | 2.000.000 – 10.000.000 | ||
2 | VPBank | 11.000 | 2.000.000 |
3 | PVCombank | 11.000 | 2.000.000 |
4 | VietBank | 9.000 | 2.000.000 |
5 | HDBank | 22.000 | 1.000.000 |
6 | Sacombank | 6.600 | 500.000 |
7 | OCB | 5.500 | 500.000 |
8 | Eximbank | 11.000 | 500.000 |
9 | ACB | 15.000 | 500.000 |
10 | LPBank | 5.500 | 50.000 |
BIDV miễn phí với tài khoản đầu tiên nếu khách hàng phát sinh giao dịch trong tháng liền trước.
Với tài khoản không phát sinh giao dịch và tài khoản thứ hai trở đi, BIDV thu 3.300 đồng khi số dư bình quân từ 2 triệu đến dưới 10 triệu; dưới 2 triệu là 5.500 đồng. Khách hàng cao cấp được miễn phí quản lý các tài khoản.
VPBank áp dụng phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng nếu số dư bình quân dưới 2 triệu đồng.
LPBank áp dụng mức 5.000 đồng với tài khoản có số dư bình quân dưới 50.000 đồng mỗi tháng.
Nhiều ngân hàng thương mại khác như TPBank, LPBank, Vietcombank cũng thu phí quản lý tài khoản với các mức khác nhau, đồng thời miễn phí khi số dư bình quân của tài khoản khách hàng đáp ứng đủ yêu cầu.
Mức thu cao nhất là 22.000 đồng/tháng/tài khoản, HDBank áp dụng đối với tài khoản có số dư từ dưới 1 triệu đồng.

Những ngày qua, thông tin ngân hàng Eximbank áp dụng biểu phí mới bắt đầu từ tháng 12 với mức phí 11.000 đồng (VAT) với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng, đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Theo các chuyên gia, việc thu phí dịch vụ không chỉ giúp ngân hàng duy trì đầu tư hệ thống, nâng cấp chất lượng dịch vụ, mà còn nằm trong chủ trương làm sạch dữ liệu khách hàng và duy trì các tài khoản hoạt động theo chủ trương chung của Ngân hàng Nhà nước.
Bởi nhiều tài khoản giao dịch ít. nhưng ngân hàng vẫn phải dành nguồn lực để đầu tư công nghệ, bảo mật, nguồn lực cho việc quản lý, duy trì.
Thông tin thu phí đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Chị Nguyễn Thị An (32 tuổi, ở phường Từ Liêm, TP Hà Nội) chia sẻ, trước đây khi các ngân hàng đồng loạt miễn phí duy trì và không yêu cầu số dư tối thiểu, chị được tư vấn mở tài khoản rất dễ dàng, hầu như không tốn bất kỳ khoản phí nào.
"Thành ra, tôi mở nhiều tài khoản đến mức bây giờ không nhớ nổi mình có bao nhiêu. Có lúc tôi mở tài khoản mới để tạm dừng giao dịch ở tài khoản cũ nhằm tránh một số loại phí nhưng rồi không phải ai cũng đủ thời gian hay nhớ hết để quay lại kích hoạt hoặc đến ngân hàng làm thủ tục đóng. Thực sự rất phiền phức," chị An cho hay.
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.
Tiêu hủy gần 4.000 đồ chơi không rõ nguồn gốc dịp cận Trung thu
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa thực hiện tiêu hủy gần 4.000 đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, trị giá 72 triệu đồng, nhằm bảo vệ thị trường dịp Tết Trung thu.
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.
Hàng chục sản phẩm OCOP, đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sáng nay (31/7), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn chính thức khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 10, nhằm mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô nhiều loại nông sản đến từ Lạng Sơn.
Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.
Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.
Công ty Cổ phần Dược Cửu Long bị phạt 189 triệu đồng vì 5 vi phạm trong lĩnh vực dược
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 20/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược Cửu Long (phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long), do ông Nguyễn Văn Sang là người đại diện theo pháp luật.
'Điện Biên phố' mang đặc sản Tây Bắc đến Hà Nội, kết nối tiêu dùng hàng Việt
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 9 với chủ đề "Điện Biên phố".

